Thế Giới

Thủ Tướng Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm Israel

Tuesday, 04/07/2017 - 07:16:58

Giao thương kinh tế giữa Ấn Độ và Israel đã phát triển khá nhanh, kể từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992.



NEW DELHI – Ông Narendra Modi đã trở thành thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đi công du Israel, sau khi ông đến thủ đô Tel Aviv vào hôm thứ Ba. Chuyến thăm dài 3 ngày của ông Modi diễn ra đúng dịp Israel và Ấn Độ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời gian ở Israel, ông Modi sẽ có nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo công nghiệp và thành viên của cộng đồng Ấn Độ. 
Trong những năm gần đây, Israel đã trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự quan trọng cho Ấn Độ. Hai nước đã ký kết hợp đồng mua bán các hỏa tiễn phòng không trị giá gần $2 tỷ Mỹ kim vào tháng 4 vừa qua. Đây cũng là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Israel. Chuyến thăm Israel của ông Modi diễn ra giữa lúc Ấn Độ đang có xung đột với người láng giềng Trung Quốc, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa biên giới hai nước. 
Giao thương kinh tế giữa Ấn Độ và Israel đã phát triển khá nhanh, kể từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992. Thương mại song phương vào thời điểm đó có giá trị khoảng $200 triệu Mỹ kim, và chủ yếu chỉ là việc mua bán kim cương. Đến năm 2016, con số này đã tăng mạnh lên $4.16 tỷ Mỹ kim, chưa tính các hợp đồng quốc phòng.

Bồ Đào Nha nghi khủng bố trộm kho vũ khí quốc gia
LISBON – Nhà chức trách Bồ Đào Nha đang nghi ngờ rằng, các tay khủng bố quốc tế và các nhóm buôn lậu vũ khí là thủ phạm đứng sau vụ trộm “hết sức chuyên nghiệp,” xảy ra vào tuần trước tại kho vũ khí quốc gia. Mối nghi ngờ khiến nhà chức trách phải mở rộng phạm vi điều tra. Được biết, bọn trộm đã lấy đi nhiều lựu đạn cầm tay, các băng đạn 9mm, và nhiều vũ khí khác.
Sự việc xảy ra hôm thứ Tư tuần trước, tại căn cứ Không quân Tancos, cách thủ đô Lisbon 60 dặm về phía bắc. Vào thời điểm đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Bồ Đào Nha, ông Jose Lopes, mô tả vụ trộm là “hết sức chuyên nghiệp,” và cho biết đã thông báo sự việc cho các đối tác NATO và Liên Âu. Vụ trộm đang được điều tra bởi cảnh sát, công tố viên, các điều tra viên quân đội, và Đơn vị chống khủng bố quốc gia.

 

Pakistan: Số người chết vụ nổ xe bồn vượt trên 200 người
PUNJAB – Số người chết trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Pakistan vào tháng trước đã tăng lên 207 người, theo lời ông Khawaja Rafique, Bộ Trưởng Y Tế tỉnh Punjab. Chiếc xe tải, đang chở 25,000 lít nhiên liệu, đã bị lật tại gần vùng Bahawalpur, sau khi bị lạc tay lái trên đường vào ngày 25 tháng 6. Chiếc xe khi đó đang trong hành trình từ thủ đô Karachi đến Lahore.
Trong vòng vài phút, nhiều dân làng đã tập trung quanh chiếc xe tải để thu gom dầu bị đổ ra ngoài. Trong lúc đám đông đang vây quanh, chiếc xe tải bỗng bắt lửa và phát nổ. Ngọn lửa bao trùm hàng trăm người. Số người chết ngay sau sự việc là 153 người. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hơn 50 người nữa đã thiệt mạng do thương tích quá nặng. Theo lời nhân chứng, tài xế xe tải và cảnh sát đã khuyên người dân nên tránh xa chiếc xe, nhưng không ai nghe theo.
Dầu rất hiếm và đắt tiền tại Pakistan, trong khi nhu cầu sử dụng lại rất cao. Do đó, nhiều người đã bỏ qua nguy cơ để đến gần chiếc xe bồn hứng dầu tràn. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, nhưng được cho là do người dân hút thuốc, hoặc do bình điện trong xe bị cháy.

Người Trung Hoa ngại gởi con sang Mỹ du học, sợ bắt cóc
BẮC KINH - Vụ án sinh viên Trung Quốc Zhang Yingying bị bắt cóc tại tiểu bang Illinois, đã khiến nhiều bậc cha mẹ tại Hoa lục phải suy nghĩ lại việc cho con cái của họ sang Hoa Kỳ du học. Cô Zhang Yingying, 26 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Illinois, đã mất tích từ ngày 9 tháng 6 và hiện được cho là đã chết. Nghi can trong sự việc, Brendt Christensen, 27 tuổi, vào cuối tuần trước đã bị bắt và bị truy tố vì tội bắt cóc cô Zhang.
Tại Trung Quốc, vụ án thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, và một số người nói rằng, họ đang phải cân nhắc lại kế hoạch cho con cái ra nước ngoài du học. Ông He Minghua, một thương gia ở Hàng Châu, đang định cho con gái đi du học Hoa Kỳ vào năm sau, nói rằng hiện tại ông đang khá phân vân. Ông cho biết, trước đây, ông không hề lo ngại gì, nhưng sau khi ông đọc báo về vụ án của cô Zhang, ông nhận ra vấn đề an ninh là rất quan trọng, đặc biệt là đối với các cô gái.
Một người khác cho biết, con gái ông từng theo học một khóa học ngắn tại Hoa Kỳ, và sau sự việc xảy ra với cô Zhang, ông quyết định sẽ không để con gái quay lại Hoa Kỳ lần thứ 2. Các nhà điều tra Hoa Kỳ tin rằng cô Zhang đã bị bắt cóc, sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô bước lên 1 xe hơi tại thành phố Urbana, tiểu bang Illinois. Kẻ bắt cóc Christensen đã trình diện tại tòa vào thứ Hai. Cảnh sát có rất ít hy vọng rằng cô Zhang vẫn còn sống, dù cho đến nay, thi thể cô vẫn chưa được tìm thấy.

Phi Luật Tân: Quan hệ với Mỹ không cản trở Trung Quốc
MANILA – Tân Ngoại Trưởng Phi Luật Tân, ông Alan Peter Cayetano, cảnh cáo rằng sự ảnh hưởng từ nước ngoài đang biến Đông Nam Á thành võ đài chính trị, và mối quan hệ giữa Phi Luật Tân và Hoa Kỳ sẽ không gây trở ngại cho việc Manila giao hảo với Trung Quốc. Vị ngoại trưởng 46 tuổi này là một đồng minh thân cận của Tổng Thống Rodrigo Duterte, và từng là người đồng tranh cử trong vị trí phó tổng thống.
Ông Cayetano đã tham gia rất sớm vào các cuộc đàm phán với Trung Quốc, về nhiều thỏa thuận trị giá hàng tỷ Mỹ kim, không lâu sau khi ông Duterte đắc cử vào năm ngoái. Ông Cayetano cho biết, thách thức hàng đầu của Manila hiện nay là cố gắng tránh khỏi các xung đột trong khu vực và sự ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài. Ông Cayetano không nói rõ các thế lực bên ngoài là những ai. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã cải thiện đáng kể, sau khi Tổng Thống Duterte hứa hẹn sẽ bỏ qua các tranh chấp lãnh thổ để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc.
Việc Manila cố gắng lấy lòng Bắc Kinh cũng làm ảnh hưởng đến sự liên minh lâu năm giữa nước này với phương tây, bao gồm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Ngoại Trưởng Cayetano nói, quan hệ giữa Manila và Hoa Kỳ không phải là một sự ràng buộc, và Manila có quyền giao hảo với những nước khác, ví dụ như Trung Quốc. Với tư cách là chủ tịch Hiệp hội các nước Đông Nam Á Asean trong năm 2017, Phi Luật Tân hiện đang được chú ý, về việc nước này sẽ làm thế nào để cân bằng giữa việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, và việc bảo vệ quyền lợi của các nước Đông Nam Á.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT