Hoa Kỳ

Thu hồi thuốc hạ sốt ibuprofen dành cho trẻ em

Thursday, 06/12/2018 - 09:40:03

Hãng Tris Pharma cho biết số thuốc bị ảnh hưởng được bán cho 1 khách hàng, và hãng này đã phân phối lô thuốc ra thị trường Hoa Kỳ. Tris Pharma không công bố tên hãng phân phối, nhưng nói rằng đã gởi ra “thông báo thu hồi khẩn cấp.”

NEW JERSEY – Một hãng dược tại New Jersey đã ra lệnh thu hồi thuốc hạ sốt ibuprofen - dạng thuốc nước dành cho trẻ nhỏ, sau khi phát hiện một số lô thuốc có hàm lượng dược phẩm cao hơn so với công thức. Hãng Tris Pharma ra lệnh thu hồi 3 lô thuốc “Infants Ibuprofen Concentrate Oral Suspension, USP,” vì các lô thuốc này có chứa lượng Ibuprophen nhiều hơn so với số lượng in trên nhãn. Các sản phẩm cần thu hồi được bán tại các cửa hàng Walmart, CVS, và Family Dollar, theo thương hiệu của các cửa hàng này.
“Trẻ nhỏ, vốn dễ phản ứng với việc uống thuốc quá liều, có thể sẽ bị tổn thương thận,” thông cáo của Tris Pharma nói. “Một số tác dụng phụ khác bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đau thượng vị, và có thể bị tiêu chảy. Ù tai, nhức đầu, và chảy máu đường tiêu hóa, có thể cũng là một số tác dụng phụ khác.” Hãng Tris Pharma cho biết số thuốc bị ảnh hưởng được bán cho 1 khách hàng, và hãng này đã phân phối lô thuốc ra thị trường Hoa Kỳ. Tris Pharma không công bố tên hãng phân phối, nhưng nói rằng đã gởi ra “thông báo thu hồi khẩn cấp.”

Bắt nghi can xô người xuống trước đầu xe vận tải
Cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi can trong vụ tấn công dã man xảy ra hôm thứ Tư, trong đó, nghi can đã xô một người đàn ông ngã xuống trước đầu xe vận tải tại khu trung tâm thành phố Los Angeles. Nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch với 1 bên phổi bị xẹp và nhiều xương bị gãy, sau khi bị xô té xuống đường và bị xe tải cán trúng, trong vụ tấn công bất ngờ và hoàn toàn không có khiêu khích. Lực lượng cứu hỏa LA nhìn thấy video về vụ tấn công, vốn được đăng tải rộng rãi trên các trang truyền thông, và sau đó nhận ra nghi can trong vòng chưa đầy 1 giờ sau đó. Lực lượng cứu hỏa nhìn thấy nghi can gần đường Hill và đường Third, khi đó vẫn đang mặc áo khoác trùm đầu màu xanh sáng như trong video, và đã gọi 911.
Nghi can bị bắt không lâu sau đó. Hắn được mô tả là rất hung dữ và không có giấy tờ. Kẻ này dự kiến sẽ đối mặt với cáo buộc cố ý giết người. Các nhân chứng tin rằng nghi can là một người vô gia cư. Trong vụ tấn công, nghi can đang ngồi trên băng ghế trước một cơ sở thương mại. Khi một người đàn ông đi bộ tới gần, nghi can đã bất ngờ xông ra và xô nạn nhân ngã xuống đường, ngay đúng lúc một xe tải vừa chạy tới. Trong lúc nạn nhân vẫn còn nằm dưới bánh trước xe tải, nghi can đã cúi người xuống để nhìn, sau đó đút tay vào túi và bình tĩnh bước đi.

Cha phạt con gái đi bộ tới trường vì tội bắt nạt bạn bè
OHIO – Một người cha tại Ohio đã dùng con đường dài tới trường để dạy con gái một bài học về tội bắt nạt bạn bè. Anh Matt Cox, cư dân Swanton, Ohio, đang gây nhiều tranh cãi trên khắp Hoa Kỳ, sau khi anh bắt con gái 10 tuổi phải đi bộ tới trường trong 3 ngày, với quãng đường tổng cộng là 5 dặm, vì tội bắt nạt bạn bè. “Đây là cách của tôi để bắt con cái ngừng việc bắt nạt,” anh Cox nói. Anh Cox nói, anh biết quyết định này sẽ gây tranh cãi, nhưng anh muốn dạy con gái Kirsten một bài học. Anh Cox đăng video về sự việc vào ngày thứ Hai, và thu được 14 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn bình luận. Một số người cho rằng anh Cox quá mạnh tay, nhưng đa số cư dân mạng đều cho rằng người cha này đã hành động đúng.
“Cha mẹ cần phải bắt con cái chịu trách nhiệm cho hành động của chúng,” anh Cox nói. “Tôi không phải là dạng cha mẹ cho rằng đây chỉ là chuyện con nít và phớt lờ việc bắt nạt.” Anh Cox cho biết đây là lần thứ hai Kirsten gặp rắc rối với việc bắt nạt và đã bị trường đuổi học 3 ngày. Sau khi bị cha phạt, Kirsten nói rằng em đã biết lỗi và sẽ không tái phạm. Anh Cox cũng cho biết Kirsten vẫn vui vẻ và khỏe mạnh sau khi bị phạt, và có vẻ đã có nhận thức mới đối với việc bắt nạt. Nhiều phụ huynh đã ủng hộ cách làm của anh Cox, và cho rằng việc đi bộ - với 5 dặm trong 3 ngày, tức chỉ khoảng hơn nửa dặm trong một chặng đi – là không có gì quá nặng đối với cô bé 10 tuổi như Kirsten.

Đi phỏng vấn xin việc ở cửa hàng, tiện tay chôm luôn hàng hóa
FLORIDA - Một người đàn ông sống tại Spring Hill, Florida, đã bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng, sau khi đi phỏng vấn xin việc tại cửa hàng Kohls. Nghi can Dominick Breedlove đến cửa hàng lúc 3:20 chiều thứ Tư, và được đưa đến Phòng nhân sự để phỏng vấn xin việc. Sau cuộc phỏng vấn, Breedlove đi dạo trong cửa hàng và phát hiện 2 đôi giày Nike không có nhãn chống trộm. Breedlove đi ra xe để lấy một túi nhựa của Kohls mà hắn có được từ lần mua sắm trước, sau đó quay lại khu vực bán giày thể thao và lấy trộm 1 đôi, theo lời nhân viên chống trộm cắp – người đã quan sát Breedlove vì cử chỉ khả nghi.
Breedlove đã đi đến quầy dịch vụ khách hàng, nhưng do nơi đây có dòng người xếp hàng quá dài, nên hắn quay lại khu bán giày và lấy thêm một đôi nữa, sau đó rời cửa hàng. Breedlove đã bị bắt trong bãi đậu xe. Cảnh sát cho biết 2 đôi giày Nike mà hắn trộm có giá $80 Mỹ kim và $70 Mỹ kim. Breedlove được đưa đến sở cảnh sát và tất nhiên là đã không được nhận vào làm ở Kohls.

Quốc Hội phê chuẩn ngân sách tạm thời
Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm đã chấp thuận một dự luật ngân sách ngắn hạn kéo dài 2 tuần, để có thêm thời gian đàm phán và tránh việc chính phủ đóng cửa. Ngân sách ngắn hạn, đã được chuyển tới Tòa Bạch Ốc để Tổng Thống Donald Trump phê chuẩn, sẽ giúp chính phủ tránh phải đóng cửa vào ngày 7 tháng 12, và lùi thời hạn này tới ngày 21 tháng 12. Các lãnh đạo quốc hội của cả hai đảng đã nói rằng họ không muốn xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa, nhưng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn đang bế tắc trước yêu cầu của Tổng Thống Trump, muốn được cấp $5 tỷ Mỹ kim để xây dựng tường biên giới. Vấn đề chính hiện nay là liệu tổng thống và các lãnh đạo Dân Chủ có đạt được thỏa thuận hay không.
Một số nghị sĩ Cộng Hòa đã đề nghị phân chia $5 tỷ Mỹ kim này cho ngân sách trong 2 năm. Tuy nhiên, mọi dự luật ngân sách đều cần có thêm phiếu từ Dân Chủ để được chấp thuận. Tổng Thống Trump đã tăng áp lực trong suốt tuần này, bằng cách nhắc lại lời kêu gọi xây dựng tường biên giới, cho rằng đây là cách tốt nhất để ngăn di dân lậu. Các nhà lập pháp đã phê chuẩn một dự luật ngân sách vào trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, tài trợ phần lớn các hoạt động của chính phủ. Do đó, nếu tình trạng đóng cửa xảy ra, việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ chính phủ liên bang. Ngân sách sắp hết hạn và đang bị tranh cãi hiện nay được dùng để tài trợ cho các cơ quan như Bộ Nội An, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội Vụ cùng một số văn phòng khác.

Một phi công thiệt mạng trong vụ chiến đấu cơ tông máy bay tiếp dầu
Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm xác nhận 1 phi công đã thiệt mạng trong vụ chiến đấu cơ tông trúng máy bay tiếp dầu ở gần bờ biển Nhật Bản. Chiến đấu cơ F/A-18 đã tông vào máy bay tiếp dầu KC-130 vào 2 giờ sáng thứ Năm giờ Nhật Bản, khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ ngoài khơi bờ biển Iwakuni. Một phi công đầu tiên đã được tìm thấy ngay sau tai nạn và hiện trong tình trạng ổn định. Phi công thứ hai được tìm thấy vào 10 tiếng sau sự việc và được xác nhận đã tử vong. Ngoài ra, còn 5 quân nhân khác vẫn còn mất tích. Hai máy bay cất cánh từ căn cứ Không quân Iwakuni ở miền nam Nhật Bản. Trên chiếc KC-130 có 5 người còn F/A-18 có 2 người.
Nhật Bản hiện đang điều tàu và trực thăng để tìm kiếm các binh sĩ còn lại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật William Hagerty đã lên tiếng cám ơn sự hỗ trợ của Tokyo. Ông Yoshihiko Fukuda, thị trưởng Iwakuni, khuyên quân đội Hoa Kỳ nên dừng các chuyến bay cho đến khi nguyên nhân sự việc được sáng tỏ. Tháng trước, một chiến đấu cơ Hoa Kỳ cũng bị rơi ngoài khơi đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản, nhưng cả 2 phi công đều được cứu sống.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT