Thế Giới

Thêm một người Tây Tạng tự thiêu

Wednesday, 24/12/2014 - 08:16:15

International Campaign for Tibet, vào đầu tháng 12 một người đàn ông có 2 con cũng đã tự thiêu để phản đối Trung Quốc.

Thêm một người Tây Tạng tự thiêu
TỨ XUYÊN - Một phụ nữ Tây Tạng hôm Thứ Ba đã qua đời vì tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp khốc liệt của Trung Quốc trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, theo tin của truyền thông và các tổ chức tranh đấu cho biết. Người phụ nữ tên là Tsepe Kyi đã tự châm lửa vào thân ở trung tâm một thành phố của quận hạt Aba, nằm về hướng tây nam tỉnh Tứ Xuyên, theo tổ chức Free Tibet cho hay.
Người phụ nữ mới 20 tuổi này đã tự thiêu để phản đối các chủ trương đàn áp dân tộc Tây Tạng của Bắc Kinh. Cô Tsepe đang sống một cuộc đời du mục theo kiểu người Tây Tạng với cha mẹ. Cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giam anh trai của cô Tsepe sau khi xảy ra vụ tự thiêu của cô. Đây là lần thứ nhì cũng ngay tại thành phố này xảy ra chuyện tự thiêu phản đối của cư dân Tây Tạng. Theo tổ chức International Campaign for Tibet, vào đầu tháng 12 một người đàn ông có 2 con cũng đã tự thiêu để phản đối Trung Quốc.


Úc cảnh báo người dân sẽ có thêm khủng bố
CANBERRA - Thủ Tướng Úc Tony Abott trong lúc chủ trì một cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, đã tuyên bố rằng, hiện đang có nguy cơ khủng bố ở Úc, sau khi xảy ra vụ khống chế con tin ở quán cà phê Lindt ở Sydney khiến 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính phủ Úc không cho nâng mức báo động lên mức cao nhất, chỉ giữ ở mức cao mà thôi.
Một buổi lễ tưởng niệm 2 nạn nhân có sự tham dự của nhiều người trong số 17 con tin bị bắt cóc và Thủ Hiến bang New South Wales Mike Baird cũng được tiến hành. Thủ Tướng Abott loan tin, ông được các cơ quan an ninh Úc báo cáo về tình trạng có nhiều kẻ ủng hộ khủng bố đang sôi nổi bàn tán tình trạng hiện nay của Úc. Ông Abott nói: “Chúng tôi không biết khi nào và bằng cách nào một vụ tấn công khủng bố xảy ra, nhưng chúng tôi biết có nhiều kẻ có đang dã tâm và có khả năng gây ra những cuộc tấn công nữa trên đất Úc.”


Pháp báo động sau hàng loạt vụ tấn công
PARIS - Thủ Tướng Pháp Manuel Valls hôm thứ Ba đã ra lệnh tăng cường an ninh trên khắp lãnh thổ, tiếp theo 3 vụ tấn công liên tiếp khiến ít nhất làm 1 người chết. Nguyên nhân của những vụ tấn công này vẫn chưa được rõ. Trong 3 vụ, có 1 vụ tấn công cảnh sát bằng dao và 2 vụ lao xe vào những người đi đường, khiến không khí khủng bố ở Pháp khá căng thẳng.
Ông Valls cho là những vụ tấn công như thế là rõ ràng và kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh vì chuyện tăng cường an ninh là cần thiết. Trong bài nói chuyện trên TV, ông Valls cho hay sẽ có từ 200 đến 300 quân nhân sẽ được tăng cường ngay trong ngày, thêm vào số quân 780 người đã được huy động. Ông cũng cho biết sẽ có thêm nhiều toán nhân viên an ninh tuần tra trong các khu vực mua sắm đông đảo, các trung tâm thị tứ, các nhà ga và trên các phương tiện giao thông công cộng. Các vụ tấn công khởi sự vào cuối tuần qua, khi một người bị bắn chết do tìm cách xâm nhập vào một trại cảnh sát ở thị trấn Joue-les-Tours ở trung bộ Pháp.


Nga dùng ngoại tệ để trợ giúp đồng ruble
MOSCOW – Chính phủ Nga đã ra lệnh cho 5 công ty lớn nhất nước do nhà nước quản lý phải dùng ngoại tệ dự trữ để trợ giúp cho đồng ruble bị tuột dốc mạnh. Các công ty quốc doanh như Gazprom, các công ty dầu hỏa Rosneft và Zarubezhneft, hai công ty Alrosa và Kristall chuyên xuất cảng kim cương, đều nhận được lệnh phải giảm số ngoại tệ dự trữ ngang bằng với mức của tháng 10 và phải tiếp tục như thế cho đến tháng 3 năm sau.
Có 2 công ty trong số này là do Moscow kiểm soát 100% còn 3 công ty còn lại có sự quản lý khá mạnh của chính phủ Nga. Các chuyên gia kinh tế đều nhận định rằng, nền kinh tế vốn lệ thuộc mạnh vào xuất cảng dầu hỏa của Nga sẽ bị suy thoái vào năm 2015. Trước đó, Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev cũng lên tiếng cảnh báo tương tự, tuy ông cứng cỏi nói chính phủ Nga sẽ không lùi bước trong việc thi hành các chính sách, kể cả kế hoạch chi tiêu. Ông Medvedev cho là tình hình của Nga giờ đây, theo ông, còn tệ hại hơn cả vào lúc xảy ra cuộc đại suy thoái toàn cầu vào năm 2008.


Không lực Mỹ tiếp tục oanh kích IS ở Syria và Iraq
DAMASCUS – Các máy bay chiến đấu Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đã tung ra thêm 10 vụ tấn công vào các địa điểm đóng quân của IS ở Syria và Iraq, phá hủy một số cơ sở của quân địch. Có tất cả 7 vụ ném bom ở Syria và 3 vụ tấn công ở Iraq. Không rõ con số thiệt hại nhân mạng của lực lượng IS trong các vụ ném bom này, nhưng theo thông báo của quân đội Mỹ thì chắc chắn có một số tay súng IS đã bị tiêu diệt.
Các địa điểm của quân IS gần thành phố Kobani cũng bị oanh kích mạnh mẽ. Trong tuần qua, lực lượng người Kurd đã tạo nhiều chiến thắng quan trọng trong vùng Mount Sinjar, đẩy lùi được một số vị trí của IS trong khu vực. Quân đội Hoa Kỳ cũng áp dụng một chiến thuật mới để chống lại IS trên bộ, đó là huấn luyện từng toán nhỏ quân đội Iraq cho thật tinh nhuệ, và cùng với lực lượng người Kurd và dân quân Shiites, các nhóm này sẽ bẻ gẫy lực lượng IS ra trên một vùng chiến sự chiếm gần 1 phần 3 diện tích của Iraq.


Ukraine từ bỏ chính sách không liên minh
KIEV – Quốc Hội Ukraine đã có một cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm thứ Ba, khi từ bỏ chính sách không liên minh để mở đường cho việc gia nhập khối NATO sau này. Các quan sát viên cho là hành động mới nhất này sẽ khiến Moscow nổi giận, vì Nga sẽ xem hành động này như một sự bành trướng của NATO đe dọa đến an ninh của Nga.
Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov gọi vụ bỏ phiếu của Quốc Hội Ukraine là tiêu cực và chỉ làm gia tăng các cuộc đối đầu. Quốc hội Ukraine đã bỏ 303 phiếu thuận cho quyết định mới, tức nhiều hơn đến 77 phiếu so với con số cần thiết để thể chế mới được áp dụng. Chính phủ Ukraine không giấu diếm ao ước được gia nhập khối NATO để được bảo vệ hữu hiệu hơn trước các toan tính lấn chiếm lộ liễu của Moscow. Phát ngôn của khối NATO ở Brussels nói: “Cánh cửa của NATO sẽ rộng mở đón nhận Ukraine nếu như có yêu cầu, và nếu như Ukraine đáp ứng được các tiêu chuẩn và nguyên tắc của NATO.”


Internet của Bắc Hàn được khôi phục
BÌNH NHƯỠNG – Sau nhiều giờ Internet bị đứt mạng trên toàn đất nước Bắc Hàn, vào Thứ Ba, mạng Internet đã được phục hồi, và Hoa Kỳ nói rằng mình không liên quan gì đến sự việc này. Công ty Dyn Research, một công ty chuyên theo dõi Internet ở Mỹ, cho hay hiện chưa rõ lý do vụ mất Internet này, nhưng các nguyên nhân có thể bao gồm chuyện trục trặc kỹ thuật, tin tặc tấn công, thậm chí có thể là do chính các chuyên gia của Bắc Hàn vô tình gây ra chuyện này.
Nhiều viên chức Hoa Kỳ đang điều tra vụ hacker tấn công vào công ty Sony Pictures cũng cho hay, chính phủ Mỹ không có bất cứ hành động trên mạng nào chống lại Bình Nhưỡng. Hôm thứ Hai, mạng Internet của Bắc Hàn có dấu hiệu chập chờn và sau đó cả nước hoàn toàn bị offline. Vào lúc 1 giờ 46 phút giờ GMT hôm thứ Ba, mạng lưới này mới được phục hồi. Vì Bắc Hàn là quốc gia tự cô lập hàng đầu thế giới, nên mất Internet trong một thời gian ngắn cũng chẳng gây thiệt hại bao nhiêu.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT