Mẹo Vặt

Thêm những công dụng của Baking Soda

Thursday, 02/06/2011 - 08:26:31

* Baking Soda: Rửa mặt và bóc da khôBaking Soda có thể dùng rửa mặt để bóc lớp da khô chết trên mặt, giúp da mặt mỏng hơn và mịn ...

Vũ Hằng

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bàn về công dụng của Baking Soda, một nguyên liệu dễ kiếm và rẻ tiền, trong việc làm đẹp cho con người.


* Baking Soda: Rửa mặt và bóc da khô
Baking Soda có thể dùng rửa mặt để bóc lớp da khô chết trên mặt, giúp da mặt mỏng hơn và mịn hơn. Các bạn pha chế một dung dịch như sau: 1 phần nước hòa với 3 phần baking soda. Rồi dùng cái chất hồ đó để chà nhẹ lên mặt theo hình vòng tròn để bóc đi lớp da chết đang mỗi ngày một dầy thêm. Để yên lớp mặt nạ đó khoảng 10 phút rồi đi rửa lại bằng nước sạch. Bạn có thể dùng mỗi ngày. Kết quả lâu mau tùy trường hợp, bạn sẽ thấy da mặt trắng hồng, mịn và mỏng hơn, hiệu quả không thua gì những thứ “thuốc” lột da mặt đắt tiền ngoài thị trường. Đám bạn Hằng tụi nó mê cái mẹo vặt rẻ tiền mà hiệu quả này lắm. Chỉ có một con kêu là lớp da mặt được “bào mỏng” bây giờ làm cho… những đường gân đen di truyền và mấy cái sẹo cũ trên mặt hiện lên rõ hơn. Thì các bạn cũng hiểu đó: Làm sao chiều hết mọi người được, những thứ mỹ phẩm cầu kỳ đắt tiền thế nào mà cũng có người không hợp nữa là cái mẹo vặt góc bếp của em! Nhưng dù sao chăng nữa, nếu không ưng, mình chỉ việc ngưng dùng là xong, nước rửa baking soda chẳng để lại một hậu quả nào không hay. Con nhỏ bạn của Hằng cũng công nhận như vậy.

* Làm mềm tóc

Sau răng tới tóc, đó là 2 cái thứ làm nên “gốc” con người, ai cũng thừa nhận như vậy. Nên sau khi góp phần tô điểm một hàm răng trắng ngời, baking soda không thể quên mái tóc. Chà, nói đến đây Hằng đã muốn lịm đi trước hình ảnh một suối tóc đen huyền êm mượt như nhung. Con bé Cún nhà em cũng mê lắm, nhất là sau khi nghe cô Tóc Tiên trình diễn “Tóc Mây”. Bây giờ nghe mẹ nói làm gì cho mái tóc là cô bé theo ngay. Mà theo mẹ thì dễ lắm: Chỉ việc nhúm chút baking soda vào lòng bàn tay, hòa chung với bất cứ thứ xà bông gội đầu nào mình vẫn dùng, chà vò lên đầu như bình thường, rồi xả.
Baking Soda trong xà bông sẽ tẩy đi một cách rất hiệu quả những tàn dư của các chất dầu thơm, làm cho mái tóc của bạn sạch, mềm và sáng hơn. Nhưng xin để ý một điều: Nếu thấy tóc sáng quá, mà bạn không thích thì có thể ngưng hoặc bớt baking soda lại.

* Rửa răng lược và bàn chải

Chưa kể những thứ dầu thơm được xức thêm vào, mái tóc chúng ta tự nó cũng xả ra một chất dầu rất bắt bụi. Bằng ấy thứ quyện với gầu từ da đầu, bụi đất trên tóc, luyện thành “ghét” (bởi vì không ai thích chúng cả), chuyền sang hàng răng lược. Nếu không muốn cái thứ “ghét” ấy lại được chuyển lên mái tóc của bạn thì chúng ta phải năng rửa lược. Baking Soda rất hữu dụng trong việc này. Nhúng lược và bàn chải tóc vào trong dung dịch nước âm ấm hòa với 1 teaspoon Baking Soda. Ngâm trong đó khoảng 15 phút tới nửa tiếng, lấy ra rồi xả lại bằng nước sạch, là tất cả sẽ sạch bong, sẵn sàng những đường chải rẽ lượn lờ trên mái tóc.

* Pha nước bồn tắm

Nếu bạn là người thích ngâm mình trong bồn tắm để nghe cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng của nước trên da thịt, Hằng đề nghị bạn nên pha khoảng nửa chén Baking Soda vào nước bồn, để trung hòa chất acid, tẩy dầu và mồ hôi… vốn là những chất làm cho da bẩn, dầy và nhớp nháp. Ngâm trong baking soda, tắm xong bạn sẽ thấy da thịt mình mềm mại hơn. Muốn nhìn thấy hiệu quả trước mắt, hãy thử ngay với lớp da dưới gót chân: Bạn thường khó chịu với lớp da dầy cui ở đây, lâu lâu lại phải đi Pedicure một lần để nhờ họ mài cho mỏng đi, đúng không? Bây giờ bạn có thể tự làm lấy ở nhà bằng cách pha 3 teaspoon (muỗng uống trà) baking soda vào bồn nước ấm để ngâm chân. Công việc chà cọ sau đó sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn nhiều.

* Chế nước rửa tay
Có lẽ cái nơi cần rửa tay nhất là trong nhà vệ sinh (restroom). Theo một thống kê nào đó thì số “nam tử hán” chịu đứng lại rửa tay sau khi đi vệ sinh được ghi nhận là ít hơn so với nữ giới. Ý nói là nam giới bẩn hơn chăng? Ông xã Hằng nhận xét, đó chỉ là một cái thống kê kỳ thị nam giới, nhưng không thấy ổng phủ nhận kết quả của nó. Chắc là… ổng rút kinh nghiệm bản thân? Nhưng mà nếu các restroom chỉ dùng những loại xà bông rẻ tiền ở chợ, thì Hằng cũng không thích. Là vì, chúng thường làm sần sùi da tay mà lại không rửa sạch hết đất cát trong kẽ tay, hay tẩy hết các thứ mùi còn lưu lại trên đó.
Bây giờ bạn thử làm như thế này xem có khá hơn không? Lấy 3 phần baking soda hòa với 1 phần nước, hoặc 3 phần baking soda với 1 phần xà bông nước rửa tay. Hằng tin rằng cái chất “hồ” này sẽ hiệu quả hơn, mà lại đỡ tiền mua xà bông cho bạn nữa. Nếu bây giờ làm thống kê mà thấy số các ông rửa tay đã tăng lên, không thua gì nữ giới, thì đúng là chúng ta đã tìm ra nguyên nhân: Không phải vì ở bẩn mà vì họ kén nước rửa tay, các bạn ạ.

Vuhang231@yahoo.com





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT