Thế Giới

Thái Lan: Tướng chống tham nhũng nay bị chiếu cố vì có quá nhiều đồng hồ Rolex

Sunday, 28/01/2018 - 09:17:40

Tướng Prawit Wongsuwan, mà cũng đang giữ chức phó thủ tướng, đã bị áp lực từ tháng 12, khi trang Facebook 'CSI LA' bắt đầu lập danh sách về những chiếc đồng hồ sang trọng của ông được thấy trong hình ảnh và trong các bản tin trên Internet.


Tướng Prawit Wongsuwan và một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền của ông bị nhận diện. (The Nation)


BANGKOK - Nhân vật số hai trong nhóm tướng lãnh cầm quyền ở Thái Lan đã bị chụp hình trong những lần khác nhau mà người ta có thể đếm ít nhất 25 chiếc đồng hồ hạng sang trị giá tổng cộng $1.2 triệu Mỹ kim của ông Prawit Wongsuwan.

Những hình của ông tướng này được chụp từ khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra vào năm 2014. Một số thường dân đã xem tất cả hình của tướng Thái Lan mỗi khi ông xuất hiện trước công chúng, và thông báo lại trên mạng xã hội về những chiếc đồng hồ Rolex mà họ ghi nhận được trong ngày thứ Tư, 17 tháng 1, một ngày sau khi vị tướng này thề sẽ từ chức, nếu ủy ban bài trừ tham nhũng có thể kết luận rằng ông phạm tội vì hành động sai trái.

Tướng Prawit Wongsuwan, mà cũng đang giữ chức phó thủ tướng, đã bị áp lực từ tháng 12, khi trang Facebook 'CSI LA' bắt đầu lập danh sách về những chiếc đồng hồ sang trọng của ông được thấy trong hình ảnh và trong các bản tin trên Internet.

Việc kêu gọi người dân giúp điều tra về chuyện bằng cách nào ông Prawit có được những chiếc đồng hồ sang trọng đó đang gây lung túng cho chính phủ quân sự Thái Lan. Họ đã lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra trong năm 2014, và thề hứa lọc sạch nước này khỏi nạn tham nhũng. Tướng Prawit là một trong những kiến trúc sư của cuộc đảo chính theo chiêu bài chống tham nhũng, mà nay xem có vẻ ông cũng dính vào lưới tham nhũng.

Vào ngày thứ Tư, một tấm ảnh mới cho thấy ông đeo một kiểu đồng hồ Patek Phillipe trong một buổi lễ ở một ngôi chùa vào năm 2014.

“Chúng tôi đã tìm thấy 25 chiếc đồng hồ hạng sang trị giá hơn $1.24 triệu Mỹ kim. Trong số đó có gồm 11 chiếc Rolex, tám chiếc Patek Philippe, và ba chiếc Richard Milles.” Một mục đăng nói như vậy, kêu gọi gần 750,000 người theo dõi trang Facebook ấy hãy moi ra thêm nhiều bức ảnh nữa.

Cho đến nay ông Prawit không tranh cãi về số lượng đồng hồ đó. Nhưng vào ngày thứ Ba, ông nói với các phóng viên rằng “bạn bè cho ông mượn” những chiếc đồng hồ mà ông đã trả lại.

Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng Quốc Gia (NACC) của Thái Lan đã ấn định một hạn chót cho ông Prawit đưa ra một lời giải thích chính thức về những chiếc đồng hồ đó, nhưng hạn chót đã bị bỏ qua mấy lần.

Người đứng đầu NACC là một trong những cựu thuộc cấp của nhóm tướng lãnh hàng đầu cầm quyền, kiến cho người ta lo sợ rằng vụ này bị ém nhẹm mất.

Hàng loạt các dòng tít xấu lớn nhận chìm ông Prawit xảy ra khi đồng minh chính của ông, Thủ Tướng Prayut Chan-O-Cha muốn sửa đổi ấn tượng của chính thủ tướng từ một vị tướng quân đội cứng rắn thành một chính trị gia, trước kỳ bầu cử được dự trù diễn ra vào cuối năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT