Người Việt Khắp Nơi

Thành phố Westminster cứu xét việc tổ chức hội chợ Tết

Wednesday, 30/10/2013 - 02:58:38

Trong một cuộc họp vào sáng thứ Tư hôm nay, 30 tháng 10, hội đồng thành phố Westminster sẽ công khai thảo luận về việc tổ chức hội chợ Tết của cộng đồng người Việt Nam.

Thanh Phong/Viễn Đông



Cảnh các em dự hội chợ Tết năm 2013. ()

WESTMINSTER – Trong một cuộc họp vào sáng thứ Tư hôm nay, 30 tháng 10, hội đồng thành phố Westminster sẽ công khai thảo luận về việc tổ chức hội chợ Tết của cộng đồng người Việt Nam. Cuộc họp này diễn ra vì một tuần trước đây thành phố Garden Grove chấm dứt cuộc thương lượng với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam.

Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ họp lúc 10 giờ sáng tại Council Chambers, số 8200 đường Westminster, tức là trong khuôn viên tòa thị chánh.

Tổng Hội Sinh Viên đã tổ chức hội chợ Tết tại Garden Grove trong 11 năm qua. Trong tuần qua, sau khi thành phố Garden Grove ngưng thương lượng với Tổng Hội Sinh Viên, một viên chức của Westminster có tiết lộ rằng Tổng Hội Sinh Viên có liên lạc với thành phố về việc tổ chức hội chợ Tết tại Westminster.

Trước đây các viên chức Westminster không nghĩ rằng thành phố có một địa điểm đủ lớn để tổ chức hội chợ Tết dài ba ngày với hơn 100,000 người tham dự. Một nghị viên cho biết Tổng Hội Sinh Viên chưa trực tiếp liên lạc với thị trưởng hoặc các nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố, vì vậy buổi họp ngày hôm nay sẽ không chắc đi vào các chi tiết mà chỉ chú trọng vào triển vọng thực hiện một hội chợ Tết trong thành phố.

Đây là chợ Tết lớn nhất của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại. Theo kế hoạch, chợ Tết Xuân Giáp Ngọ sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 2 tháng Hai, 2014 theo Dương Lịch. Hội chợ thường có trình diễn văn nghệ, văn hóa, bán thức ăn và thi hoa hậu.

Hội chợ Tết tại Garden Grove từng bắt đầu vào năm 1994. Mỗi năm vẫn có khoảng hơn 100,000 người tham dự ba ngày hội chợ từ chiều thứ Sáu đến đêm Chủ Nhật. Không chỉ người Việt Nam, nhiều người Mỹ sống tại Quận Cam cũng đến vui chơi.

Cuộc thương lượng không đưa đến kết quả một phần lớn vì lý do tài chánh. Theo ý kiến của phía thành phố Garden Grove, hợp đồng không đạt được giữa đôi bên vì hội sinh viên bác bỏ những điều kiện của thành phố. Một trong các điều kiện là tăng lệ phí từ $30,000 đến $145,000 Mỹ kim để trang trải cho những chi phí liên quan đến việc bảo toàn cho một sự kiện được tổ chức trên đất công cộng. Mỗi lần tổ chức hội chợ thì thành phố phải tốn $100,000 Mỹ kim dành cho cho cảnh sát và các dịch vụ liên hệ. Thành phố cũng muốn hội sinh viên bạch hóa hồ sơ tài chánh của hội sinh viên liên quan đến hội chợ Tết.

Về phía Tổng Hội Sinh Viên, họ cho rằng sự việc tăng lệ phí quá cao là điều phi lý. Họ nói rằng chợ Tết là một hoạt động của hội bất vụ lợi và tạo lợi nhuận hơn $1 triệu Mỹ được phân phối cho các hội từ thiện tại Nam California trong hơn 10 năm qua.

Đây là hội chợ thứ ba của cộng đồng thiểu số bị di chuyển đến một nơi khác hoặc bị hủy bỏ tại Garden Grove. Năm nay cộng đồng người Đại Hàn đã tổ chức hội chợ hàng năm trong mùa thu tại Buena Park thay vì tại Garden Grove như trong mấy năm trước. Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đã hủy bỏ một hội chợ vì tình hình bất ổn tại Trung Đông hiện nay.

Trong một văn thư dành cho báo chí tuần qua, thành phố Garden Grove đã so sánh hội chợ Tết với hội chợ trái dâu (Strawberry Festival) cũng được tổ chức hàng năm tại Garden Grove. Thành phố cho biết ban tổ chức Hội Chợ Dâu cung cấp trực tiếp khoảng 85% tiền thâu cho các hội từ thiện tại Garden Grove, với tổng số tiền cho các hội trong năm 2012 là khoảng $250,000 Mỹ kim. Trong cùng năm, theo thành phố Garden Grove, Tổng Hội Sinh Viên chỉ cung cấp 15% lợi nhuận cho các hội từ thiện tại Garden Grove hoặc hội ở nơi khác tại Quận Cam nhưng hỗ trợ cư dân Garden Grove, với số tiển khoảng $12,000.

Trước sự việc bất đồng ý kiến giữa Garden Grove và Tổng Hội Sinh Viên, thị trưởng của thành phố này đã chúc tổng hội được may mắn ở thành phố khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT