Hoa Kỳ

Thị xã ở California lạnh hơn Alaska, Oklahoma bị lũ lụt

Monday, 30/11/2015 - 11:15:11

Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia, hôm Chủ Nhật thời tiết ở Alturas, Bắc California, đã thực sự lạnh hơn ở Barrow, Alaska. Alturas là thủ phủ của Hạt Modoc ở góc đông bắc của California. Barrow nằm phía trên Vòng Bắc cực, và là thành phố ở cực bắc xa nhất của Hoa Kỳ.

Nước đóng băng dọc theo đường mòn The Mist Trail tại công viên quốc gia Yosemite trong cơn lạnh băng giá tại Bắc California. (Hình: Yosemite National Park)


Trong suốt một tuần qua, một đợt lạnh kỷ lục đã diễn ra trên khắp California, từ miền bắc xuống miền nam, mà lạnh nhất vẫn là ở miền bắc, nơi có vài địa phương còn lạnh hơn tiểu bang Alaska trong cùng thời gian với mức lạnh dưới zero độ.

Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia, hôm Chủ Nhật thời tiết ở Alturas, Bắc California, đã thực sự lạnh hơn ở Barrow, Alaska. Alturas là thủ phủ của Hạt Modoc ở góc đông bắc của California. Barrow nằm phía trên Vòng Bắc cực, và là thành phố ở cực bắc xa nhất của Hoa Kỳ.

Alturas đã lạnh 3 độ dưới zero, còn Barrow lạnh 3 độ trên zero. Trời càng lạnh hơn ở Alturas vào hôm thứ Bảy, ở mức 5 độ âm, phá kỷ lục được lập trong năm 1931. Mức lạnh của Alturas là ấm hơn so với một địa điểm khác ở California, trong khu Lâm Viên Quốc Gia Lassen, ở phía đông của Redding, lạnh tới 11 độ âm.

Vùng thung lũng Sacramento Valley cũng ghi nhận độ lạnh kỷ lục vào sáng Chủ Nhật. Mức thấp của Stockton là 25, trong khi đó nhiệt độ ở Redding là 22. Vùng Vịnh San Francisco cũng đã có nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Bắc California đã bị ảnh hưởng bởi một loạt những trận bão mùa đông giá lạnh trong mấy tuần qua. Bão trút xuống một lượng tuyết lớn ở vùng núi Sierra Nevada. Tuyết và nhiệt độ lạnh đem lại lợi ích cho ngành kỹ nghệ trượt tuyết. Ngành này đã gặp phải khốn đốn trong suốt nhiều năm hạn hán.

Trong khi đó, cũng liên quan đến thời tiết tại Hoa Kỳ, thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bão trào vào tiểu bang Oklahoma.

Thống Đốc Mary Fallin đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi giông tố gây ra lũ lụt, phủ băng tuyết đầy đường, và khiến cho khoảng 60,000 khách hàng bị mất điện vào sáng thứ Hai.

Lệnh khẩn cấp bao gồm tất cả 77 quận hạt, có hiệu lực trong 30 ngày, và cho phép các cơ quan tiểu bang mua đồ để cứu trợ thiên tai và chuẩn bị đối phó. Đó cũng là bước đầu tiên để cho tiểu bang này yêu cầu liên bang giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian giữa thứ Năm và Chủ Nhật, nhiều vùng trong tiểu bang bị đóng băng dày một inch, làm sập nhiều đường dây điện, và khiến cho những con đường trơn trượt bị đóng cửa.
Lượng mưa dày gần 10 inch (25 cm) trút xuống trên nhiều nơi ở miền đông nam Oklahoma, kéo dài bốn ngày. Nha Giao Thông Oklahoma đóng cửa hai đường xa lộ tiểu bang vì nước lũ đêm Chủ Nhật,
Hệ thống giông tố mang những trận mưa rất lớn, băng tuyết phủ dày, đến một số tiểu bang miền trung nước Mỹ, và gây thiệt mạng ít nhất bốn người ở Texas.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT