Người Việt Khắp Nơi

Thắp Nến Cầu Nguyện, Hỗ Trợ Các Tôn Giáo & Đồng Bào Trong Nước

Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 17/03/2013 - 09:41:23

Ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali ) trình bày bản dự thảo tổ chức Đêm Thắp Nến cũng như chiến dịch vận động chữ ký đồng hương và đề nghị bầu một Ban Điều Hợp để tiến hành hai công tác trên.

Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Để hỗ trợ Bản Nhận Định Và Góp Ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và của 72 nhà trí thức trong nước đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSBN) phải sửa đổi hiến pháp, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền con người, Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam vừa tổ chức cuộc họp vào tối Thứ Sáu 15-3-2013 tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam để thành lập Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến và Vận Động đồng hương ký tên hỗ trợ đòi hỏi của các tôn giáo đối với nhà cầm quyền CSVN.

Ban Điều Hợp Đêm Thắp Nến và vận động chiến dịch lấy chữ ký đồng hương vừa được thành lập ngày 15-3-2013.


Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN đã gửi Thư Mời Họp và được sự hưởng ứng của đại diện Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hòa Hảo cùng một số nhân sĩ, đại diện các Cộng đoàn, Hội đoàn, đoàn thể tới tham dự khá đông.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Đức Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, đại diện Tin Lành, ông Bùi Như Hải đại diện Thượng Tọa Thích Viên Huy (Chùa Điều Ngự) và ông Nguyễn Văn Liêm đại diện Công Giáo dâng lời cầu nguyện. Tiếp đến, ông đề nghị mỗi người tự giới thiệu danh tánh của mình.
Sau đó, thay mặt Ban Tổ Chức ông ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi thành phần hiện diện và nói rõ mục đích của buổi họp hôm nay không phải của Công Giáo tổ chức mà là của tất cả các tôn giáo và cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung cùng đứng ra tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương và kêu gọi đồng hương ký tên hỗ trợ bản Tuyên Bố của Hội Đồng Giám Mục VN cũng như của đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali ) trình bày bản dự thảo tổ chức Đêm Thắp Nến cũng như chiến dịch vận động chữ ký đồng hương và đề nghị bầu một Ban Điều Hợp để tiến hành hai công tác trên.
Sau khi thảo luận, mọi người có mặt trong buổi họp quyết định:
Mở chiến dịch vận động chữ ký từ hôm nay cho đến ngày 12-4-2013, kêu gọi cá nhân vận động gia đình, người thân và đồng nghiệp; đoàn thể vận động trong các buổi sinh hoạt của hội; tôn giáo vận động trong những buổi lễ, cầu nguyện chung để lấy chữ ký.
Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức vào ngày 12-4-2013. Địa điểm, có thể tại trường Trung Học Bolsa Grande.
Ban Tổ chức ước mong có khoảng trên dưới 10,000 đồng hương tham dự để thể hiện tiếng nói chung, hỗ trợ sự đòi hỏi chính đáng của các tôn giáo và đồng bào Việt Nam về việc sửa đổi Hiến Pháp, nói cho công luận quốc tế và dân địa phương hiểu thêm về sự tranh đấu của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại liên hệ về “luật rừng” của nhà cầm quyền CSVN . Cầu nguyện cho quê hương và đồng bào Việt Nam. Hun đúc tinh thần đấu tranh không ngừng của đồng bào hải ngoại cho một VN tự do.
Ban Tổ Chức: Buổi họp đồng ý 100% mời tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo vào Hội Đồng Cố Vấn. Sau đó, bầu Ban Điều Hợp; một số vị hăng hái tình nguyện như Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ông Phát Bùi; số còn lại được đa số đề cử gồm các ông: Nguyễn Văn Liêm, Ngô Thiện Đức, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Mạnh Chí, Phan Ngọc Lượng, Bùi Như Hải, Lê Địch Hữu, Lê Quang Dật, Bùi Đẹp. Ông Nguyễn Văn Liêm được đề cử làm Trưởng Ban, hai ông Phan Kỳ Nhơn và Phan Ngọc Lượng làm Phó Ban.
Ngoài ra, Ban Tổ Chức sẽ đề cử các vị khác phụ trách nhiều tiểu ban để tiến hành tổ chức được chu đáo và thành công.
Trong buổi họp, Ban Tổ Chức cũng phân phát bản “Nhận Định và Góp Ý” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam do Đức Giám Mục Phero Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ Tịch Hội Đồng GMVN và Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám Mục Bắc Ninh, Tổng Thư Ký HĐGMVN ký ngày 01 tháng 3 năm 2013.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT