Thế Giới

Thêm một đoàn di dân Honduras hướng tới nước Mỹ

Wednesday, 10/04/2019 - 06:56:47

Hàng trăm người Honduras, nhiều người đem theo cả trẻ em, vào ngày thứ Tư đã khởi hành tìm cách đi đến Hoa Kỳ.

Thêm một đoàn di dân Honduras hướng tới nước Mỹ

SAN PEDRO SULA - Hàng trăm người Honduras, nhiều người đem theo cả trẻ em, vào ngày thứ Tư đã khởi hành tìm cách đi đến Hoa Kỳ. Một số di dân cho biết họ không thể nuôi nổi gia đình với tiền lương của họ ở Honduras, nên họ muốn tìm đường đến Hoa Kỳ để có các cơ hội tốt hơn. Một số người đã lên xe bus để được chở đến các thị trấn ở biên giới với Guatemala.

Một số người khác đi bộ, đẩy theo xe đẩy trẻ em hoặc bế các trẻ em trên tay. Viên chức di trú Guatemala cho biết, những người đồng cấp Honduras đã thông báo với họ rằng khoảng 1,000 người đang đi tới biên giới chung giữa hai nước.

Tổng Thống Guatemala Jimmy Morales nói ông sẽ dùng mọi biện pháp hợp pháp để ngăn chận đoàn di dân. Ông cho biết các viên chức Guatemala sẽ nhắm vào những trường hợp lợi dụng trẻ em và cả những người khuyến khích đoàn di dân vì lý do chính trị. Việc người di dân đi thành từng đoàn lớn đang trở thành phương thức di cư thông dụng, vì người dân cảm thấy an toàn hơn khi họ có đông người, và tiết kiệm được tiền vì không cần phải thuê những nhóm hỗ trợ vượt biên.

Tổng Thống Donald Trump trong tuần này đã dọa đóng cửa biên giới Hoa Kỳ - Mexico, nhưng sau đó đổi ý và đe dọa sẽ đánh thuế lên xe hơi sản xuất ở Mexico nếu nước này không có cách gì để ngăn chận dòng di dân Trung Mỹ. Các cơ sở tại biên giới Hoa Kỳ hiện đã quá tải vì số lượng các gia đình di dân. Cơ quan Quan thuế và Biên giới trong tuần này thông báo 53,000 người, là các gia đình có trẻ em, đã bị bắt tại biên giới phía nam trong tháng 3.


Venezuela tiếp tục bị cúp điện quy mô lớn

CARACAS – Venezuela lại vừa bị cúp điện ở nhiều nơi vào tối thứ Ba, bao gồm thủ đô Caracas, khiến một vùng rộng lớn bị chìm trong bóng tối. Vụ cúp điện tối thứ Ba là vụ trục trặc lớn nhất trong tuần, ảnh hưởng tới nhiều khu vực của thủ đô Caracas. Trên mạng xã hội, người dân cho biết ít nhất 20 trong số 23 bang trên toàn quốc cũng bị cúp điện. Chính quyền của Tổng Thống Nicolas Maduro và hãng điện lực nhà nước Corpoelec chưa giải thích nguyên nhân cúp điện. Đây là sự việc mới nhất liên quan đến hệ thống điện của Venezuela, quốc gia phải hứng chịu nhiều đợt cúp điện quy mô lớn gần đây, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Vụ cúp điện nghiêm trọng xảy ra hôm 7 tháng 3 khiến Venezuela chìm trong bóng tối suốt 5 ngày, nguồn nước sạch bị ngừng, giao thông và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng, nhiều cơ quan, trường học buộc phải đóng cửa. Tổng Thống Maduro cáo buộc vụ cúp điện là do hoạt động phá hoại của phe đối lập do Hoa Kỳ hậu thuẫn, dưới hình thức tấn công điện toán và đập phá ở nhà máy thủy điện Guri, nơi cung cấp 80% lượng điện cho quốc gia. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng việc chính phủ không thực hiện tốt việc bảo trì các cơ sở hạ tầng quan trọng đã khiến mạng lưới điện bị quá tải.

 

Trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Thái Lan bốc cháy

BANGKOK – Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu trung tâm mua sắm CentralWorld ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Ngọn lửa bùng lên vào lúc gần 6 giờ chiều, tại phòng lưu trữ hồ sơ trên tầng 8 của một khách sạn. Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều nên cảnh sát và lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi đến hiện trường, do bị kẹt xe. Nhà chức trách cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, nhưng một nhân viên khách sạn đã quá kinh hoàng nên nhảy ra khỏi cửa sổ và thiệt mạng ngay lập tức. Hai người khác qua đời tại bệnh viện.

CentralWorld là một cụm kiến trúc gồm trung tâm thương mại, tháp văn phòng, và khách sạn Centara Grand 57 tầng. Đây là địa điểm yêu thích của cả người bản địa và du khách nước ngoài. Vụ cháy diễn ra chỉ vài ngày trước lễ Songkran – dịp tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan từ ngày 13 đến 15 tháng 4. Nhiều du khách đổ về Thái Lan trong dịp này để tham gia lễ hội tạt nước. Đây không phải là lần đầu tiên CentralWorld gặp hỏa hoạn. Những người biểu tình chống chính phủ đã phóng hỏa khu nhà này vào năm 2010. Vụ hỏa hoạn khiến một phần trung tâm phải đóng cửa trong vài tháng để sửa chữa.

Pháp lo ngại vì tình trạng cảnh sát tự tử

PARIS – Công đoàn cảnh sát Pháp đang hết sức lo ngại, sau thông tin có thêm 2 nhân viên cảnh sát đã tự tử vào cuối tuần qua tại nước này.“Đây là một kiểu thảm sát,” đại diện công đoàn cảnh sát UNSA-Police, ông Thomas Toussaint, nói trong cuộc họp báo. Ông Toussaint nói rằng tình trạng này đã bắt đầu từ tháng 8, 2018 với số vụ cảnh sát bị nghi hoặc được cho là tự tử tính đến nay là 25 trường hợp. Theo truyền thông, một nữ cảnh sát 37 tuổi làm việc ở Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Paris, được tìm thấy đã chết trong xe hơi với vết đạn do tự bắn. Mọi người đã đi tìm nữ cảnh sát này sau khi cô không đi làm ca đêm vào ngày 6 tháng 4.

Trong khi đó tại thành phố Ales, nhà chức trách cũng phát hiện thi thể một nam cảnh sát 49 tuổi, mất tích từ 1 tuần trước đó. Một báo cáo trình lên Thượng Viện Pháp vào mùa hè năm ngoái đã liệt kê nhiều vấn đề mà lực lượng công lực nước này phải đối mặt, bao gồm lịch làm việc dày đặc, kiệt sức và căng thẳng tăng cao do nạn biểu tình gần đây cùng với các vụ tấn công khủng bố bất ngờ. Bản báo cáo coi tình trạng này là một “khủng hoảng thực sự.”

"Cứ 4 ngày lại có một cảnh sát tự tử. Con số này là quá nhiều,” công đoàn cảnh sát CFDT nói, và kêu gọi đưa ra các giải pháp để đối phó với tình trạng này. Tỷ lệ tự tử trong lực lượng cảnh sát Pháp hiện nay đang cao hơn 36% so với tỷ lệ trung bình năm 2018. Một cảnh sát Pháp cho biết họ phải làm việc dưới áp lực quá cao và không thể bỏ việc. Ngoài ra, tình trạng thiếu nhân lực cũng khiến cảnh sát không thể làm tốt công việc.

Đài Loan muốn có thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ

ĐÀI BẮC - Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Ba cho biết đảo quốc này muốn có quan hệ kinh tế thân thiết hơn với Hoa Kỳ, thông qua một hiệp ước thương mại song phương, nhằm giảm phụ thuộc kinh tế vào đối tác lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Ngoài ra, Đài Loan cũng muốn là một đối tác toàn diện trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương FOIP của Hoa Kỳ, theo lời bà Thái nói tại một hội nghị ở thủ đô Washington, thông qua cuộc điện đàm truyền hình từ Đài Bắc. Hội nghị này là sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành đạo luật Quan hệ Đài Loan TRA, vào ngày 10 tháng 4, 1979.

Nói về việc tham gia FOIP, bà Thái tuyên bố Đài Loan, Hoa Kỳ, và các nước có cùng chính sách, đều có chung mục tiêu trong khu vực, đó là phát triển kinh tế, củng cố an ninh, bảo vệ các giá trị và lợi ích quốc gia. Trong khi đó, chiến lược FOIP đang bị Trung Quốc cho là kế hoạch nhằm kềm hãm sự phát triển của nước này. Thông điệp của bà Thái được đưa ra trong bối cảnh mối liên hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ đang được củng cố, trong khi Trung Quốc vẫn gia tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với hòn đảo tự trị. Đạo luật TRA của Hoa Kỳ quy định rằng Đài Loan sẽ được đối xử như mọi quốc gia nước ngoài khác, được quyền mua vũ khí để phục vụ quốc phòng, và Hoa Kỳ sẽ duy trì năng lực quân sự để đáp trả mọi mối đe dọa an ninh đối với đảo quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT