Người Việt Khắp Nơi

Thăm Hội Chăm Sóc Người Tâm Bệnh

Tuesday, 05/03/2019 - 07:12:53

“Đó là cách mà Anh Đào hy vọng quý phụ huynh mở trái tim ra để nhìn thấy con mình nó đang bị cái gì đó, hãy ôm con vào lòng để nó hiểu rằng mình thương nó lắm và nó sẽ chia sẻ với mình.

Cô Anh Đào (Hội Trưởng) và ông Joseph Thái Nguyễn (phụ trách truyền thông) của Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần tại Văn Phòng Hội (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 3, 2019, Viễn Đông được cô Huỳnh Anh Đào (Hội Trưởng) và ông Joseph Thái Nguyễn (Phụ trách truyền thông) mời đến thăm Hội Chăm Sóc Người Tâm Bệnh (OCAVMHAS) tại địa chỉ 13950 Milton St #301, Westminster, CA 92683.

Đến nơi vào đúng 10 giờ sáng chúng tôi bất ngờ khi thấy trong lớp học có tới hơn ba chục người đang chăm chú lắng nghe lời giảng của một bác sĩ tâm lý, bất ngờ vì trời mưa tầm tã suốt từ sáng vậy mà phụ huynh có con em, thân nhân bị tâm bệnh vẫn đội mưa đến đông như thế, điều này cho thấy tình thương của phụ huynh dành cho con em hay người thân mắc tâm bệnh thật là tuyệt vời, và những bài giảng của các vị bác sĩ hay chuyên gia tâm lý hẳn phải có sức thu hút rất mạnh khiến người thân không quản ngại mưa gió lạnh lẽo đến thu thập kiến thức hầu giúp con em hay người thân của mình cải thiện tâm bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Trong lúc phụ huynh đang có giờ học, chúng tôi được ông Joseph Thái Nguyễn cho biết qua về Hội Chăm Sóc Tâm Bệnh hay còn gọi là Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần có tên Mỹ là Orange County Association for Vietnamese Menthal Health Awarenes & Support, viết tắt là OCAVMHAS.

Hội được hai bác George Nguyễn và Chơn Cao sáng lập vào năm 2007 qua đạo luật của Sở Y Tế Tâm Thần, được chính thức công nhận là một tổ chức vô vị lợi (non- profit) với quy chế A.501 ỉ (3) do Sở Thuế Hoa Kỳ IRS ấn định vào năm 2008. Mục đích của Hội là cung cấp phương tiện thông giao giữa cộng đồng người Việt tại Quận Cam và các cơ quan chăm sóc sức khỏe qua đạo luật “Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần.” Hội cung cấp kế hoạch để đáp ứng nhu cầu, trao đổi kiến thức, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên gia đình và bạn bè cách chăm sóc người có tâm bệnh.

Sau đó, cô Anh Đào cho biết, Hội tổ chức các lớp học hướng dẫn phụ huynh về tâm bệnh; trước đây lớp học kéo dài tới 14 tuần lễ nhưng nhiều người không thể đi đủ 14 tuần được nên sau đó mọi người đồng ý một năm có hai lớp, mỗi lớp 8 tuần lễ. Tám tuần rất ngắn nên ở đây chỉ hướng dẫn căn bản cho mọi người biết thế nào là tâm bệnh chứ không có nhiều giờ để chia sẻ nên cứ mỗi tháng của tuần thứ hai của ngày thứ Bảy có một bác sĩ tới để đào sâu hơn vấn đề tâm bệnh, để lắng nghe sự chia sẻ của các học viên và kết quả như thế nào sau 8 tuần học.

Vì cái tên Hội quá dài nên rất nhiều người đề nghị thay đổi tên Hội cho ngắn gọn lại. Ban Điều Hành quyết định ngày 14 tháng 6, 2019 Hội sẽ tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu tên Hội mới, và Hội hy vọng được quý ân nhân từng đến với Hội giúp đỡ Hội từ bấy lâu nay hãy đến tham dự, vì đây là cơ hội để những người có thân nhân mang tâm bệnh quen biết nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và đồng hành với Hội.
Đến nay Hội vẫn tự điều hành với tư cách một hội thiện nguyện, không nhận được một sự trợ cấp nào của chính phủ hay một đường dây nào cả. Mọi sự đóng góp đều do các ân nhân và học viên giúp để có thể tổ chức lớp học, giấy tờ, ăn uống chứ chưa có nhận được sự trợ giúp nào cả. Vì thế, thay mặt Ban Điều Hành, Anh Đào kính mời quý ân nhân đến với Hội vào ngày thứ Sáu, 14 tháng 6, tại nhà hàng Diamond Seafood, vì việc làm của Hội rất cần thiết với cộng đồng Việt Nam chúng ta.

Tâm bệnh là những bệnh gì?
Cô Anh Đào trả lời, “ Qua kinh nghiệm làm việc trong Hội 10 năm nay, Anh Đào xin chia sẻ điều này. Một người con hay một người thân của mình, trước đây họ thế này mà bây giờ họ khác đi, khác hoàn toàn thì mình biết họ có vấn đề, mà khi vấn đề xảy ra, cái tốt nhất là chúng ta nên gặp bác sĩ tâm lý trước đã, đừng nghĩ rằng con mình nó hư quá, nó làm biếng quá.

“Đó là cách mà Anh Đào hy vọng quý phụ huynh mở trái tim ra để nhìn thấy con mình nó đang bị cái gì đó, hãy ôm con vào lòng để nó hiểu rằng mình thương nó lắm và nó sẽ chia sẻ với mình.

“Anh Đào tha thiết xin các phụ huynh có con em 13, 14 tuổi hãy đến với Hội để tìm hiểu, vì mình cứ trốn, cứ tránh thì nó vẫn xảy ra, và trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều em bị tâm bệnh, nhưng hầu như người Việt chúng ta vẫn tránh né, không dám nói ra sự thật. Có nhiều em mới đầu nó bị nhẹ thôi nhưng cha mẹ không lưu tâm vì bận đi làm, dần dần nó thấy nó bị cô đơn và càng ngày tâm bệnh càng nặng hơn.

“Trong lớp học, chúng tôi khuyên phụ huynh hãy bỏ thì giờ lắng nghe con, vì cha mẹ là người làm cho con hiểu và thông cảm hơn bất cứ ai, tâm bệnh một khi phát hiện sớm, điều trị sớm thì cơ hội khỏe mạnh, bình thường có thể đạt 80%.”

Một nam học viên cho Viễn Đông biết, anh có một đứa con trai 15 tuổi bị trầm cảm nên gia đình cũng lúng túng. “Trong lúc đó em cứ nói ba không hiểu con, mà mình không biết nó nói mình không hiểu nó cái gì, mặc dù vẫn lo cho con ăn uống đầy đủ, đưa đi chơi chỗ này chỗ kia nhưng nó vẫn cứ nói ba không hiểu con, mình không biết nên đem con đi châm cứu hay để mặc nó.

“May mình đến khóa học này mình mới hiểu được cái cảm xúc của nó khác mình, cách suy nghĩ của nó không giống như mình nghĩ, và cách cư xử của nó cũng khác với người bình thường và hiểu được như thế mình mới thay đổi cách nói chuyện với nó, không lập đi lập lại theo cái kiểu ngày xưa nữa.

“Cũng nhờ khóa học này mình biết cách chăm sóc con mình chu đáo hơn, và nhờ bác sĩ tâm lý của trường cũng như bác sĩ của Medical giúp mình biết sử dụng những loại thuốc nào, và họ nói trước những giai đoạn sẽ xảy ra cho con mình, nên mình thấy nó diễn tiến đúng như vậy thì mình rất an tâm và con mình tiến bộ rõ rệt, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tâm sự với mình nhiều hơn. Tóm lại, đây là một khóa học rất hữu ích cho những ai có thân nhân bị tâm bệnh, nhất là bệnh trầm cảm.”
Quý ân nhân muốn giúp Hội xin viết Check hoặc Money Order đề: OCAVMHAS và gửi về địa chỉ: OCAVMHAS, P.O. Box 4154 Garden Grove, CA 92842.
Điện thoại của Hội: (949) 436-9355, và xin nhớ đến với Hội vào ngày thứ Sáu 14 tháng 6, 2019.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT