Thế Giới

Thanh niên cầm đầu "Nth Room" bị án tù

Friday, 09/04/2021 - 05:56:57

Cảnh sát đã điều tra 3,500 nghi can, bắt giữ 245 người, và xác định được danh tính 1,100 nạn nhân.


Moon Hyung-wook bị bắt hồi tháng Năm 2020. (Yonhap)

 

NAM HÀN -  Moon Hyung Wook - một trong hai kẻ cầm đầu trong vụ án "Nth Room” (phòng chat thứ N" - đã bị phạt 34 năm tù. Tòa án thành phố Andong tuyên bố Moon Hyung Wook, 24 tuổi, có tội đối với cáo trạng ép buộc hàng chục phụ nữ, trẻ vị thành niên quay và đăng video khiêu dâm. Moon là một trong những thành viên chủ chốt điều hành "phòng chat thứ N" trên mạng Telegram.

Moon Hyung Wook bị bắt vào tháng 5, 2020, và bị truy tố 12 tội danh. Moon đã bị đuổi khỏi trường đại học, nơi anh ta đang theo học chuyên ngành kiến trúc.

Chủ tọa phiên tòa Cho Soon Pyo tuyên bố, "Bị cáo đã gây ra thiệt hại không thể bù đắp được cho các nạn nhân, thực hiện các hành động chống lại xã hội, làm suy giảm phẩm giá con người.”

Cũng theo truyền thông, cảnh sát cho biết đã điều tra 3,500 nghi can, bắt giữ 245 người có liên quan trực tiếp đến "phòng chat thứ N,” và xác định được danh tính 1,100 nạn nhân.

Trước đó, trong phiên tòa hồi đầu tháng Hai, một bị cáo khác là Cho Joo Bin - người sáng lập và đứng đầu "phòng chat thứ N" - đã bị án 45 năm tù giam.

Ngoài ra, Cho Joo Bin sẽ phải đeo thiết bị định vị điện tử trong 5 năm sau khi ra tù, và tham gia 40 giờ học điều trị tâm lý bạo lực tình dục. Anh ta còn bị cấm đến gần các trường mẫu giáo và trường trung học cấp 2. Cho Joo Bin cũng không được quyền làm các công việc có tiếp xúc với thiếu niên và người tàn tật trong 5 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT