Hoa Kỳ

Thiếu niên 12 tuổi bị truy tố tội giết người

Friday, 25/01/2019 - 09:02:41

Cảnh sát không cho biết họ tìm ra nghi can bằng cách nào, nhưng các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông đeo khăn che mặt chạy ra từ nhà anh VanMeter sau vụ nổ súng. Nghi can bị bắt và bị đưa vào nhà tù giam giữ trẻ vị thành niên Jourdanton ở Atascosa County, Texas.

TEXAS – Một thiếu niên 12 tuổi ở Texas đã bị truy tố tội giết người vào hôm thứ Năm, vì đã bắn chết một võ sĩ boxing chuyên nghiệp tại nhà của anh này. Cảnh sát tại Uvalde, Texas, truy tố thiếu niên tội sát nhân, trong cái chết của anh John VanMeter, 24 tuổi, người bị bắn chết tại nhà vào tối thứ Tư.
Bạn gái của anh VanMeter gọi cảnh sát lúc khoảng 8 giờ tối, nói rằng có người đã đột nhập vào nhà họ và nổ súng. Các cảnh sát đến hiện trường tìm thấy VanMeter nằm trong phòng khách, với vết đạn bắn vào đầu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện và được xác định đã thiệt mạng.
Cảnh sát không cho biết họ tìm ra nghi can bằng cách nào, nhưng các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông đeo khăn che mặt chạy ra từ nhà anh VanMeter sau vụ nổ súng. Nghi can bị bắt và bị đưa vào nhà tù giam giữ trẻ vị thành niên Jourdanton ở Atascosa County, Texas.
Cảnh sát không cho biết động cơ giết người của nghi can. Anh VanMeter là cư dân gốc California, đã học boxing từ năm 10 tuổi, và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2015.

Nổ súng tại Pennsylvania, 3 người chết
STATE COLLEGE – Ba người, bao gồm một người đàn ông 82 tuổi, đã bị sát hại vào tối thứ Năm, khi một tay súng tấn công một quán bar và một nhà dân gần trường đại học tiểu bang Pennsylvania. Hung thủ Jordan Witmer, 21 tuổi, đã bắn 3 người tại quán bar P.J. Harrigan, cách trường đại học khoảng 2 dặm, theo Cảnh sát trưởng John Gardner của khu vực State College.
Ông Dean Beachy, 62 tuổi, bị bắn vào đầu và chết tại hiện trường. Anh Steven Beachy, 19 tuổi, con trai ông Dean, bị bắn vào ngực và được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh Steven Beachy đã qua đời vào ngày thứ Sáu.
Nicole Abrino, 21 tuổi, người đến quán bar cùng Witmer, bị bắn vào ngực nhưng sống sót. Cảnh sát cho biết, hai cha con nhà Beachy đang ngồi ở một phía khác của quầy bar, đối diện với Witmer và cô Abrino. Nghi can sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, lao xe vào một nhà dân ở gần đó, và bắn bể khóa cửa để xông vào nhà.
Tại đây, hắn bắn vào đầu và giết chết chủ nhà là ông George McCormick, 83 tuổi. Vợ của nạn nhân trốn trong phòng tắm và gọi 911. Witmer sau đó được tìm thấy đã chết với phát súng tự bắn vào đầu. Vợ của ông McCormick không bị thương.
Cảnh sát hiện chưa rõ động cơ vụ nổ súng. Có vẻ như nghi can đã chọn nhà của gia đình McCormick một cách ngẫu nhiên, và không quen biết đôi vợ chồng này. Một số sinh viên đại học Penn State đã tỏ ra tức giận vì trường không nhắn tin báo động cho họ khi sự việc xảy ra. Vào ngày thứ Sáu, trường đại học cho biết họ không gởi tin báo động sau khi nhận thông báo của cảnh sát và tin rằng sinh viên trường không gặp nguy hiểm khẩn cấp.

Máy bay phải chuyển hướng vì tiếp viên đột tử
HAWAII – Một chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines, đi từ Honolulu tới New York City, đã phải đổi hướng tới San Francisco vào tối thứ Năm, sau khi một tiếp viên chết trên máy bay vì lên cơn đau tim. Một số nhân viên y tế đã cố gắng làm thủ thuật hồi sinh CPR cho nạn nhân trên chuyến bay, nhưng đã ngừng nỗ lực này trước khi máy bay hạ cánh.
Một số nguồn tin nói rằng các nhân viên phi hành đoàn đã cố làm CPR cho nạn nhân trong nhiều giờ. Người tiếp viên này được cho là đã làm việc trong ngành hàng không từ hơn 30 năm qua.
Một hành khách kể trên mạng rằng, phi hành đoàn đã hỏi trong số hành khách có vị bác sĩ nào không, để nhờ họ giúp đỡ. Một nhân viên cấp cứu và một bác sĩ đã bước ra để hỗ trợ, nhưng không cứu được người tiếp viên. Viên chức pháp y của San Mateo County sau đó xác nhận người này đã qua đời. Các hành khách sau đó được chuyển sang chuyến bay khác để tiếp tục hành trình của họ.

Di dân lậu bị bắt vì dùng giấy tờ giả đi bỏ phiếu
TEXAS - Enrique Salazar Ortiz, một di dân nhập cư bất hợp pháp sống tại thành phố Elmendorf, tiểu bang Texas, vào ngày thứ Năm đã bị tuyên án 30 tháng tù vì sử dụng danh tính của người khác để bỏ phiếu ở địa phương. Ortiz, đến từ Mexico, bị kết án vì nói láo trong đơn xin hộ chiếu, bỏ phiếu bất hợp pháp và ăn cắp danh tính. Bị cáo Ortiz đã sử dụng tên Jesse H. Vargas Jr. khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chưa rõ Ortiz có dùng danh tính này để tham gia cuộc bỏ phiếu nào khác hay không.
Nhà chức trách cho biết người mang tên Vargas thật ra đã rời Texas từ khi còn là thiếu niên. Người đàn ông này hiện 57 tuổi và sống ở California. Tuy nhiên, có người đã dùng tên tuổi của ông Vargas để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương ở Texas ít nhất là từ năm 1994. Theo công tố viên, Ortiz bắt đầu dùng danh tính của ông Vargas sau khi mua lại tờ giấy khai sinh của ông từ một người gặp trong quán rượu, với giá $20 Mỹ kim. Bộ Ngoại Giao phát hiện giấy tờ giả của Ortiz vào tháng 12, 2016 khi hắn nộp giấy tờ để xin hộ chiếu.

Căn penthouse ở New York trở thành căn nhà đắt nhất Hoa Kỳ
NEW YORK - Căn penthouse chiếm 4 tầng cao nhất của tòa nhà nằm cạnh công viên Central Park ở New York vừa trở thành căn nhà được bán với giá cao nhất Hoa Kỳ. Ông Kenneth Griffin, tỷ phú quản lý một quỹ đầu tư, vừa mua căn penthouse của tòa tháp số 220 Central Park South ở New York với giá $238 triệu Mỹ kim. Phát ngôn viên của bên mua xác nhận giao dịch đã hoàn tất hôm thứ Tư, đưa căn nhà trở thành ngôi nhà đắt nhất Hoa Kỳ từng được bán.
Căn penthouse có diện tích 23,000 square-foot, chiếm 4 tầng từ tầng 50 đến tầng 53 của tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư Robert A.M. Stern và do hãng Vornado Trust Realty xây dựng. Trước đó, căn nhà đắt nhất từng được bán ở thành phố New York nằm trong tòa nhà One57, chỉ có giá $100.5 triệu Mỹ kim, vào năm 2014. Còn căn nhà đắt nhất Hoa Kỳ trước đây là ngôi nhà ở East Hampton, với giá $137 triệu Mỹ kim. Tòa tháp 220 Central Park South cao khoảng 305 mét. Tháng 10 năm ngoái, ông Steven Roth - Giám đốc hãng Vornado Trust Realty cho biết tòa nhà đã được bán khoảng 85%.
Ông Griffin, người sáng lập hãng đầu tư Citadel, là một khách hàng nổi tiếng trong việc mua sắm các bất động sản đắt giá. Ông đã chi hàng trăm triệu cho các căn chung cư ở New York, Chicago, Miami và London. Ông đang giữ kỷ lục mua căn nhà đắt nhất ở Miami, trị giá $60 triệu Mỹ kim, vào năm 2015. Năm ngoái, ông chi $58.75 triệu cho căn penthouse đắt nhất ở Chicago, Illinois. Ngoài ra, ông còn có một mảnh đất trị giá $250 triệu để xây dựng một khu complex ở Palm Beach và một biệt thự ở London trị giá $122 triệu Mỹ kim.

Bộ Trưởng Thương Mại bi quan về đàm phán với Trung Quốc
WASHINGTON DC - Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross cho rằng cuộc đàm phán tuần tới sẽ không thể giải quyết hết các vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi chiến tranh thương mại rất phức tạp. Ông Ross cũng đánh giá thấp khả năng các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đạt được đột phá. "Đã có rất nhiều dự đoán, nhưng chúng ta còn phải đi quãng đường rất dài mới có thể đạt được giải pháp,” ông Ross nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm.
"Thương mại là lĩnh vực rất phức tạp. Có rất nhiều vấn đề. Không chỉ là việc nhập cảng đậu nành và nhiên liệu, quan trọng hơn là vấn đề cải tổ mà chúng tôi nghĩ là cần thiết đối với nền kinh tế Trung Quốc... cũng như cách thực hiện và hình phạt cho việc không tuân thủ thỏa thuận.”
Bộ Trưởng Ross tin rằng Trung Quốc sẽ muốn thỏa thuận nhưng "đó phải là một thỏa thuận có lợi cho đôi bên.” "Mọi người không nên nghĩ rằng các sự kiện diễn ra trong tuần tới sẽ là giải pháp cho mọi vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều này khác với việc nói rằng chúng tôi sẽ không đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ sẽ có cơ hội công bằng cho chúng tôi đạt được thỏa thuận. Hy vọng chúng tôi có thể tạo nên khởi đầu tốt đẹp và duy trì về sau,” ông Ross nói.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Ross cũng cho biết Trung Quốc sẽ cử phái đoàn khoảng 30 người cho cuộc đàm phán trong hai ngày 30 và 31 tháng 1 tại Washington. Phó Thủ Tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, gặp gỡ Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin. Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang trong thời gian 90 ngày "đình chiến," và thời hạn này sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT