Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thêm bảo hiểm y tế cho thanh niên các nhóm thiểu số, bênh hay chống?
(VienDongDaily.Com - 12/03/2012)
ACA đã cung cấp những khoản bảo hiểm vừa túi tiền cho hơn 1 triệu thành niên trẻ tuổi, thuộc các nhóm thiểu số, giống như anh Stephen. Trong số những thanh niên ấy, có 917.000 người là những công dân Mỹ gốc Á Châu.
Vanessa White/Viễn Đông

ARLINGTON, Virginia – Nhờ cuộc cải cách hệ thống chăm sóc y tế của chính quyền Obama, anh Nguyễn Stephen có thể tiết kiệm được tiền bạc, bằng cách tiếp tục nhận phúc lợi bảo hiểm y tế của cha mình, cho tới hết năm anh 26 tuổi. Với một cái nhìn nghiêm túc đầy nhiệt tình, anh nói với nhật báo Viễn Đông rằng anh không biết chắc chắn cuộc sống của mình sẽ ra sao, nếu không có Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Tầm Khả Năng Tài Chánh (ACA), khi anh suy nghĩ về chuyện bảo hiểm y tế sẽ gây tốn kém bao nhiêu, nếu anh phải trả tiền cho kế hoạch bảo hiểm của mình.

Các hội chợ y tế trong cộng đồng, như của Hiệp Hội Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam (Vietnamese Community Health - VCH) tại đại học UC Los Angeles cùng với văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tổ chức, không những đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lớn tuổi, mà còn của trẻ em và thanh thiếu niên, những giới có thể không có đủ bảo hiểm sức khỏe, nhất là trong cộng đồng thiểu số - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông
Theo Bộ Y Tế Hoa Kỳ (HHS) cho biết, sau khi được Tổng Thống Barack Obama ký vào để biến thành một đạo luật chính thức trong tháng 3 năm 2010, thì ACA đã cung cấp những khoản bảo hiểm vừa túi tiền cho hơn 1 triệu thành niên trẻ tuổi, thuộc các nhóm thiểu số, giống như anh Stephen. Trong số những thanh niên ấy, có 97.000 người là những công dân Mỹ gốc Á Châu.
Hôm 7-3-2012, một bản thông cáo báo chí đã trích dẫn lời Bộ Trưởng Bộ Y Tế Kathleen Sebelius tuyên bố: “Như là một kết quả của Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Tầm Khả Năng Tài Chánh, chúng tôi đang làm được những bước tiến trong việc đem lại cho từng người Mỹ, không phân biệt chủng tộc hoặc sắc dân, một cơ hội công bằng về bảo hiểm y tế có phẩm chất và vừa tầm khả năng tài chánh của họ. Nhờ luật này mà càng ngày càng có thêm nhiều người thành niên trẻ có thể hít thở được dễ dàng hơn một chút, biết rằng họ có được bảo hiểm về y tế”. Nói chung, tin tức cho biết rằng ACA đã mở rộng khả năng có bảo hiểm ra cho tới trên 30 triệu người Mỹ. Ngoài các nhóm thiểu số, người ta nghĩ rằng ACA đặc biệt giúp đỡ cho những người có mức lợi tức thấp, những bậc cao niên, và phụ nữ. Cùng với việc nới rộng bảo hiểm y tế cho nhiều người có thể thọ hưởng, ACA còn được coi như là một đạo luật ngăn chặn không cho các công ty bảo hiểm tư nhân hưởng lợi bất chấp gây ra tổn hại cho những người tiêu thụ. ACA cũng làm gia tăng những khoản bảo hiểm bao trả cho những chứng bệnh mà người thọ hưởng đã mắc phải trước đó, cũng như làm tăng lên ngân sách chi tiêu dành cho y tế quốc gia trong những năm sắp tới.
Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông năm 2008, Tổng Thống Obama hứa hẹn nhất quyết sẽ đưa chuyện chăm sóc y tế lên hàng ưu tiên của mình, trong thời gian ông tại chức. Trong chu kỳ bầu cử năm 2012 hiện nay, sau khi giữ lời hứa của mình, ông đang phải gặp phải những lời chỉ trích từ những người nói rằng chính phủ liên bang đang chi tiêu quá nhiều tiền vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong khi có một số điều khoản trong đạo luật ACA lại có tính cách vi hiến.
Đặc biệt phát xuất từ những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, những lời công kích chống lại ACA đã trở thành một tiêu điểm trọng tâm trong các cuộc tranh luận, vì các thành viên Cộng Hòa đều gọi ACA là "Obamacare", và hầu hết những ứng cử viên ấy đều đã cam kết thu hồi ACA, khi họ đắc cử và lên nhậm chức.

Công kích và những cách thức lựa chọn khác

Những lời chỉ trích nhắm vào ACA của cựu Thống Đốc Massachusetts Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, dường như có vẻ trớ trêu, bởi vì đạo luật ACA được soạn ra noi theo kiểu mẫu của một luật về cải tổ hệ thống chăm sóc y tế, được ban hành vào năm 2006 và được chính Thống Đốc Romney đem ra thi hành cho Massachusetts, khi ông còn giữ chức thống đốc của tiểu bang này. Là ứng cử viên dẫn đầu số phiếu trong những thủ tục bầu chọn ứng viên tổng thống sớm của Đảng Cộng Hòa trong năm nay, mà nhật báo Viễn Đông đã đưa tin từ tháng 1 năm 2012, Thống Đốc Romney đã nói rằng mặc dù ACA phản ảnh lại luật cải cách y tế Massachusetts của ông, nhưng vẫn không nên đem nó ra áp dụng trên cấp độ toàn quốc, bởi vì luật ấy chỉ có thể thực hiện thành công ở cấp độ tiểu bang mà thôi.
Trong một cuộc họp báo hồi tháng 2 năm 2012, cựu Dân Biểu Newt Gingrich của tiểu bang Georgia, người dường như đã đánh mất bớt số lượng những người ủng hộ mình trong những cuộc bầu cử sớm, nói với nhật báo Viễn Đông rằng chính phủ liên bang nên tự tách ra khỏi hệ thống chăm sóc y tế, và nên để cho các tiểu bang có được những cơ hội để điều hành lấy những hệ thống săn sóc sức khỏe của riêng họ. Ông nói thêm rằng điều này sẽ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn, làm gia tăng những mối quan hệ với các bác sĩ và y tá địa phương, chứ không phải là với "một số giới hành chánh vô danh" mà các bệnh nhân chưa bao giờ gặp mặt. Ông Gingrich cũng đặc biệt chỉ trích điều khoản của ACA cho phép các thành niên trẻ tuổi tiếp tục được hưởng bảo hiểm của cha mẹ, cho đến khi hết tuổi 26. Ông nói rằng thay vì vậy, ông muốn lập nên một chương trình tạo ra công ăn việc làm, cho phép mọi người ở độ tuổi hai mươi có thể mua được bảo hiểm y tế của họ, vì họ đang có công việc để làm. Ông nói tiếp rằng những người thanh niên như vậy đang sống trong nhà của cha mẹ và cần phải có tên trên bảo hiểm y tế của cha mẹ là vì trước tiên họ không có công ăn việc làm. Ông Gingrich nói thêm rằng cần phải thay đổi những luật lệ về chăm sóc y tế, để cho người ta có thể mua bảo hiểm ít tốn kém hơn, thông qua cộng đồng và những hiệp hội hoặc tổ chức kinh doanh, và như vậy đem lại lợi ích cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu.

Vụ kiện sắp tới tại Tối Cao Pháp Viện

Được bao gồm vào trong nhóm công kích đạo luật ACA, những người như Dân Biểu Gingrich cho rằng đạo luật này là vi hiến, vì nó đòi hỏi những người không có bảo hiểm của chính phủ về chăm sóc y tế đều phải đi mua bảo hiểm cho chính mình, trừ khi họ chứng minh được rằng họ đang gặp phải khó khăn về tài chính.
Từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm 2012, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ nghe những lập luận được trình bày về tính cách hợp hiến của ACA, trong vụ kiện HHS v. Florida (Tiểu bang Florida chống lại Bộ Y Tế Hoa Kỳ), và đến cuối tháng Sáu năm 2012, Tối Cao Pháp Viện sẽ công bố quyết định của mình. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/them-bao-hiem-y-te-cho-thanh-nien-cac-nhom-thieu-so-benh-hay-chong-Nm8erLaO.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.

Chuẩn Bị Ra Mắt Sách Nhạc Toàn Bộ Sáng Tác Phạm Đình Chương

Ông không chỉ biết đến trong lĩnh vực sáng tác, mà còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng một thời.
Quảng cáo