Hoa Kỳ

Thành viên nhóm cực hữu Proud Boys bị kết tội

Friday, 19/03/2021 - 10:08:50

Bốn thành viên Proud Boys này đã tìm cách thu thập các vũ khí sau đó được sử dụng cho cuộc tấn công tòa nhà quốc hội.


Lực lượng Proud Boys xuống đường tại Hoa Thịnh Đốn ngày 12 tháng 12, 2020. (Getty Images)

 

 

Bốn thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys đã bị kết tội âm mưu cản trở Quốc Hội công nhận chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden hôm 6 tháng 1.

Bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội các bị cáo Ethan Nordean ở Washington, Joseph Biggs ở Florida, Zachary Rehl ở Pennsylvania, và Charles Donohoe ở North Carolina, vì đã khuyến khích các thành viên trong nhóm cực hữu Proud Boys biểu tình ở thủ đô Washington ngày 6 tháng 1.

Bốn người đều là thủ lãnh của các chi nhánh Proud Boys ở bốn tiểu bang nơi họ sinh sống.

Bản cáo trạng vào thứ Sáu cũng cho thấy bốn thành viên Proud Boys này đã tìm cách thu thập các vũ khí sau đó được sử dụng cho cuộc tấn công tòa nhà quốc hội.

Họ cũng tháo dỡ các hàng rào bảo vệ tòa nhà và liên lạc với nhau qua các chương trình nhắn tin được mã hóa.

Các thành viên nhóm Proud Boys còn bị cho là đã đe dọa "gây chiến" từ tháng 11 năm ngoái, nếu "kết quả bầu cử bị đánh cắp” khiến cựu Tổng Thống Trump thất bại.

Proud Boys nổi tiếng là nhóm bảo thủ cực đoan, luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông Biden và cáo buộc gian lận bầu cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT