Những nỗi lo sợ rằng những đợt bùng phát virus Ebola ở miền tây Phi Châu có thể lan sang các lục địa khác đã tăng thêm hôm thứ Tư. Các nước Âu Châu và Á Châu đang cảnh giác, và một tổ chức từ thiện y tế hàng đầu cảnh báo rằng trận đại dịch này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Những nỗi lo sợ rằng những đợt bùng phát virus Ebola ở miền tây Phi Châu có thể lan sang các lục địa khác đã tăng thêm hôm thứ Tư. Các nước Âu Châu và Á Châu đang cảnh giác, và một tổ chức từ thiện y tế hàng đầu cảnh báo rằng trận đại dịch này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Tổ chức Các Bác Sỹ Không Biên Giới (MSF) cho biết cuộc khủng hoảng ập vào Guinea, Liberia và Sierra Leone sẽ tồi tệ hơn. MSF cũng cảnh báo rằng không có chiến lược bao quát để giải quyết đợt bùng phát Ebola tồi tệ nhất trên thế giới từ trước đến nay này.
Hồng Kông đã loan báo các biện pháp kiểm dịch đối với những trường hợp bị nghi ngờ, mặc dù một người phụ nữ được xét nghiệm âm tính, sau khi đến đây từ Phi Châu với các triệu chứng có thể nhiễm Ebola. Trong khi đó, Liên Hiệp Âu Châu cho biết họ đã sẵn sàng để đối phó với các mối đe dọa. Tổ Chức Hàng Không Dân Sự Quốc Tế (ICAO) đã tổ chức những cuộc hội thảo với các giới chức y tế toàn cầu về các biện pháp tiềm năng, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.
Tại Anh Quốc, Ngoại Trưởng Philip Hammond làm chủ tịch ủy ban quản trị khủng hoảng COBRA của chính phủ, để đánh giá tình hình, mặc dù chỉ có một người đã được xét nghiệm âm tính với chứng bệnh này. Ông Hammond nói, “Thủ tướng không coi nó như là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Chúng tôi coi nó như một mối đe dọa mới và đang xuất hiện, mà chúng tôi cần phải giải quyết”.
Ông cho biết cuộc họp khẩn cấp đã quyết định rằng cách tiếp cận tốt nhất là cung cấp “những nguồn lực bổ sung để đối phó với căn bệnh này tại tận nguồn gốc” ở Tây Phi Châu.
Ebola có thể giết chết nạn nhân trong vòng vài ngày, gây ra những chúng như sốt nặng và đau bắp thịt, nôn mửa, tiêu chảy, và trong một số trường hợp, suy cơ quan và chảy máu không cầm được. Tính từ tháng Ba, đã có 1,201 trường hợp nhiễm Ebola và 672 ca tử vong ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.
Liên Hiệp Âu Châu (EU) được trang bị và sẵn sàng để điều trị các nạn nhân, nếu loại virus giết người này được tìm thấy trong 28 quốc gia thành viên, một nguồn tin EU tại Brussels cho biết. Nguồn tin này nói: “Chúng tôi không thể loại trừ trường hợp một người bị nhiễm bệnh đến Âu Châu, nhưng EU có các phương tiện để theo dõi và nhanh chóng ngăn ngừa bất kỳ đợt bùng phát nào”.
Tổ chức Các Bác Sỹ Không Biên Giới (MSF) cho biết cuộc khủng hoảng ập vào Guinea, Liberia và Sierra Leone sẽ tồi tệ hơn. MSF cũng cảnh báo rằng không có chiến lược bao quát để giải quyết đợt bùng phát Ebola tồi tệ nhất trên thế giới từ trước đến nay này.
Hồng Kông đã loan báo các biện pháp kiểm dịch đối với những trường hợp bị nghi ngờ, mặc dù một người phụ nữ được xét nghiệm âm tính, sau khi đến đây từ Phi Châu với các triệu chứng có thể nhiễm Ebola. Trong khi đó, Liên Hiệp Âu Châu cho biết họ đã sẵn sàng để đối phó với các mối đe dọa. Tổ Chức Hàng Không Dân Sự Quốc Tế (ICAO) đã tổ chức những cuộc hội thảo với các giới chức y tế toàn cầu về các biện pháp tiềm năng, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.
Tại Anh Quốc, Ngoại Trưởng Philip Hammond làm chủ tịch ủy ban quản trị khủng hoảng COBRA của chính phủ, để đánh giá tình hình, mặc dù chỉ có một người đã được xét nghiệm âm tính với chứng bệnh này. Ông Hammond nói, “Thủ tướng không coi nó như là một mối đe dọa rất nghiêm trọng. Chúng tôi coi nó như một mối đe dọa mới và đang xuất hiện, mà chúng tôi cần phải giải quyết”.
Ông cho biết cuộc họp khẩn cấp đã quyết định rằng cách tiếp cận tốt nhất là cung cấp “những nguồn lực bổ sung để đối phó với căn bệnh này tại tận nguồn gốc” ở Tây Phi Châu.
Ebola có thể giết chết nạn nhân trong vòng vài ngày, gây ra những chúng như sốt nặng và đau bắp thịt, nôn mửa, tiêu chảy, và trong một số trường hợp, suy cơ quan và chảy máu không cầm được. Tính từ tháng Ba, đã có 1,201 trường hợp nhiễm Ebola và 672 ca tử vong ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.
Liên Hiệp Âu Châu (EU) được trang bị và sẵn sàng để điều trị các nạn nhân, nếu loại virus giết người này được tìm thấy trong 28 quốc gia thành viên, một nguồn tin EU tại Brussels cho biết. Nguồn tin này nói: “Chúng tôi không thể loại trừ trường hợp một người bị nhiễm bệnh đến Âu Châu, nhưng EU có các phương tiện để theo dõi và nhanh chóng ngăn ngừa bất kỳ đợt bùng phát nào”.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Nasa cảnh báo: Có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với thiên hà của chúng ta
Các nhà khoa học ở Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian Hubble và cho biết ...
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.