Thế Giới

Tháp chùa cao nhất Á Châu bị cháy như ngọn đuốc, ở Trung Quốc

Monday, 11/12/2017 - 11:35:30

Tu viện Lingguan được xây dựng từ triều đại nhà Minh (1368 – 1644) nhưng đã bị phá hủy trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Tứ Xuyên hồi năm 2008.



Chùa tháp Lingguan lúc trước khi xảy ra tai họa


MIÊN TRÚC - Ngôi chùa tháp bằng gỗ cao 16 tầng ở tỉnh Tứ Xuyên đã trở thành ngọn đuốc khổng lồ trước sự chứng kiến bất lực của nhiều người sau khi bắt lửa một cách bí ẩn.

Tai họa xảy ra vào lúc gần 1 giờ trưa Chủ Nhật, 10 tháng 12, tại một tu viện Phật giáo lớn ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên.


Trong bốn giờ, chùa tháp bị cháy rụi đến tận mặt đất.

Ngay sau khi bị bén lửa, tòa tháp đã bốc cháy phừng phừng suốt bốn giờ đồng hồ trước sự tuyệt vọng của các tăng ni trong chùa và du khách đang có mặt ở đó.

Công trình cao gần 50 mét mà báo China Daily mô tả là tháp Phật giáo bằng gỗ cao nhất Á Châu đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Một tòa nhà cao hai tầng trong khu vực này cũng bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn.
Theo báo South China Morning Post (SCMP), hỏa hoạn bùng phát tại một sảnh cầu nguyện cao hai tầng ở tu viện Lingguan (Linh Quang?). Sau đó, gió lớn khiến ngọn lửa lan sang tòa tháp bằng gỗ cao 16 tầng. Rất may không có ai bị thương tích nào đáng kể.

Tu viện Lingguan được xây dựng từ triều đại nhà Minh (1368 – 1644) nhưng đã bị phá hủy trong trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Tứ Xuyên hồi năm 2008.

Theo các báo địa phương, viện Phật giáo đang trong tiến trình xây cất thì xảy ra biến cố. Không rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT