Hoa Kỳ

Thị xã chỉ có 3,000 dân mà lại được cung cấp tới 20 triệu viên thuốc giảm đau

Saturday, 03/02/2018 - 08:25:09

Ủy ban cũng đặt câu hỏi tại sao H.D. Smith, hãng phân phối dược phẩm có trụ sở ở Illinois, gửi 1 triệu viên thuốc hydrocodone trong năm 2008, tới một nhà thuốc ở Mount Gay-Shamrock, một thị xã có khoảng 1,779 người.


Thuốc chống đau như hiệu thuốc này đã gây nghiện cho nhiều người Mỹ.


HOA THỊNH ĐỐN - Các cơ sở phân phối thuốc đã gởi 20.8 triệu viên thuốc giảm đau đến một thị xã nhỏ có dân số 3,000 người ở tiểu bang West Virginia, trong một khoảng thời gian 10 năm. Tin tức được công bố vào ngày thứ Ba cho biết như vậy, và là một phần trong một cuộc điều tra của Quốc Hội về cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid đang lan tràn ở nước Mỹ.

Các công ty ở ngoài tiểu bang đã vận chuyển hơn 20 triệu viên thuốc giảm đau đến hai tiệm thuốc tây nằm cách nhau chỉ có bốn khu phố ở Williamson, West Virginia, từ năm 2006 tới năm 2016.

Ủy Ban Năng Lượng Và Thương Mại Hạ Viện đã công bố thông tin này, trong cuộc điều tra về vai trò của các nhà phân phối thuốc trong trận dịch nghiện opioid.

Chủ Tịch Uy Ban Greg Walden (Cộng Hòa-Oregon) và thành viên Frank Pallone Jr. (Dân Chủ-New Jersey) nói, “Những con số này là quá đáng, và chúng tôi sẽ điều tra rốt ráo về cách thức sự tàn phá sức khỏe này lại có thể được tung ra trên khắp West Virginia.”

Theo ủy ban cho biết, Miami-Luken, một cơ sở phân phối thuốc tại Ohio, đã cung cấp hơn một nửa trong số lượng thuốc được gửi cho một trong các nhà thuốc đó, từ năm 2008 đến năm 2015.

Công ty cũng đã gửi 4 triệu viên thuốc giảm đau tới một tiệm thuốc tây khác ở Oceana, West Virginia, một thị xã chỉ có 1,390 người, từ năm 2008 đến năm 2015, theo ủy ban cho biết.

Trong một lá thư cho công ty, ủy ban ghi nhận, “Điều này có nghĩa là tính nội trong năm 2014, Miami-Luken cung cấp gần 689 viên thuốc cho mỗi người, cả nam lẫn nữ và trẻ em ở Oceana

Công ty cũng đã gửi 7 triệu viên thuốc giảm đau cho một tiệm thuốc ở Beckley, một thị trấn 16,000 người, trong thời gian 11 năm.

Từ năm 2005 đến năm 2011, công ty đã gửi 6.3 triệu thuốc giảm đau cho hai tiệm thuốc ở Kermit, một thị trấn chỉ có 400 người.

Ủy ban cũng đặt câu hỏi tại sao H.D. Smith, hãng phân phối dược phẩm có trụ sở ở Illinois, gửi 1 triệu viên thuốc hydrocodone trong năm 2008, tới một nhà thuốc ở Mount Gay-Shamrock, một thị xã có khoảng 1,779 người.

Trong năm trước đó, H.D. Smith chỉ cung cấp 57,000 viên cho nhà thuốc đó.
H.D. Smith cũng đã cung cấp 5 triệu viên thuốc giảm đau cho hai tiệm thuốc ở Williamson, từ năm 2007 tới năm 2008. Công ty cũng đã vận chuyển hàng triệu viên thuốc đến các nhà thuốc ở Kermit và Oceana.
Cả hai công ty đã trả tiền cho những vụ dàn xếp về những cáo buộc dùng thuốc quá liều. Miama-Luken trả tiền dàn xếp $2.5 triệu cho West Virginia trong năm 2016, và H.D. Smith trả $3.5 triệu vào năm 2017.

West Virginia dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều lượng, cứ 100,000 người thì có 52 người chết vì tệ nạn này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT