Người Việt Khắp Nơi

Thị Trưởng Tạ Đức Trí lưu ý chính phủ Hoa Kỳ về thảm họa Formosa

Friday, 05/05/2017 - 08:12:39

Thị Trưởng Tạ Đức Trí hy vọng việc làm của ông và của Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ thúc đẩy một số thành phố khác cũng có hành động tương tự.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Tạ Đức Trí đã đến tòa soạn nhật báo Viễn Đông và cho biết, ông vừa thảo một Nghị Quyết để đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố biểu quyết trong phiên họp ngày Thứ Tư, 10 tháng 5 sắp tới, và ông cũng viết một lá thư gửi Tổng Thống Donald Trump liên quan đến thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây ra tại miền Trung, Việt Nam.


Thị Trưởng Tạ Đức Trí tại tòa báo Viễn Đông sáng thứ Sáu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói chi tiết về hai vấn đề trên: Trước hết là Nghị Quyết được gửi cho các nghị viên, ông Eddie Manfro, City Manager để đưa ra biểu quyết trước Hội Đồng Thành Phố Westminster. Nghị Quyết nêu rõ, sau khi nhà máy thép Formosa được xây dựng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, mới trong giai đoạn thử nghiệm, chất độc thải ra biển đã làm tất cả tôm cá ở vùng Vũng Áng và sau này lan ra vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế làm chết sạch hải sản, nước bị ô nhiễm khiến ngư dân thuộc các tỉnh trên không còn hải sản để đánh bắt, môi trường bị ô nhiễm nặng nề làm người dân vô cùng hoang mang lo sợ.
Trước thảm họa này, Hội Đồng Thành Phố Westminster ra Nghị Quyết, đề nghị chính quyền Hoa Kỳ thúc giục nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải bạch hóa vụ Formosa, đóng cửa nhà máy này và dọn sạch môi trường cũng như bồi thường thỏa đáng cho ngư dân. Đồng thời, để bảo đảm an toàn cho người tiêu thụ, yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ tổ chức các toán kiểm tra độc lập để kiểm tra các hải sản nhập từ Việt Nam vào Mỹ.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đề nghị Hội Đồng Thành Phố cho ông dùng quyền Thị Trưởng để ký tên trên lá thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng với nội dung tương tự như trong Nghị Quyết.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí hy vọng việc làm của ông và của Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ thúc đẩy một số thành phố khác cũng có hành động tương tự.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói với Viễn Đông, “Là Thị Trưởng gốc Việt, hàng ngày tôi theo dõi tình hình tại Việt Nam và rất đau lòng khi thấy đồng bào của mình lâm vào cảnh khốn cùng do Formosa gây ra, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không những không có hành động phản đối tập đoàn Formosa lại còn đàn áp, bắt bớ, đánh đập những nạn nhân của thảm họa này khi họ biểu tình đòi công lý, thật không thể hiểu nổi! Không có một quốc gia nào lại đi đàn áp người dân của mình khi họ bày tỏ lòng yêu nước và đòi hỏi quyền lợi một cách chính đáng. Do đó tôi quyết định thảo một nghị quyết và viết một lá thư gửi thẳng cho Tổng Thống Hoa Kỳ, hy vọng tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam chúng ta sẽ được Tổng Thống và chính quyền Hoa Kỳ lắng nghe.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT