Hoa Kỳ

Thêm người Mỹ nói Obama không thể quản trị đất nước

Wednesday, 27/11/2013 - 06:39:01

Càng ngày càng có nhiều người Mỹ nghi ngờ khả năng quản lý quốc gia của Tổng Thống Barack Obama, theo một cuộc thăm dò của CNN / ORC được công bố hôm thứ Hai, phản ảnh tác động có thể lớn hơn nữa của bước đầu dò dẫm của việc chính phủ của ông khai triển đạo luật chăm sóc y tế sức khỏe.


 
Ông Obama tại hãng phim hoạt họa DreamWorks gần Los Angeles hôm thứ Ba. (Getty Images)
 
HOA THỊNH ĐỐN –Càng ngày càng có nhiều người Mỹ nghi ngờ khả năng quản lý quốc gia của Tổng Thống Barack Obama, theo một cuộc thăm dò của CNN / ORC được công bố hôm thứ Hai, phản ảnh tác động có thể lớn hơn nữa của bước đầu dò dẫm của việc chính phủ của ông khai triển đạo luật chăm sóc y tế sức khỏe.

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy có 53 phần trăm, trong tổng số những người được hỏi, nói rằng ông Obama là không trung thực hoặc đáng tin cậy. Đây là lần đầu tiên mà cuộc thăm dò CNN / ORC tìm thấy rõ ràng một tỷ lệ đa số nghi ngờ về tính cách liêm chính của Tổng Thống Obama, theo đài CNN nhận xét.
Có 30 phần trăm, trong số 843 người Mỹ được thăm dò ý kiến qua điện thoại vào đầu tuần trước, nói rằng ông Obama có thể quản trị chính phủ một cách hữu hiệu, giảm 12 điểm phần trăm so với tháng Sáu.

Cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11, trong bối cảnh có nhiều vấn đề đang diễn ra gây rắc rối trục trặc cho thành tựu chính sách đối nội của tổng thống, đạo luật chăm sóc y tế được biết đến rộng rãi như là Obamacare.

HealthCare.gov - trang web của chính phủ để cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân cho những người Mỹ không có bảo hiểm, ở 36 tiểu bang trong tổng số 50 tiểu bang Hoa Kỳ - đã lọt vào ngay chính giữa một cơn bão lửa chính trị về những vấn đề kỹ thuật xảy ra tràn lan vào dịp bắt đầu khai triển Obamacare vào hôm 1 tháng 10 và từ đó cứ bám theo hệ thống này.

Ngoài ra, vì đạo luật này mà các công ty bảo hiểm đã hủy bỏ hàng triệu hợp đồng bảo hiểm hiện có, làm tăng nghi vấn về lời hứa của ông Obama rằng mọi người sẽ có thể giữ các chính sách bảo hiểm của họ, nếu họ thấy hài lòng với bảo hiểm của mình.

Những nhà thăm dò dư luận cho biết cuộc khảo sát này - được thực hiện bởi ORC International, với sai số là 3.5 phần trăm - đã ghi nhận mức điểm tồi tệ nhất đối với ông Obama trong 5 năm ông tại chức, trong các đề mục chính yếu.

Cuộc khảo sát đã tìm thấy rằng 56 phần trăm trong số những người được hỏi nói rằng họ không ngưỡng mộ Obama, không đồng ý với ông về những vấn đề quan trọng, và nói rằng ông gây cảm hứng cho lòng tin tưởng, trong khi đó có 53 phần trăm nói rằng họ không thấy ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và dứt khoát, theo đài CNN cho biết .

Nhưng các cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số những người được hỏi đều nói rằng Tổng Thống Obama vẫn có một tầm viễn tượng cho tương lai của đất nước và quan tâm đến những người trung bình. Có 70 phần trăm nói rằng ông đáng mến.

Một cuộc thăm dò khác do tổ chức Gallup thực hiện đã định mức tán thành tổng quát đối với công việc của ông Obama là 41 phần trăm, theo những điều được tìm thấy hàng tuần mới nhất cho khoảng thời gian từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 11, giảm từ mức 45 phần trăm trong tháng 9, trước khi bắt đầu cuộc khai triển luật chăm sóc y tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT