Thế Giới

Thế giới tắt đèn kỷ niệm 10 năm giờ Trái Đất

Saturday, 25/03/2017 - 08:30:15

Năm nay, 7,000 thành phố tại 172 quốc gia đã tắt điện trong 1 giờ, bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi tối giờ địa phương, nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm điện và đối phó với biến đổi khí hậu.



CANBERRA - Nhiều nơi trên khắp thế giới hôm thứ Bảy đã tắt điện trong 1 giờ nhân dịp “Giờ Trái Đất” - một sáng kiến kêu gọi tăng nhận thức về biến đổi khí hậu. “Giờ Trái Đất” năm 2017 cũng là kỷ niệm 10 năm sự kiện này được khởi xướng. Sáng kiến tắt đèn trong 1 giờ vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 được bắt đầu vào năm 2007 tại Úc, trong nỗ lực kêu gọi giảm bớt tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Trong video tuyên truyền về giờ Trái Đất năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng: "Từ trong bóng tối, chúng ta xây dựng một thế giới bền vững cho tất cả mọi người.”
Úc là 1 trong những nước thực hiện Giờ Trái Đất sớm nhất trên thế giới. Các địa danh nổi tiếng của Úc như nhà hát Opera House, cầu cảng Sydney, vòng đu quay ở công viên Luna, đều được tắt đèn. Năm nay, 7,000 thành phố tại 172 quốc gia đã tắt điện trong 1 giờ, bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi tối giờ địa phương, nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm điện và đối phó với biến đổi khí hậu.

Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Brexit
LONDON – Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại London vào hôm thứ Bảy, để phản đối việc Anh quốc rút lui khỏi Liên Âu. Cuộc diễn hành có tên Unite for Europe (Hợp nhất vì Châu Âu), với nhiều người mang theo lá cờ xanh của EU, diễn ra chỉ vài ngày trước khi Anh quốc bắt đầu quá trình rút lui chính thức khỏi Liên Âu, hiện còn 27 thành viên.
Đám đông đã dành một 1 phút mặc niệm tại quảng trường Quốc Hội, để tưởng nhớ 4 nạn nhân bị giết và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội vào hôm thứ Tư. Nhiều người đã đặt hoa tại cổng Quốc Hội để vinh danh các nạn nhân.
Ban tổ chức cho biết hơn 25,000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Một cuộc biểu tình chống Brexit khác, nhỏ hơn, cũng đã diễn ra tại Edinburgh, Scotland. Ban tổ chức ban đầu định hoãn cuộc biểu tình, vốn đã được dự trù từ rất lâu, nhằm tránh tạo thêm áp lực cho cảnh sát sau vụ khủng bố. Tuy nhiên, sau đó, họ quyết định vẫn tổ chức biểu tình như dự tính. Các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 2 năm. Người Anh đã bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6.

Kẻ tấn công London từng đến Ả Rập Saudi 3 lần
LONDON – Kẻ tấn công London Khalid Masood từng đến Ả Rập Saudi 3 lần, nhưng không bị nằm trong danh sách theo dõi an ninh, theo Tòa đại sứ Ả Rập Saudi cho biết vào tối thứ Sáu. Thông cáo của tòa đại sứ viết rằng: “Khalid Masood từng đến Ả Rập Saudi từ tháng 11, 2005 đến tháng 11, 2006, và từ tháng 4, 2008 đến tháng 4, 2009, để làm giáo viên dạy tiếng Anh, theo visa làm việc. Vào năm 2015, người này có được visa du lịch thông qua một đại lý, và đến Ả Rập Saudi từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 3. Trong thời gian ở tại Ả Rập Saudi, Masood không bị theo dõi an ninh, và không phạm tội hình sự.”
Tòa đại sứ Ả Rập Saudi cũng chia buồn với Anh quốc, và nhắc lại lời cam kết sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Vào thứ Tư vừa qua, Masood đã lái xe hơi lao vào người đi bộ trên cầu Westminster và tông vào cổng tòa nhà Quốc Hội, sau đó, dùng dao đâm một cảnh sát đang làm nhiệm vụ canh gác. Masood sau đó bị cảnh sát bắn chết. Bốn người, bao gồm 1 cảnh sát, đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và 28 người khác bị thương.

Nổ súng gần ga tàu điện Pháp, 3 người bị thương
LILLE - Ít nhất 3 người, bao gồm một thiếu niên, đã bị thương trong một vụ nổ súng gần ga tàu điện ngầm ở miền bắc nước Pháp. Những tiếng súng nổ ra gần ga tàu điện ngầm Porte dArras ở thành phố Lille vào khoảng 9 giờ 50 tối ngày thứ Sáu. Ít nhất ba người bị thương trên khắp cơ thể, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi. Tay súng được cho là vẫn đang bỏ trốn sau cuộc tấn công tại bãi đậu xe. Cảnh sát tìm thấy 10 vỏ đạn tại hiện trường.
Vụ nổ súng làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công khủng bố, bởi nó xảy ra gần ga tàu điện và chỉ vài ngày sau khi một người đàn ông tấn công một sĩ quan cảnh sát tại sân bay Orly, Paris. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không cho rằng sự việc có liên quan đến khủng bố. Pháp vẫn trong tình trạng báo động cao sau nhiều cuộc tấn công liên quan đến khủng bố Hồi giáo cực đoan trong vòng 12 tháng qua.

Thang cuốn dài nhất Hồng Kông gặp trục trặc
HONG KONG - Hôm thứ Sáu vừa qua, ít nhất 17 người đã bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến thang cuốn ở trung tâm mua sắm thuộc khu vực Mong Kok - Hồng Kông. Trong sự việc tại trung tâm thương mại Langham Place, một trong những thang cuốn trong nhà dài nhất Hong Kong đã đột ngột dừng lại và đảo chiều. Chiếc thang cuốn dài 45 mét đã bất ngờ đổi hướng với tốc độ cao, khiến cho nhiều người bị ngã. Một số người cố gắng bám lấy tay vịn để giữ thăng bằng, nhiều người la hét sợ hãi. Tổng cộng 17 người bị thương trong sự việc.
Nhà chức trách cho biết, đa số những người bị ảnh hưởng đều chỉ bị thương nhẹ, và tất cả đều tỉnh táo. Một người bị thương ở đầu đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cảnh sát cho biết: “Thang cuốn đang di chuyển từ tầng 4 lên tầng 8 thì nó đột nhiên chạy theo hướng ngược lại, khiến mọi người mất thăng bằng.” Nhân chứng Lau Kit-ying cho biết, tốc độ của thang cuốn nhanh hơn hai hoặc ba lần so với bình thường. "Nó di chuyển rất nhanh và mọi người không thể phản ứng kịp", bà nói.
Langham Place là dự án cải tổ đô thị với tổng vốn đầu tư $1.4 tỉ Mỹ kim, hoàn thành vào năm 2004. Đây được xem là dự án lớn và là cột mốc quan trọng trong lịch sử cải tổ đô thị ở Hồng Kông. Langham Place nằm trên khu đất rộng 167,000 mét vuông, bao gồm một tòa tháp thông minh, một khách sạn năm sao với 665 phòng và một trung tâm mua sắm 15 tầng. Dự án được Cơ quan Đổi mới Đô thị (URA) và Công ty bất động sản Great Eagle thực hiện. Mỗi ngày, trung tâm mua sắm trong Langham Place thu hút hơn 200,000 lượt khách.

Malaysia không cần Nam Hàn hỗ trợ điều tra vụ án Kim Jong-nam
KUALA LUMPUR - Đại sứ Nam Hàn nói rằng Kuala Lumpur đang làm tốt trong việc điều tra vụ ám sát ông Kim Jong-nam, và không cần sự trợ giúp của Seoul. "Họ đang làm tốt. Họ không cần sự trợ giúp của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chờ đợi kết quả", đại sứ Nam Hàn tại Malaysia Yu Hyun-seok cho biết. "Họ rất công bằng, chúng tôi tin tưởng vào họ", ông nói tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu.
Người Bắc Hàn có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bị hai phụ nữ sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13 tháng 2. Malaysia và Nam Hàn tin rằng nạn nhân chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận nạn nhân tên Kim Chol theo hộ chiếu ngoại giao.
Hai nữ nghi can là Đoàn Thị Hương, người Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia đã bị tòa án Malaysia buộc tội giết người. Cảnh sát Malaysia cho rằng, hai nữ nghi can đã xịt chất độc VX lên mặt nạn nhân khiến người này tử vong nhanh chóng.

Sập giàn giáo tại nhà máy điện Trung Quốc, 9 người chết
QUẢNG CHÂU - Một giàn giáo đã bị sập tại một nhà máy điện đang được xây dựng ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, vào hôm thứ Bảy, khiến 9 người chết và 2 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy nhiệt điện số 7 ở thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về sự việc.
Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại các nhà máy công nghiệp ở Trung Quốc, khiến dư luận giận dữ cho các quy định về an toàn còn quá lỏng lẻo. Nhà chức trách Trung Quốc đã hứa sẽ cải thiện an toàn lao động, nhưng vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT