Người Việt Khắp Nơi

Thống đốc đến Quận Cam vận động cho dự luật nguồn nước

Tuesday, 28/10/2014 - 11:53:47

Một số viên chức đã lên phát biểu, phân tích sự lợi hại của dự luật 1 &2 và ủng hộ quan điểm của Thống Đốc Jerry Brown.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Ba, 28 tháng10, 2014, Thống Đốc Jerry Brown đã đến Nha Thủy Cục Quận Cam (Orange County Water District) ở địa chỉ 18700 Ward St, Fountain Valley, để tiếp xúc với các giới chức quận hạt và các cơ quan truyền thông, đồng thời để vận động cư dân ủng hộ dự luật 1 và 2 liên quan đến nguồn cung cấp nước cho toàn tiểu bang California.
Chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang Kevin Delon, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, ông Chánh Biện Lý Quận Cam cùng một số Thị Trưởng, Nghị Viên và viên chức thuộc các cơ quan ở Orange County cũng hiện diện, nhưng vắng mặt chủ nhà là Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ. Rất đông các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ và truyền thông các sắc dân khác đã có mặt trong buổi gặp gỡ này.
Một số viên chức đã lên phát biểu, phân tích sự lợi hại của dự luật 1 &2 và ủng hộ quan điểm của Thống Đốc Jerry Brown.

Thống Đốc Jerry Brown và một số viên chức uống mỗi người một ly nước vừa do máy tái chế từ nước thải. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong lời phát biểu, thống đốc của California nhấn mạnh rằng, ông xuống đây với mục đích trình bày cho mọi người thông hiểu về sự quan tâm của chính phủ tiểu bang về sự an toàn của nguồn nước và tầm quan trọng của nguồn nước đối với các cư dân California.
Ông cho biết, Đạo Luật 1 & 2, nếu được thông qua, sẽ cho phép chính phủ tiểu bang chấp thuận cung cấp ngân sách $7.5 tỷ đô la trong việc bán trái phiếu để tài trợ cho các dự án bảo đảm nguồn cung cấp nước tại tiểu bang, bao gồm việc lưu trữ nước trong hồ chứa và nước ngầm dưới mặt đất, bảo vệ nguồn nước sinh thái và nhất là nguồn nước uống tinh khiết cho toàn tiểu bang.
Đạo luật 1 sẽ thay thế Đạo Luật 43 đề nghị bán thêm trái phiếu để cấp ngân sách đến $11.1 tỷ đô la, tiết kiệm cho ngân sách tiểu bang đến $3.6 tỷ. Và chính phủ tiểu bang sẽ tăng số lượng bán trái phiếu thêm khoảng $360 triệu mỗi năm. Các địa phương sẽ tiết kiệm được chi phí và có thể tiết kiệm được hàng triệu mỹ kim mỗi năm trong vài thập niên tới.

Thống đốc California và báo giới Little Saigon
Thống Đốc Jerry Brown (đứng giữa) chụp hình lưu niệm với các ký giả từ các cơ quan truyền thông Việt ngữ, nhân dịp đến Nha Thủy Cục Quận Cam vào trưa thứ Ba để vận động cho hai dự luật 1 và 2. Thống Đốc nói rằng cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều hậu thuẫn mạnh mẽ cho hai dự luật này, bởi vì nguồn nước Cali sắp cạn sau 4 năm bị hạn hán trầm trọng. (Quyên Trần/Viễn Đông)



Thống Đốc Jerry Brown nói thêm, xưa nay hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ít khi có sự đồng thuận nhưng lần đầu tiên, cả hai đảng đều hậu thuẫn mạnh mẽ dự luật 1 & 2, bởi vì nguồn nước Cali sắp cạn rồi sau 4 năm hạn hán, vì vậy phải có kế hoạch cung cấp nước luôn dồi dào cho các cư dân là mối quan tâm hàng đầu của mọi người, không phân biệt đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ.
Thống Đốc Jerry Brown ca ngợi Nghị Sĩ Lou Correa là người đã giúp ông đề ra dự luật này, Ông Lou Correa luôn kêu gọi cư dân ủng hộ hai dự luật này, cũng như ông Jose Solorio là một trong những người đồng minh thân cận của ông trong việc ngăn chận sự xài phung phí ngân sách của tiểu bang, và luôn tranh đấu để tạo nguồn nước tinh khiết và dồi dào cho cư dân, ông kêu gọi mọi người bỏ phiếu tín nhiệm ông Solorio, người mà ông cần có ở Sacramento.
Thống Đốc Cali cũng mong rằng chiếc máy sử dụng nước thải được tái chế ở đây sẽ được phát triển trên toàn tiểu bang trong thời gian hạn hán này. Để thử nghiệm, Thống Đốc và một số viên chức cao cấp đã uống mỗi người một ly nước vừa được tái chế từ nước thải. Bên cạnh có trưng bày chiếc máy đó.
Sau buổi nói chuyện, Thống Đốc Jerry Brown tới một phòng họp của Nha Thủy Cục để tiếp xúc riêng với giới truyền thông Việt ngữ. Tại đây ông đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến đề tài nói chuyện của ông. Có một phóng viên đài truyền hình đặt câu hỏi liên quan đến GSV Janet Nguyễn nhưng ông từ chối trả lời, và nói việc đó để ủy ban điều tra độc lập giải quyết.
Buổi nói chuyện của Thống Đốc Jerry Brown kết thúc lúc 4 giờ 10 phút chiều cùng ngày. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT