Mẹo Vặt

Thêm một chút về máy giặt Front-Load

Friday, 27/06/2014 - 02:43:57

Hiện nay máy giặt Top-Load vẫn còn khá phổ thông trong nhiều gia đình. Nhưng những tiệm giặt thì đã chuyển sang máy Front-Load cả, bởi vì kiểu máy này đưa lại nhiều lợi nhuận hơn do lệ phí dùng máy vẫn như cũ mà chi phí điện nước lại ít hơn. Còn tại tư gia, nhiều gia đình cũng bắt đầu dùng máy giặt Front-Load

Vũ Hằng



Các tiệm giặt đã chuyển sang máy Front-Load từ lâu vì chúng đem lại nhiều lợi nhuận hơn.



Lật cái vòng cao su quanh cửa ra, mới thấy những thứ dơ dáy bên trong.
 
Hiện nay máy giặt Top-Load vẫn còn khá phổ thông trong nhiều gia đình. Nhưng những tiệm giặt thì đã chuyển sang máy Front-Load cả, bởi vì kiểu máy này đưa lại nhiều lợi nhuận hơn do lệ phí dùng máy vẫn như cũ mà chi phí điện nước lại ít hơn. Còn tại tư gia, nhiều gia đình cũng bắt đầu dùng máy giặt Front-Load, nhưng phần lớn chỉ vì đó là kiểu máy mới, hợp thời trang; Ít người biết rằng Front-Load là một bước tiến dài về kỹ thuật, đòi hỏi người sử dụng phải thay đổi gần như hoàn toàn thói quen giặt giũ trước đây. Chúng ta đã có đôi lần bàn về cách sử dụng máy giặt Front -Load. Hôm nay mình sẽ “tổng ôn” về ích lợi và những điều cần lưu ý về loại máy giặt này.

Tiết kiệm nước và điện

Ích lợi lớn nhất là tiết kiệm nước, Front-Load chỉ dùng khoảng 1/3 lượng nước so với máy Top-Load kiểu cũ mà thôi. Ích lợi thứ nhì là tiết kiệm điện gas. Vì máy Front Load quay rất nhanh, nó có thể vắt khô quần áo hiệu quả hơn, nhờ đó rút ngắn thời gian trong máy sấy.

Tuy nhiên, chúng ta phải dùng loại xà bông HE, thường đắt hơn một chút so với các loại xà bông khác. Xà bông HE đậm đặc nên dùng ít cũng đã đủ. Nhưng nó lại ít sủi bọt, khiến nhiều người hiểu lầm và cứ thế mà “dến” thêm. Thêm xà bông chỉ làm quần áo nhẫy nhớt và để lại cặn dơ trong khe máy mà thôi. Phải căn cứ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất xà bông, rồi dùng ít lại chừng một nửa. Theo giới chuyên viên thì với mỗi lố trong máy giặt Front Load, chỉ cần một thìa (table spoon) xà bông HE là đủ.

Nếu thích, bạn có thể tự chế xà bông giặt bằng những vật liệu thông thường, rẻ tiền như Washing Soda, Borax, Baking Soda, và một cục xà bông loại thường. Xà bông tự chế giống như xà bông HE, ít bọt nhưng tẩy sạch, chỉ khác một điều là rẻ hơn nhiều mà thôi. Bạn làm thử đi, rất vui mà lại tiết kiệm được ít tiền để mua bánh cho con.

Mùi hôi từ cửa

Cái cửa máy mở ra ngang hông chính là lý do của cái tên gọi Front Load: Chúng ta phải chất đồ vào qua cái cửa mở ra ở đằng trước (chứ không phải ở trên đầu như máy Top Load). Phải nói thực, cách chất đồ ngang hông này có nhiều bất tiện: Thứ nhất, mình phải khom khom người để chất đồ vào, gây khó cho những ai vốn có bệnh đau lưng. Thứ hai, nước có thể tràn ra ngoài trong lúc máy đang quay.

Chính vì thế nhà sản xuất phải đặt một cái vòng cao su chạy bên trong giúp cửa đóng kín lại, gọi là cái door seal hoặc door gasket. Lần đầu tiên em nhờ ông Cả Đẫn lật mép nó ra thì… nói bạn đừng cười, bên trong không khác gì một cái mật khu. Có ai ngờ nó lại hầm bà lằng như vậy: Mấy đồng xu, mấy mẩu bút chì, mấy cái đinh ốc …. rơi ra từ áo quần mọi người trong lúc giặt; Và dơ bẩn thì thôi khỏi nói: Cặn xà bông cũng như cáu ghét từ bao nhiêu lâu nay đọng lại, phà ra một mùi hôi đến nhức đầu. Nhìn vào những tầng đất, đen mốc, lầy nhầy… bám trong đó cũng đủ để ngất xỉu, đừng nói gì đến việc lấy tay mà quệt vào. Trong khi đó thì ông Cả Đẫn cười hề hề, “Vậy mà tôi cứ tưởng bà… sạch lắm!” Đang nhức đầu muốn chết, nghe ổng nói lại tức cành hông: Thì cũng là của ổng nữa, chứ có phải của riêng mình đâu.

Nhưng nói nhỏ với bạn, nhà nào cũng bẩn vậy thôi: Nếu đang dùng Front Load, bạn nhớ xem lại cái vòng cao su ở cửa nhé. Nó chính là nguồn gốc cái mùi hôi, lúc thì thoảng thoảng, lúc thì gay gắt phảng phất trong nhà.

Biết được mật khu rồi, mình cứ đều đặn lau chùi, vài tuần một lần, hoặc mỗi tháng một lần – bằng dấm và baking soda - là cái mùi hôi sẽ biến sạch, trả lại không gian thoáng đãng trong nhà và sự hữu dụng cho cái máy. Tại sao lại nói là trả lại sự hữu dụng? Vì, cái máy giặt hiện diện là để làm cho chúng ta sạch sẽ thơm tho, làm sao nó có thể chu toàn được nhiệm vụ đó nếu bụng nó đầy những rác rến hôi hám?

Khuyết điểm riêng của máy Front Load chính là cái vòng cao su khiến mình phải clean up thêm. Chứ còn mùi hôi … thì máy giặt nào - dù top load hay front load – cũng đều có.

Vì thế, để bảo đảm sạch sẽ trong ngoài, cứ vài tháng một lần chúng ta cần làm tổng vệ sinh bằng cách cho máy chạy với một cái bụng … trống, và thay vì xà bông là một tách dấm, cho máy chạy với nước nóng trọn một vòng, rồi lại thêm một giai đoạn “rinse” để xả lại bằng nước sạch.

Mở cửa khi không xài

Chuyện này đã được đề cập, nhưng hôm nay Hằng xin phép nhắc lại: Mùi hôi chủ yếu xuất phát từ “mật khu” nằm trong vòng cao su bao quanh cửa, nhưng dẹp được mật khu rồi, mình vẫn cần phải mở cửa sau khi giặt xong để giải tỏa ẩm độ còn đọng lại trong các khe máy, và ngăn không cho nấm mốc phát triển sau này.

Để cửa mở khi không xài? Chắc chỉ có những cái máy giặt mới dễ tính đến vậy, chứ có ai lại mở thông thống ra như thế ngay cả khi không dùng bao giờ?

Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT