Hoa Kỳ

Thanh niên da trắng bắn chết 8 người tại cơ sở FedEx ở Indiana

Friday, 16/04/2021 - 12:02:59

Hung thủ đã mở cốp xe lấy một khẩu súng trường, sau đó bắn nhiều người từ ngoài bãi đậu xe đến bên trong cơ sở FedEx, khiến tám người thiệt mạng và...


Các viên chức đang đẩy một xác người vào trong xe tại cơ sở chuyển hàng FedEx ở thành phố Indianapolis, Indiana sáng thứ Sáu, 16 tháng Tư, 2021. Một thanh niên đã bắn chết ít nhất tám người trước khi tự sát tại cơ sở này. Vụ nổ súng mới nhất xảy ra một tuần sau khi Tổng Thống Joe Biden nói rằng bạo động do súng gây ra là một “bệnh dịch” tại đất nước Hoa Kỳ và là “nỗi xấu hổ quốc tế” cho nước Mỹ. Từ lâu, kiểm súng soát là một đề tài gây tranh cãi dữ dội trong dư luận tại Hoa Kỳ. Sở hữu súng là một quyền tự do mà nhiều người Mỹ sẵn sàng dùng mọi cách để bênh vực. (Jeff Dean/ AFP via Getty Images)

 

Vào trưa thứ Sáu, nhà chức trách đã chính thức thông báo tên tuổi của hung thủ trong vụ nổ súng tại trung tâm chuyển hàng của công ty FedEx vào đêm thứ Năm, và người này là Brandon Scott Hole, 19 tuổi, từng là nhân viên của FedEx, sống ở phía đông thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana.

Theo các nhân chứng, hung thủ đã mở cốp xe và lấy một khẩu súng trường. Sau đó anh ta đã bắn nhiều người từ ngoài bãi đậu xe đến bên trong cơ sở FedEx, khiến tám người thiệt mạng và ít nhất năm người bị thương. Hung thủ đã chết với một phát đạn bắn vào đầu, được cho là do tự sát gây ra.

Gia đình của hung thủ từng báo cảnh sát nhiều lần về thái độ hung dữ, muốn gây bạo động của Brandon Hole.

Nhà chức trách chưa cho biết hoặc chưa biết nguyên nhân đưa đến sự nổ súng, và cũng không xác nhận sự nổ súng có liên quan đến kỳ thị chủng tộc hoặc kỳ thị tôn giáo hoặc bài ngoại. Họ chỉ xác định vụ bắn này do một người gây ra, không có ai khác đồng lõa với Brandon.

Trung tâm chuyển bưu kiện của FedEx nằm gần phi trường Indianapolis. Những bản tin sớm từ sáng thứ Sáu cho biết nhiều người đã trốn ở trong xe, bên cạnh những máy có dây chuyển hàng. Các nạn nhân đã bị bắn trong bãi đậu xe và trong một văn phòng. Hung thủ được mô tả là người duy nhất cầm súng, mặc áo trùm đầu. Súng trường mà anh ta sử dụng là súng .223 caliber. Vì cơ sở FedEx có quy định cấm dùng cell phone trong sở làm, nên một số nhân viên trong ở bên trong đã không thể gọi ra ngoài để cầu cứu.

Khi cảnh sát đến điều tra, họ khám phá những nạn nhân bị thương ở trong những chiếc xe, bên trong một văn phòng và trong khu vực chuyển hàng hóa của FedEx. Cơ sở này nằm ở tây nam thành phố.

Vụ nổ súng bắt đầu sau 11 giờ đêm thứ Năm. Cơ sở FedEx nằm ở địa chỉ 8951 Mirabel Road.

Ngay sau khi biết hung thủ là ai, cảnh sát đã đến nhà của nghi can và phong tỏa khu vực vào sáng sớm thứ Sáu. Các cư dân ở đây nói rằng họ chưa bao giờ thấy có quá nhiều cảnh sát trong khu gia cư của họ. Khi biết nghi can là ai, có người nói rằng họ không ngờ người hàng xóm ở gần nhà lại là kẻ quen mặt, không biết người đó trở thành kẻ ác vào lúc nào.

Về tám người thiệt mạng, bốn nạn nhân được tìm thấy bên ngoài, và bốn người khác được tìm thấy bên trong tòa nhà. Năm người khác bị bắn trúng nhưng sống sót, và có hai người bị các vết thương nhẹ không phải do đạn bắn.

Hole từng làm việc tại cơ sở FedEx này vào năm 2020. Khoảng 100 nhân viên đang có mặt trong khuôn viên cơ sở FedEx vào lúc vụ nổ súng xảy ra, trong đó, nhiều người đang đổi ca hoặc đang nghỉ ăn tối.

Vào tháng 3, 2020, mẹ của Hole từng liên lạc với cảnh sát, nói rằng con trai bà “có thể đang tìm cách tự tử bằng cách cố tình làm cho cảnh sát bắn,” một viên chức FBI cho biết.

Nghi can sau đó được đưa vào một cơ sở tâm thần trong một thời gian. Một khẩu súng shotgun đã được thu giữ tại nhà của Hole vào thời điểm đó, và anh ta cũng bị FBI thẩm vấn vào tháng 4, 2020.

Trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu, Cảnh Sát Trưởng Randal Taylor của thành phố Indianapolis nói, “Sáng nay là lần thứ ba kể từ tháng Giêng cộng đồng chúng ta thức dậy và nghe có tội ác phi lý xảy ra. Không thể chấp nhận được. Các cảnh sát viên của chúng tôi đã đến nơi nguy hiểm. Khi đến nơi thì họ thấy những gì mà không ai muốn thấy. Tất cả chúng tôi đều rất bàng hoàng trước tội ác này.”

Ông Taylor mô tả FedEx là một công ty lớn tạo nhiều việc làm tại Indianapolis.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT