Thế Giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Kẻ hiếp dâm có thể được tha nếu cưới nạn nhân

Sunday, 20/11/2016 - 12:30:05

Trong khi chính phủ cho rằng dự luật khoan hồng cho những người đàn ông không biết mình quan hệ tình dục với thiếu nữ vị thành niên, những người phản đối tỏ ra bất bình vì dự luật giúp hợp pháp hóa nạn hiếp dâm, đồng thời khuyến khích những cuộc hôn nhân cưỡng ép với trẻ em.

ANKARA – Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ vừa soạn thảo một dự luật gây tranh cãi, khi cho phép hoãn án tù đối với những người đàn ông phạm tội hiếp dâm mà không dùng "bạo lực, đe dọa hoặc các hình thức hạn chế sự đồng thuận (của nạn nhân)," nếu cưới chính nạn nhân đó. Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Tayyip Erdogan lên tiếng ủng hộ dự luật này, với lập luận cho rằng, điều này giúp bảo vệ những cặp đôi quan hệ tình dục đồng thuận nhưng còn quá trẻ để được kết hôn hợp pháp.
Trong khi chính phủ cho rằng dự luật khoan hồng cho những người đàn ông không biết mình quan hệ tình dục với thiếu nữ vị thành niên, những người phản đối tỏ ra bất bình vì dự luật giúp hợp pháp hóa nạn hiếp dâm, đồng thời khuyến khích những cuộc hôn nhân cưỡng ép với trẻ em.
Các dân biểu sẽ bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 11, và nếu nhận được đủ số phiếu ủng hộ, dự luật này sẽ trở thành luật chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu dự luật được chuẩn thuận, 4,000 người đàn ông đang ngồi tù vì tội hiếp dâm sẽ được trả tự do. Dự luật nêu trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên đáng kể, đạt mức 40% trong thập kỷ qua.

Người Nam Hàn thắp nến giữa Seoul phản đối tổng thống
SEOUL - Hàng trăm ngàn người Nam Hàn hôm thứ Bảy đã xuống đường ở Seoul trong cuối tuần thứ tư liên tiếp để phản đối Tổng thống Park Geun-hye, sau vụ tai tiếng để cho bạn thân can thiệp vào chính phủ. Cuộc biểu tình tối thứ Bảy có quy mô nhỏ hơn những lần trước, trong khi các hoạt động tương tự cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác.
Cảnh sát cho hay, ít nhất 155,000 người đã tập trung tại một quảng trường trung tâm Seoul vào đầu buổi tối để thắp nến, trong khi các nhà tổ chức nói rằng con số này lên tới 500,000 người. Tổng thống Park từ chối các lời kêu gọi từ chức, bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra, trong đó bà bị cáo buộc để Choi Soon-sil, một người bạn thân, can thiệp vào công việc chính phủ và lợi dụng quan hệ với tổng thống để tư lợi cá nhân. Bà Park đã thừa nhận sai sót và hứa hợp tác với các nhà điều tra vụ bê bối. Các công tố viên dự kiến sẽ trình cáo trạng chống lại bà Choi và hai cựu cố vấn tổng thống vào Chủ Nhật.
Tuy nhiên, không phải tất cả người Nam Hàn đều kêu gọi tổng thống từ chức. Cách điểm biểu tình chính không xa, một nhóm người bảo thủ tập trung bên ngoài ga Seoul để ủng hộ bà Park. "16 triệu người đã bầu ra tổng thống này. Điều đó có nghĩa là không thể yêu cầu bà rút lui một cách đơn giản được", ông Geum Sang-chul, một người nghỉ hưu 78 tuổi, thành viên của Hội Cựu chiến binh Nam Hàn, nói. Ông Geum tham gia một nhóm chống biểu tình mà cảnh sát ước tính có khoảng 11,000 người.

Máy bay chở phóng viên Nga đến Peru dự APEC bị rượt đuổi
THỤY SỸ - Một máy bay chở các phóng viên Nga đến Peru dự Hội nghị APEC đã bị chiến đấu cơ Thụy Sỹ rượt đuổi, khi bay vào không phận nước này. Video được quay từ máy bay của Nga cho thấy rõ huy hiệu của quân đội Thụy Sỹ trên những chiến đấu cơ theo sát họ. "Chúng tôi đang bay trong không phận của Thụy Sỹ. Tại một số địa điểm, máy bay chở phái đoàn Nga bị ba chiến đến cơ bao vây từ ba phía, ông Andrey Kolesnikov, tổng biên tập tạp chí Pioneer của Nga viết trên trang cá nhân.
Ông Kolesnikov cho biết, các chiến đấu cơ Thụy Sỹ bay rất gần máy bay Nga, thậm chí ông còn thấy cả khuôn mặt phi công. Các chiến đấu cơ Thụy Sỹ ngừng bám theo máy bay Nga sau 10 phút, khi đến biên giới nước này. Ông Kolesnikov gọi đây là sự việc "chưa từng có" đồng thời cho biết máy bay chở các phóng viên Nga đã hạ cánh tại Lisbon, Bồ Đào Nha để tiếp nhiên liệu cho hành trình đến Peru. Tuy nhiên, phi công chính của máy bay Nga cho hay, việc chiến đấu cơ Thụy Sỹ áp sát các chuyến bay đặc biệt trong không phận nước mình là điều thường xảy ra.

Ba du khách tử vong khi lặn biển ngắm san hô
AUSTRALIA – Hôm 18 tháng 11, một du khách người Anh đã tử vong trong khi lặn biển tại rặng san hô Great Barrier, thuộc bang Queensland, Australia. Trước đó, vào ngày 16, hai khách du lịch người Pháp cũng đã tử vong tại đây. Nhà chức trách Australia cho biết, nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi, đi lặn biển có đeo bình khí. Tuy nhiên, thi thể người này khi được phát hiện lại không thấy có thiết bị hỗ trợ thở. Nơi phát hiện thi thể là rặng san hô Agincourt, cách thành phố Cairns, bang Queensland khoảng 100 cây số về phía bắc.
Ông Col McKenzie, chủ tịch Hiệp hội các công ty du lịch biển Australia, cho biết đây là buổi thứ 2 trong khóa huấn luyện lặn biển mà người đàn ông xấu số này ghi danh tham gia. Thi thể nạn nhân được phát hiện ở độ sâu 15 mét, miệng không ngậm ống dưỡng khí. Một nhân viên y tế trên tàu du lịch Silversonic đã cố gắng cấp cứu nhưng không có kết quả. Được biết, nạn nhân cùng với vợ đi đến rặng san hô trong tour du lịch của Quicksilver.
Rặng san hô Great Barrier là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Great Barrier cũng là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất toàn cầu, tại đây có khoảng 3,000 tảng đá ngầm và hơn 900 hòn đảo, kéo dài khoảng 2,600 cây số. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách ghé qua mỗi năm

Robot tông bể tủ trưng bày, gây thương tích cho con người
TRUNG QUỐC - Một con robot mang tên Chubby bất ngờ tông bể tủ kính trưng bày trong một gian hàng tại Hội chợ Công nghệ Quốc tế lần thứ 18, tổ chức tại Wuzhen, Trung Quốc, khiến một người đàn ông bị thương. Robot Chubby là sản phẩm hợp tác chế tạo giữa hãng Evolver và Viện nghiên cứu Người máy thuộc Đại học Hàng không Bắc Kinh, nhằm mục đích dạy học cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Nó có giá khoảng $1,890 Mỹ kim.
Hôm 17 tháng 11 vừa qua, khi đang được trưng bày tại hội chợ, con robot bất ngờ đập vỡ kính tủ trưng bày, phá hư quầy hàng. Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy một người đàn ông bị thương được đưa đi bằng cáng ngay sau đó. Ban tổ chức cho biết, sự việc xảy ra do sai sót khi điều khiển. Người điều khiển đã nhầm lẫn giữa nút "tiến lên" và "lùi xuống", khiến con robot tông bể tủ kính, làm bị thương người xung quanh. Sự việc khiến nhiều người lo ngại về mức độ an toàn của người máy.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT