Bình Luận

Thế thiên hành đạo

Monday, 30/11/2015 - 11:19:17

Trách nhiệm của siêu nhân là trừ gian, diệt ác -dù kẻ ác có quyền lực lớn trong triều đình- để đem công đạo đến cho mọi người; trong nhiều trường hợp, họ phải đi ngược lại luật lệ triều đình.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Bốn chữ “Thế Thiên Hành Đạo” mượn của Kim Dung -tác giả chuyên viết truyện võ hiệp Tầu. Kim Dung dùng 4 chữ này để mô tả vai trò những siêu nhân ông tạo ra như Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ, để làm hiệp sĩ thay trời bảo vệ chính đạo trên chốn võ lâm giang hồ.

Trách nhiệm của siêu nhân là trừ gian, diệt ác -dù kẻ ác có quyền lực lớn trong triều đình- để đem công đạo đến cho mọi người; trong nhiều trường hợp, họ phải đi ngược lại luật lệ triều đình.

Trong bài báo này siêu nhân là ông Robert Lewis Dear, và kẻ ác bị ông trừng trị là những thiếu nữ 15, 17 tuổi, phải đến bệnh viện Planned Parenthood, xin phá thai, vì lỡ dại mang bầu; hoặc là những thiếu phụ có thai với kẻ hiếp dâm mình, và là những bác sĩ, y tá phục vụ trong bệnh viện.


'Hiệp sĩ' Robert Lewis Dear


Những kẻ ác bị ông trừng trị để bảo vệ công đạo. (Getty Images)

Chuyện xảy ra hôm thứ Sáu 27/11/2015, một ngày sau lễ Tạ Ơn, và địa điểm hành hiệp của người hùng Dear là Trung Tâm Kế Hoạch Hóa Gia Đình của thị xã Colorado Springs.

Phá thai là quyền của sản phụ được Tối Cao Pháp Viện nhìn nhận và bảo vệ, nhưng phá thai vẫn là việc làm bị các chính khách Cộng Hòa lên án, và trong thế nắm trọn quyền lập pháp, thế làm chủ cả Thượng lẫn Hạ Viện hiện nay, các Nghị Sĩ, Dân Biểu Cộng Hòa đang tận tụy nỗ lực cúp ngân khoản của tổ chức Planned Parenthood bằng cách viết luật để xóa bỏ quyết định của Tối Cao Pháp Viện cho phép đàn bà được quyền phá thai.

Để có thế đứng chính nghĩa, phe chủ trương cấm phá thai còn ngụy tạo một cuốn video tố cáo viên chức Planned Parenthood bán những bào thai bị phá cho giới bác sĩ nghiên cứu sự cấu tạo cơ thể con người để tìm y dược trị những bệnh hiện vẫn chưa có thuốc trị.

Video ngụy tạo gọi việc Planned Parenthood nhận phí tổn bảo trì, giữ cho các bào thai không bị hư, là việc cơ quan đó “bán đồ part thai nhi”; Quốc Hội Cộng Hòa căn cứ vào việc viên chức Planned Parenthood thụ lợi trong việc “bán đồ part thai nhi” để viết luật cắt không cấp ngân sách cho tổ chức này, và hiệp sĩ Dear bảo viên chức cảnh sát là ông đã chấm dứt việc kinh doanh đồ part thai nhi.

Một cảnh sát viên -anh Garrett Swasey- bị Dear bắn chết trong lúc anh nỗ lực bảo vệ thân chủ, bác sĩ, và y tá của bệnh viện Planned Parenthood Colorado Springs.


Swasey bị giết vì bảo vệ người phá thai

Bà Vicki Saporta -chủ tịch Hiệp Hội Nhân Viên Y Tế giúp thai phụ phá thai- nói với phóng viên truyền thông là những lập luận hung hăng, những vận động chống phá thai của Quốc Hội không thể không đưa đến cuộc tàn sát tại Colorado Springs.

“Các chính khách bóp méo sự thật, đạo diễn phim 'bán đồ part thai nhi'; việc họ làm không thể không thúc đẩy một kẻ cuồng tín làm những việc ông Dear làm hôm thứ Sáu 27/11,” bà Saporta nói. “Vậy mà các chính khách đang nói là họ không liên quan gì đến vụ thảm sát Colorado.”

Ứng cử viên tổng thống Donald Trump chỉ trích Dear là một người điên; và bác sĩ ứng cử viên Ben Carson nói trong chương trình truyền hình “This Week” của đài ABC là cả phe chống phá thai lẫn phe giúp thai phụ phá thai “đều đáng trách.”

Nữ ứng cử viên Carly Fiorina nhận xét cuộc bắn giết quả là thê lương và vô lý, mặc dù tuần trước đó bà chỉ trích Planned Parenthood là một tổ chức “butchering babies for body parts.” (làm thịt trẻ con để bán đồ part.)


Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Carly Fiorina


Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Ben Carson


Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump

Nguyên thống đốc Colorado Bill Ritter -một chính khách Dân Chủ- lắc đầu chán ngán tài lẻo lự của các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa; ông bảo họ đừng tự bào chữa, đừng chối cãi nữa mà cần có thái độ nhận lỗi, rồi thay đổi góc nhìn về vấn đề phá thai.

Nhiều người đang mệnh danh phong trào bạo lực chống phá thai là “khủng bố nội tạng,” nội tạng vì quân khủng bố sống ngay trong lòng người Mỹ; danh hiệu này có phần đúng, vì không ai phủ nhận được việc ông Dear là người Mỹ, và cũng không ai phủ nhận được ba người bị ông giết và chín người bị ông bắn trọng thương đều là người Mỹ.

Và dĩ nhiên, những ông bà ứng cử viên tổng thống cũng là người Mỹ, tác giả và đạo diễn cuốn video “làm thịt thai nhi lấy đồ parts đem bán” đều là người Mỹ.

Nhưng ông Dear, ông Carson, ông Trump và bà Fiorina không Mỹ ở điểm họ giết người và cổ động giết những người không suy tư giống họ, và hành động khác họ. Thể chế Dân Chủ của Mỹ chấp nhận đa nguyên, do đó những người thiểu số vẫn được quyền sống, miễn là họ không phạm pháp.
Đám đông Cộng Hòa có thể xuống đường biểu tình chống phá thai, miễn là họ không bạo động, không giết người như họ đã bạo động, đã cổ động giết người và đã thực sự giết người.

Cuộc thảm sát Colorado không phải là hành động tàn bạo đầu tiên -giết những người không suy tư, không hành động giống mình- của bọn khủng bố nội tạng.

Họ đã giết người từ vài chục năm nay; ngày mùng 10 tháng Ba, 1993, họ giết bác sĩ David Gunn tại Pensacola, Florida; kẻ cầm súng bắn ông là Michael F. Griffin, và những kẻ chủ mưu giết ông là thành viên của tổ chức Operation Rescue (Chiến dịch cấp cứu thai nhi). Tổ chức này vẽ rồi in ra những bích chương kiểu “truy lùng hung thủ”, trong đó BS Gunn là kẻ bị truy lùng. Ra tòa Griffin lãnh án chung thân tù giam, thành viên Operation Rescue không bị truy tố.

Năm sau, 1994, khủng bố nội tạng giết hai người -bác sĩ John Britton và anh James Barrett- tại bệnh viện Ladies Center, Pensacola. Kẻ giết hai người này là mục sư Paul Jennings Hill; ông lãnh án tử hình và bị hành quyết ngày mùng 3 tháng Chín, 2003.


Bác sĩ John Britton


Anh James Barrett

Cần đến nguyên cả một trang giấy để liệt kê danh sách những người lương thiện bị khủng bố nội tạng giết, nhưng chỉ cần hai dòng chữ để định bệnh và trị bệnh cổ võ giết người của các lãnh tụ chính trị.
Họ chỉ cổ võ giết những người phá thai, cấm đoán những người mang chứng đồng tính luyến ái không được thành hôn với nhau, khi những người này không phải là vợ, là con của họ.
Điển hình là nguyên phó tổng thống Dick Cheney; ông lớn tiếng nhất trong việc chỉ trích người phá thai, mạnh miệng nhất trong nỗ lực lên án những cặp vợ chồng đồng tính; nhưng khi cô Mary Cheney, con gái ông thành hôn với cô Heather Poe, thì ông lại tuyên bố, “Mary và Heather đã liên hệ với nhau trong nhiều năm dài, và vợ chồng tôi mừng thấy hai đứa được chung sống.”


Mary và Heather

Câu chuyện thay đổi lập trường của ông Cheney đưa đến kết luận là những siêu nhân chính trị đang hăng say “Thế Thiên Hành Đạo” - thay thế luật pháp để trừng trị người phá thai, chỉ hăng say khi người phá thai là vợ, là con gái kẻ khác; và họ sẽ thay đổi lập trường, sẽ không giết người phá thai nữa, khi những người đó là vợ họ, con họ.
Bài học luân lý lớp Ba Việt Nam "điều ta không muốn, hẳn người chẳng ưa" nghe đơn giản nhưng cũng khó học.


Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị cho là những sự kiện nêu lên trong bài bình luận này chính xác, chi tiết, và đúng thời gian tính, tác giả kính mời quý vị đọc tuyển tập Bình Luận Thời Sự gồm 73 bài bình luận tương tự, in trên 540 trang giấy mầu vàng lợt, đóng bằng chỉ, bìa cứng, trình bày trang nhã, với đầy đủ hình ảnh liên quan. Giá sách là $30; mua sách xin gửi về địa chỉ 515 Crestwater Ct., Houston, TX 77082.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT