Thế Giới

Thủ đô Afghanistan bị pháo kích

Tuesday, 18/08/2020 - 07:40:16

Những trái đạn đã rơi gần phủ tổng thống và trụ sở bộ quốc phòng, trong khu vực trung tâm vốn được bảo vệ chặt chẽ và có cả một số tòa đại sứ nước ngoài.


Các viên chức đang thanh tra một ngôi nhà bị trúng đạn pháo kích tại Kabul ngày 18 thán 8, 2020. (Haroon Sabawoon/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

 

KABUL - Hơn một chục trái đạn pháo đã rơi xuống thủ đô của Afghanistan vào ngày thứ Ba, làm bị thương ít nhất 10 thường dân, ngay đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày độc lập của nước này.

Theo Bộ Nội Vụ Afghanistan, 14 trái đạn pháo đã được bắn từ 2 xe hơi ở trong nội thành Kabul, hầu hết đều bắn trúng nhà dân. Hai nghi can đã bị bắt giữ. Trong số 10 người bị thương có cả 4 trẻ em và 1 phụ nữ. Vụ tấn công xảy ra sau khi Tổng Thống Ashraf Ghani tham gia một sự kiện mừng lễ độc lập tại phủ tổng thống.

Các nhân chứng cho biết đạn pháo đã rơi gần phủ tổng thống và trụ sở bộ quốc phòng, trong khu vực trung tâm vốn được bảo vệ chặt chẽ và có cả một số tòa đại sứ nước ngoài. Các cơ quan nước ngoài tại thủ đô Kabul đều lập tức được phong tỏa và mọi nhân viên phải tìm nơi trú ẩn.

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công. Sự việc xảy ra trong lúc Hoa Kỳ đang rút quân dần dần khỏi Afghanistan, đồng thời chính phủ Kabul và tổ chức Taliban cũng đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán hòa bình, nhằm chấm dứt 19 năm nội chiến.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu sau khi Kabul hoàn tất việc phóng thích khoảng 400 tù nhân Taliban, theo thỏa thuận đã được chính phủ phê chuẩn tuần trước. Afghanistan chưa bao giờ là một phần của vương quốc Anh, nhưng nước này chính thức độc lập khỏi sự ảnh hưởng của Anh quốc vào tháng 8 năm 1919.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT