Thế Giới

Thiếu niên Ấn Độ được giải phẫu lấy ra... 232 cái răng

Friday, 25/07/2014 - 05:30:24

Các bác sĩ giải phẫu tại Mumbai đã lấy ra 232 cái răng từ miệng của một thiếu niên, trong một cuộc phẫu thuật mà họ tin là xứng đáng được coi là kỷ lục thế giới, theo đại diện bệnh viện cho biết hôm Thứ Năm. Thiếu niên Ashik Gavai, 17 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện sau khi phía bên phải hàm dưới bị sưng lớn.



Các bác sĩ và khay đựng xương răng lấy ra từ miệng của em Ashik.
 
MUMBAI, Ấn Độ – Các bác sĩ giải phẫu tại Mumbai đã lấy ra 232 cái răng từ miệng của một thiếu niên, trong một cuộc phẫu thuật mà họ tin là xứng đáng được coi là kỷ lục thế giới, theo đại diện bệnh viện cho biết hôm Thứ Năm. Thiếu niên Ashik Gavai, 17 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện sau khi phía bên phải hàm dưới bị sưng lớn.

Trường hợp của Gavai sau đó được chuyển lên bệnh viện JJ Hospital tại Mumbai. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Gavai đang gặp một biến chứng nha khoa, có tên gọi là “complex odontoma”, theo lời nha sĩ trưởng Sunanda Dhivare-Palwankar. “Complex odontoma” là biến chứng trong đó, các mô mềm và cứng của mầm răng không nằm đúng chỗ mà nằm rải rác, thường là ở xương hàm dưới, và phát triển một cách tự do, hình dạng bất định.

“Chúng tôi làm phẫu thuật vào hôm Thứ Hai, và phải mất gần 7 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Chúng tôi đã nghĩ đây chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản, nhưng khi mổ ra, chúng tôi nhìn thấy nhiều xương răng, tròn nhỏ như các viên ngọc trai, nằm lẫn trong xương hàm,” bác sĩ Sunanda nói. Sau khi gắp các viên xương răng này ra, nhóm phẫu thuật phát hiện nhiều khối xương răng lớn hơn, màu ngà và cứng “như đá cẩm thạch.” Các bác sĩ phải đục bể các khối xương răng này và lấy ra từng mảnh nhỏ.

Người cha của em Ashik Gavai, ông Suresh Gavai, nói rằng ban đầu, gia đình đã sợ rằng khối sưng ở hàm dưới của em Ashik có thể là một khối u ung thư. “Tôi đã e ngại đó có thể là bệnh ung thư, nên tôi đã đưa con đến thành phố Mumbai,” ông Gavai nói.

Bác sĩ Sunanda cho biết, trong các trường hợp mà bà đã gặp, trường hợp tối đa là lần các bác sĩ phải phẫu thuật lấy ra 37 cái răng. Trong trường hợp của em Ashik, bà và nhóm phẫu thuật đã đếm được hơn 232 mẩu xương răng lấy ra từ miệng của bệnh nhân. “Tôi nghĩ đây có thể là kỷ lục thế giới,” bà Sunanda nói.

Xương hàm của em Ashik vẫn được giữ bình thường trong suốt cuộc phẫu thuật, do đó, vết mổ sẽ lành lại mà không gây biến dạng gì cho khuôn mặt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT