Thế Giới

Thế giới có loại Chocolate mới sau 100 năm

Friday, 08/09/2017 - 12:41:03

Dựa trên các loại chocolate chính này, các nhà sản xuất bắt đầu thêm các thành phần như hạnh nhân, rượu, hoa quả... để tạo ra nhiều kiểu chocolate khác nhau.



THỤY SỸ - Lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, thế giới đã có một loại chocolate hoàn toàn mới. Các nhà khoa học người Thụy Sỹ vừa công bố một loại chocolate hoàn toàn mới, có tên là Ruby chocolate (Chocolate hồng ngọc), và đúng như cái tên, loại chocolate này có màu hồng. Chocolate hiện nay có nhiều mùi vị, nhưng chỉ có 3 loại, là “dark chocolate” (chocolate đắng), “white chocolate” (chocolate trắng), và “milk chocolate” (chocolate sữa)
Dựa trên các loại chocolate chính này, các nhà sản xuất bắt đầu thêm các thành phần như hạnh nhân, rượu, hoa quả... để tạo ra nhiều kiểu chocolate khác nhau. Chúng được gọi là "vị" chocolate (flavor). Trong khi đó, Ruby là một "loại" chocolate hoàn toàn mới, và cũng là loại đầu tiên được công bố kể từ khi chocolate trắng ra đời vào thập niên 30 của thế kỷ trước. Loại chocolate mới là sản phẩm sau 12 năm nghiên cứu của hãng chế biến cacao lớn nhất thế giới -  Barry Callebaut AG. Nó được làm từ hạt cacao ruby đặc biệt, chỉ được trồng tại Bờ Biển Ngà, Ecuador và Brazil.
Theo CEO của hãng là ông Antone de Saint-Affrique, Ruby chocolate có vị thanh nhẹ, khá béo và mang mùi hương trái cây, nhưng không hề sử dụng phẩm màu và hương liệu. "Nó có màu lạ, hoàn toàn tự nhiên và độc đáo, nhưng vẫn giữ được đặc tính của chocolate. Một sự cân bằng hoàn hảo dành cho giới trẻ" – ông Affrique cho biết. Hiện tại, chocolate ruby đã được thử nghiệm tại thị trường Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. "Hồi đáp của người tiêu dùng là rất tốt,” ông Affrique nói thêm.

Trường học mua xe xịn để sinh viên thực hành
VŨ HÁN - Một trường đại học Trung Quốc chi cả triệu Mỹ kim để mua xe xịn làm đồ dùng giảng dạy cho sinh viên ngành sửa chữa xe hơi. Trường Wuchang Polytechnic College ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã bỏ ra $1.5 triệu Mỹ kim để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm cả siêu xe Maserati và Porsche, để phục vụ cho việc học tập và thực hành của sinh viên ngành sửa chữa xe hơi.
Chứng kiến dàn 20 xe hơi đắt tiền như Maserati, Porsche, Land Rover, Ferrari và BMW đậu ngay ngắn trong sân trường vào ngày khai giảng hôm thứ Ba, nhiều sinh viên đã không khỏi cảm thấy "bị sốc.” Viên chức trường học cho biết, sinh viên sẽ được tháo rời các bộ phận của những chiếc xe này, để tìm hiểu về cấu tạo và thiết kế của chúng.
"Để giúp sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu cao của thị trường, chúng tôi còn xây dựng một trung tâm thực hành rộng 4,600 mét vuông,” ông Liu Yuanjin, giáo viên ngành sửa xe của trường, cho biết. "Liệu tôi còn có cơ hội đổi ngành học không nhỉ?", một sinh viên ngành kỹ sư dân dụng của trường hài hước bình luận.

Kỹ sư bắn vợ để quảng cáo áo chống đạn
COLOMBIA - Một người đàn ông Colombia đã dùng súng lục bắn vào vợ, để chứng minh phẩm chất của dòng áo chống đạn thời trang. Nhà thiết kế Miguel Caballero, 49 tuổi, bắn vợ bằng một khẩu súng lục, để chứng minh cho các khách hàng thấy chất lượng của dòng áo chống đạn thời trang cao cấp mà hãng của ông sản xuất. Ông Caballero là chủ thương hiệu MC Armor chuyên sản xuất áo chống đạn thời trang ở Colombia, được quảng cáo là có thể chống lại đạn súng ngắn bắn ở cự ly gần.
Khoảng 3 tháng trước, ông Caballero khai trương một cửa hàng bán áo chống đạn ở thành phố Miami, tiểu bang Florida. Để chiếm được lòng tin của người tiêu thụ Hoa Kỳ, ông Caballero đã nhờ vợ làm "vật thí nghiệm.” Trong video đăng trên mạng, vợ của Caballero mặc một chiếc áo chống đạn màu đen, trong khi kỹ sư này cầm một khẩu súng ngắn bắn thẳng vào bụng cô ở khoảng cách khá gần. Người phụ nữ không bị ảnh hưởng gì sau phát súng, và lấy ra đầu đạn bẹp dí từ trong chiếc áo.
Trong suốt 25 năm xây dựng công ty, ông Caballero từng bắn thử vào ít nhất 230 người tình nguyện, nhưng ông cho biết, khi lấy chính vợ mình làm bia đỡ đạn thì cảm giác không dễ dàng. "Tôi thề rằng sẽ không bao giờ thực hiện việc này một lần nữa,” ông Caballero nói sau khi hoàn thành màn biểu diễn. "Giờ đây tôi đã hiểu vì sao các bác sĩ không bao giờ phẫu thuật cho người thân".”

Cô dâu Thái lừa $90,000 Mỹ kim của 12 ông chồng 'hờ'
BANGKOK - Một người phụ nữ Thái Lan đang bị cảnh sát truy nã, sau khi 7 trong 12 ông chồng "hờ" tố cáo cô này lừa họ làm đám cưới rồi trộm sạch tài sản và bỏ trốn. Bảy người đàn ông đã nộp đơn tố cáo một phụ nữ tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok. Theo hồ sơ, các nạn nhân đã bị người phụ nữ lừa làm đám cưới, sau đó, cô ta bỏ trốn mang theo tiền và tài sản của các ông chồng.
Luật sư của các nạn nhân cho biết, nghi can là Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, thường làm quen các nạn nhân thông qua mạng xã hội Facebook. Buayai tự xưng là Soipet, tên một người khác mà cô ta thuê để mở trương mục ngân hàng. Sau khi tán tỉnh những người đàn ông cả tin, Buayai lừa họ đầu tư vào công ty buôn bán trái cây do cô ta thành lập. Buayai thuyết phục các nạn nhân làm đám cưới một thời gian ngắn sau khi quen biết. Sau đó, cô ta bỏ trốn cùng toàn bộ của hồi môn và số tiền đầu tư vào công ty.
Buayai bị cáo buộc đã lừa đảo tổng cộng 12 người đàn ông, và chiếm đoạt số tiền lên tới $90,000 Mỹ kim. Luật sư của các nạn nhân yêu cầu cảnh sát bắt giữ Buayai, cha mẹ cô ta, và những người đã có mặt trong các đám cưới do Buayai dựng lên.

Hãng Lego sa thải 1,400 nhân viên
ĐAN MẠCH – Hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Lego đang cắc giảm 1,400 nhân viên toàn cầu, do sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận. Số nhân viên bị cắt giảm tương đương 8% trong tổng số 18,200 nhân viên của hãng này. Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc các nhân viên bị sa thải sẽ thuộc khu vực nào. Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017 của Lego cho thấy doanh số đã sụt giảm 5%, đạt mức 1.8 tỷ bảng Anh, lợi nhuận giảm 3%.
Hãng này cho biết, việc cắt giảm là cần thiết trong bối cảnh kinh doanh của công ty trở nên phức tạp và cần tái khởi động. Số nhân viên này sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay, và họ sẽ được hỗ trợ tài chính và các chương trình phúc lợi khác.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT