Thế Giới

Thiếu nữ bị thiêu sống vì giúp đôi tình nhân bỏ trốn

Thursday, 05/05/2016 - 10:47:53

Mẹ và anh trai của nạn nhân cũng bị bắt vì được cho là đồng tình với hành động nêu trên. Theo cảnh sát, những vụ "xử tử vì danh dự" này là hình phạt do hội đồng bộ tộc đưa ra, cho những người bị cáo buộc làm tổn hại danh tiếng của làng.

PAKISTAN - Cảnh sát Pakistan hôm thứ Năm đã bắt giữ 15 thành viên của một hội đồng bộ tộc, sau khi họ ra lệnh thiêu sống một thiếu nữ vì tội đã giúp đỡ một đôi tình nhân bỏ trốn khỏi làng. Cô gái 16 tuổi bị thiêu sống vào tuần trước tại thị trấn Donga Gali, cách thủ đô Islamabad 50 cây số về phía đông bắc, theo lời cảnh sát trưởng địa phương Saeed Wazir cho hay.

Mẹ và anh trai của nạn nhân cũng bị bắt vì được cho là đồng tình với hành động nêu trên. Theo cảnh sát, những vụ "xử tử vì danh dự" này là hình phạt do hội đồng bộ tộc đưa ra, cho những người bị cáo buộc làm tổn hại danh tiếng của làng. Người mẹ cho hay, con gái bà đã giúp một cặp tình nhân ở ngôi làng gần đó bỏ trốn, bất chấp các quy định về đạo đức của làng.

"Hội đồng bộ tộc sau đó đã dẫn cô gái đến một nơi hoang vắng ngoài làng, chích thuốc cho nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, họ đặt cô gái trong chiếc xe mà đôi nam nữ đã bỏ trốn, trói tay em vào ghế rồi tưới xăng lên cả người và xe. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy vụ tấn công nào tàn ác như thế,” ông Wazir nói.
Hội đồng bộ tộc ở các vùng tây bắc Pakistan thường là nơi giải quyết xung đột trong địa phương, nhưng các mệnh lệnh của họ không có giá trị pháp lý theo luật pháp quốc gia. Hơn 500 đàn ông và phụ nữ đã bị giết trong các vụ "xử tử vì danh dự" ở Pakistan năm ngoái. Nhiều vụ trong số đó do chính người thân của các nạn nhân thực hiện, vì cho rằng họ đã bôi xấu gia đình. Một số vụ bị đưa ra tòa xét xử, nhưng sau đó những kẻ tấn công thường được tha bổng theo một điều khoản trong luật Hồi giáo. Quốc hội Pakistan đang xem xét một dự luật nhằm lấp kẽ hở này.

Anh cảnh cáo tàu Tây Ban Nha vì chặn tàu ngầm Mỹ
GIBRALTAR - Hải quân Anh đã nã pháo cảnh cáo tàu tuần tra Tây Ban Nha, khi nó hai lần cắt ngang đường đi của tàu ngầm Hoa Kỳ USS Florida. Sự việc xảy ra vào tháng trước, khi USS Florida thăm căn cứ hải quân Anh ở vùng biển của Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, giáp Tây Ban Nha ở phía bắc.
Một tàu tuần tra Guardia Civil của Tây Ban Nha đã xâm nhập vùng biển Gibraltar và chạy cắt ngang đường đi của tàu ngầm Hoa Kỳ hai lần. Tàu tuần tra nhanh HMS Sabre của Anh sau đó đã bắn pháo sáng qua mũi tàu trên để cảnh cáo. Gibraltar cáo buộc tàu Tây Ban Nha thường xuyên thâm nhập vào vùng lãnh hải nước này, và Bộ Ngoại Giao Anh gọi hành động này là khiêu khích. Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng cho hay, rất hiếm khi tàu hải quân hoàng gia bắn pháo sáng và điều này chỉ xảy ra vài lần trong 2 năm qua.
Tây Ban Nha cũng tuyên bố chủ quyền với Gibraltar, tiền đồn chiến lược nằm ở cực nam bán đảo Iberia và đã trở thành một lãnh thổ hải ngoại của Anh sau Hiệp ước Utrecht năm 1713. Căng thẳng từng gia tăng vào năm 2013, khi Gibraltar bắt đầu xây dựng một rạn san hô nhân tạo để cải thiện nguồn cá, được cho là bị ngư dân Tây Ban Nha khai thác đến cạn kiệt.

Kẻ tuyển mộ IS bị tiêu diệt trong đợt không kích
IRAQ - Neil Prakash, phiến quân Hồi Giáo Quốc bị Úc truy nã gắt gao nhất, đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của Hoa Kỳ ở Iraq. "Neil Prakash là một phiến quân nổi bật của Hồi Giáo Quốc IS, là kẻ tuyển mộ khủng bố và cố vấn tấn công cao cấp," Bộ Trưởng Tư Pháp Úc George Brandis cho biết.
Theo ông Brandis, Washington thông báo với Canberra rằng, Prakash đã bị tiêu diệt ở Mosul, Iraq, ngày 29 tháng 4. "Prakash có liên quan đến một số kế hoạch tấn công trên đất Úc và từng kêu gọi tấn công nhằm vào Hoa Kỳ,” ông nói.
Prakash rời Úc năm 2013 và còn có biệt danh Abu Khaled al-Cambodi. Prakash có liên quan đến âm mưu khủng bố vào ngày Anzac năm ngoái, ngày nước Úc tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh. Prakash còn xuất hiện trong video tuyên truyền của IS, trong đó có video kêu gọi tấn công nước Úc. Tiêu diệt Prakash được xem là thắng lợi quan trọng đối với nhà chức trách Hoa Kỳ và Úc, bởi Prakash là kẻ có ảnh hưởng lớn trong nhóm phiến quân.
Ngoài ra, Washington còn thông báo với Canberra rằng, họ đã tiêu diệt 1 phụ nữ người Úc tên Shadi Jabar Khalil Mohammad, cùng chồng người Sudan, trong đợt không kích gần thành phố al-Bab, Syria, ngày 22 tháng 4. "Mohammad cùng chồng, Abu Sa'ad al-Sudani đều là những kẻ tuyển mộ phiến quân nước ngoài cho IS và khuyến khích tấn công nhằm vào các cơ sở phương Tây", Brandis cho biết.

Máy bay rơi vào vùng nhiễu loạn, 32 người bị thương
Ả RẬP - Hàng chục hành khách và một thành viên phi hành đoàn đã bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways, khi đi qua vùng nhiễu loạn không khí khoảng 45 phút. Chuyến bay EY474 của Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia của Các tiểu vương quốc Ả Rập, cất cánh từ Abu Dhabi hôm thứ Tư, đã đi vào vùng không khí nhiễu loạn trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta, Indonesia.
Máy bay đã rung lắc dữ dội khiến hành khách hoảng sợ la hét. Mặt nạ oxy cũng được thả xuống. May mắn là sau đó, chiếc Airbus A330-200 hạ cánh an toàn, tuy nhiên, có 9 hành khách và 1 nhân viên bị thương nặng phải nhập viện. 22 hành khách khác bị thương nhẹ và được chữa trị tại phi trường. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia đang kiểm tra máy bay.
Hãng hàng không Etihad không nói rõ mức độ hư hỏng, nhưng cho biết nhiễu loạn không khí đã làm hư hại nặng khoang chứa hành lý. Hãng này cũng không cung cấp thông tin về số lượng hành khách trên máy bay. Hãng Eitihad phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây, nhờ chính sách thu hút khách bay quá cảnh đường dài. Hãng thành lập năm 2003, có hồ sơ an toàn bay tốt. Tính riêng năm ngoái, hãng đã chở 17.6 triệu hành khách.

Kẻ khủng bố bị bắn chết bằng tên độc
CAMEROO - Lực lượng an ninh địa phương ở Cameroon đã dùng tên độc bắn chết 1 kẻ đánh bom tự sát thuộc lực lượng Boko Haram ở miền bắc nước này. Người bị tiêu diệt là một phụ nữ đánh bom tự sát, đang tìm cách xâm nhập Cameroon từ phía biên giới Nigeria. Nhà chức trách cho biết, một phụ nữ đi cùng một thiếu nữ 14 tuổi, cũng gắn đầy thuốc nổ trên cơ thể, đã không dừng lại theo yêu cầu của lính gác, buộc nhân viên an ninh phải dùng vũ khí để tiêu diệt.
Thiếu nữ trẻ tuổi sau đó cũng thiệt mạng khi tự kích hoạt thuốc nổ, nhằm tránh bị nhà chức trách Cameroon bắt giữ. Người dân tại các tỉnh phía bắc Cameroon tuyên bố, ít nhất 5 kẻ đánh bom tự sát đã thiệt mạng trong vài ngày qua. Nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria gần đây đang cố gắng xây dựng một căn cứ tại phía đông bắc nước này, và thực hiện các chiến dịch xâm nhập và tấn công, kể cả tấn công tự sát tại Cameroon.

Cá chết trắng hồ nước ở Trung Quốc
HẢI NAM - Khoảng 30 tấn cá chết nổi trắng một hồ nước ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, buộc nhà chức trách phải huy động 200 lượt người để gom cá đi tiêu hủy. Hồ Hồng Thành, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, xuất hiện cá chết hàng loạt. Nhân viên môi trường tỉnh Hải Nam phải huy động 4 thuyền, 200 lượt người, để thu gom 30 tấn cá chết. Cá được tiêu hủy ngay lập tức, tránh bị đem ra chợ bán.
Loại cá chết trong hồ là cá trích vảy xanh, thuộc loại sống ở biển. Giới khoa học Trung Quốc cho biết, loại cá này thích sống theo đàn. Có thể cá đã bơi từ biển vào sông, sau đó qua cửa sông vào hồ Hồng Thành qua một công trình dẫn thủy. Theo phỏng đoán của các chuyên gia, có thể do lượng muối thấp trong hồ đã khiến cá không kịp thích nghi, nên chết hàng loạt. Nhà chức trách đã cho rút bớt nước trong hồ để tăng nồng độ muối, đồng thời làm vách ngăn tránh cá bơi từ sông vào hồ.

Nhóm hacker Anonymous tấn công ngân hàng trung ương toàn cầu
HY LẠP - Nhóm hacker nổi tiếng Anonymous vừa tấn công website Ngân hàng Trung ương Hy Lạp (GCB) và tuyên bố đây là khởi đầu cho chiến dịch tấn công các ngân hàng trung ương toàn thế giới, kéo dài 1 tháng. Website của GCB bị sập tạm thời hôm thứ Ba, nhưng hoạt động lại bình thường vào vài phút sau đó, nhờ nỗ lực phục hồi của các nhân viên an ninh mạng.
Cố vấn truyền thông của GCB - ông Spyros Frangos - cho biết không có tài liệu nào bị đánh cắp hay phá hủy. Họ cũng không quản lý các giao dịch với khách hàng, nên không bị mất tiền. Anonymous tấn công theo dạng từ chối dịch vụ (DDoS), khiến lượng truy cập vào website tăng đột biến. Việc này cũng như hàng ngàn người cùng gọi điện thoại cho 1 người, khiến bất kỳ ai khác muốn gọi điện thoại cho người đó đều nhận tín hiệu bận.
Cách tấn công này thường không nguy hiểm, do không gây mất thông tin. Tuy nhiên, các hacker thường dùng cách này để đánh lạc hướng an ninh, nhằm dễ dàng đột nhập một hệ thống điện toán khác mà không bị phát hiện. Vụ tấn công vào GCB khá dễ giải quyết. Có vẻ đây chỉ là một hành động thể hiện sự phản đối. Trong video đăng trên YouTube, Anonymous cho biết họ đang nhắm vào hệ thống tài chính toàn cầu, mà họ gọi là "các băng đảng ngân hàng" và "tổ chức độc tài.” Nhóm này cho biết, đây là khởi đầu cho chiến dịch 30 ngày tấn công nhiều ngân hàng trung ương trên khắp thế giới. Anonymous gọi nó là "Operation Icarus" - cái tên đã được họ sử dụng trong các cuộc tấn công ngân hàng 5 năm qua.

Đồng 500 euro sắp bị thu hồi
CHÂU ÂU - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố sẽ loại bỏ dần tờ tiền 500 euro ra khỏi lưu thông, do lo ngại nó có thể "hỗ trợ các hoạt động phi pháp.” ECB là cơ quan chịu trách nhiệm phát hành đồng euro được sử dụng tại 19 quốc gia eurozone. Các quan chức tư pháp hàng đầu châu Âu cho rằng, tờ 500 euro (khoảng $576 Mỹ kim) khiến tội phạm dễ dàng rửa tiền, do dễ di chuyển mà không bị phát hiện.
Trong một báo cáo năm ngoái, Europol (Cơ quan Cảnh sát châu Âu) cho biết, tiền mặt vẫn là "sự lựa chọn" của những kẻ khủng bố. Và tờ 500 euro luôn có nhu cầu cao, do nó không phổ biến với các giao dịch hàng ngày.
ECB cho biết việc in tiền 500 euro sẽ chấm dứt vào cuối năm 2018. Khi đó, bộ tiền mới cũng sẽ được đưa vào thị trường. Dù vậy, tờ 500 euro vẫn có giá trị pháp lý và có thể sử dụng như bình thường. Người dân vẫn được đổi tiền này tại ngân hàng trung ương các nước trong thời gian không hạn chế.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT