Thế Giới

Thái Lan chuẩn bị đối phó bão Pabuk

Thursday, 03/01/2019 - 09:12:57

Một số chủ khách sạn cho biết nhiều du khách đã trả phòng sớm từ thứ Tư để trở về đất liền. Các khách sạn cũng chuẩn bị các vật dụng cần thiết như dụng cụ sơ cứu, đèn pin, nước, thực phẩm và nhiên liệu cho máy phát điện.

BANGKOK – Các hãng hàng không Thái Lan đã phải hủy nhiều chuyến bay và hàng ngàn du khách trên các đảo đang vội vã quay về đất liền, khi bão Pabuk sắp đổ bộ vào miền nam nước này. Bão Pabuk sẽ đổ bộ vào miền nam Thái Lan vào ngày thứ Sáu, với sức gió 40 dặm/giờ, mang theo sóng cao và gió giật mạnh.
Hãng Bangkok Airways đã hủy tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi đảo du lịch nổi tiếng Koh Samui, khiến nhiều du khách có thể bị kẹt tại đây. Ngoài ra, dịch vụ phà đến và rời hòn đảo cũng bị tạm dừng. Cơ quan Khí tượng Thái Lan khuyến cáo mưa lớn và gió mạnh ở một số tỉnh, bao gồm những nơi có các đảo du lịch nổi tiếng như Samui, Phuket và Krabi.
“Sóng có thể cao đến 7 mét ở vùng gần tâm bão, trong khi bình thường sóng ở vịnh Thái Lan chỉ cao 2 mét. Hơi khó để dự báo mức độ nghiêm trọng, vì vậy người dân nên tuân thủ mọi khuyến cáo,” giám đốc Cơ quan Khí tượng Thái Lan Phuwieng Prakammaintara nói.
Một số chủ khách sạn cho biết nhiều du khách đã trả phòng sớm từ thứ Tư để trở về đất liền. Các khách sạn cũng chuẩn bị các vật dụng cần thiết như dụng cụ sơ cứu, đèn pin, nước, thực phẩm và nhiên liệu cho máy phát điện.
Các đảo du lịch như Koh Phangan và Koh Tao ở miền nam Thái Lan đã vắng khách từ thứ Tư sau khi du khách di tản về đất liền. "Khoảng 30,000 đến 50,000 người đã rời đi sau tiệc đón năm mới 2019,” ông Krikkrai Songthanee, viên chức trên đảo Koh Phangan, cho biết.
Tuy nhiên, vẫn còn vài ngàn người mắc kẹt trên các đảo. Pabuk là bão nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngoài mùa mưa ở Thái Lan trong gần 30 năm qua. Dự kiến bão sẽ quét đảo Koh Phangan, Koh Tao và Koh Samui trước khi đổ bộ đất liền.

39 người chết trong vụ nổ chung cư ở Nga
MOSCOW – Sau 3 ngày rưỡi tìm kiếm trong đống đổ nát và thời tiết lạnh giá, đội cứu nạn tại thành phố Magnitogorsk của Nga đã ngừng công việc tìm kiếm nạn nhân, những người có mặt trong tòa chung cư đã bị sập một phần sau một vụ nổ. Số lượng người chết sau cùng do nhà chức trách công bố vào ngày thứ Năm là 39 người.
Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga đã mở chiến dịch giải cứu khổng lồ, sau khi tòa chung cư 10 tầng bị sập vào sáng thứ Hai. Trong những ngày đầu, đội cứu nạn chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, trước khi họ chết vì bị hạ thân nhiệt, do nhiệt độ ngoài trời là âm 29 độ C.
Một bé trai 10 tháng tuổi đã được tìm thấy vào ngày thứ Ba, 35 giờ sau khi tòa nhà đổ sập, và cũng là người duy nhất được tìm thấy còn sống trong đống đổ nát. Phó bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp, ông Alexander Chuprian, vào tối thứ Năm nói, “Chúng tôi đã đem ra người cuối cùng, thi thể thứ 39, và chúng tôi bảo đảm rằng không còn người nào khác trong tòa nhà.”
Các thống kê trước đó nói rằng 38 thi thể đã được tìm thấy và 3 người vẫn còn mất tích. Hiện chưa rõ vì sao nhà chức trách ngừng tìm kiếm khi số người chết tăng lên 39 người. Trong số những người chết có 4 trẻ em.
Vụ nổ làm chung cư sập bị nghi là một vụ nổ gas. Các vụ nổ vì rò rỉ gas rất thường xảy ra tại Nga, nhưng chỉ riêng sự việc tại Magnitogorsk là có số người chết cao bất thường. Những cư dân mất nhà cửa đã được di tản tới trường học gần đó. Gia đình những người chết sẽ được hỗ trợ tài chính để tổ chức đám tang, và thêm 100,000 ruble trợ cấp (khoảng $1,440 Mỹ kim), trong khi thân nhân của những người bị thương nhận được 50,000 ruble ($720 Mỹ kim).

Công tố viên đề nghị 5 án tử hình vụ sát hại ký giả Khashoggi
RIYADH - Phiên xét xử đầu tiên đối với các nghi can liên quan đến vụ sát hại ký giả Jamal Khashoggi đã diễn ra hôm thứ Năm tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi. Toàn bộ 11 nghi can đều có mặt tại tòa cùng luật sư biện hộ. Công tố viên đề nghị 5 án tử hình đối với 5 trong số 11 bị cáo liên quan trực tiếp đến vụ giết người. Thông báo ban đầu của chánh công tố Saudi không nêu tên những người này, cũng không giải thích tại sao 7 người bị bắt khác không bị đưa ra xét xử trong phiên tòa. Ả Rập Saudi trước đó tuyên bố 18 người bị bắt.
Phía các nghi can yêu cầu được cung cấp bản sao cáo trạng và đề nghị có thêm thời gian để chuẩn bị cho vụ án. Dù đưa ra thông báo mơ hồ về chi tiết vụ án, nhưng các công tố viên Saudi vẫn chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc Ankara không trả lời các đề nghị cung cấp bằng chứng.
"Cho đến nay, công tố viên Saudi vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi đáp nào, và chúng tôi vẫn đang chờ đợi,” thông báo cho hay. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó nhiều lần khẳng định đã chia sẻ bằng chứng với Ả Rập Saudi và các quốc gia khác về vụ sát hại ông Khashoggi.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu Saudi dẫn độ 18 nghi can nhưng Riyadh từ chối. Trong khi đó, viên chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn liên tục tiết lộ các video, hình ảnh và chi tiết gây sốc xung quanh cái chết của ông Khashoggi để gây áp lực cho Ả Rập Saudi.
Theo giới quan sát, việc Saudi đề nghị án tử cho các nghi can không phải là điều ngạc nhiên. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Ân xá quốc tế, Ả Rập Saudi là quốc gia thi hành án tử hình nhiều thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Iran.

Brazil muốn dời tòa đại sứ tới Jerusalem
BRAZILIA – Cố vấn An ninh quốc gia của Brazil, Tướng về hưu Augusto Heleno, vào ngày thứ Năm nói rằng Tổng Thống Jair Bolsonaro muốn dời tòa đại sứ Brazil ở Israel đến Jerusalem, nhưng đang phải cân nhắc các vấn đề vận chuyển và hậu cần. Các viên chức ngành nông nghiệp ở Brazil vẫn luôn phản đối việc dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem, vì lo ngại sẽ chọc giận cộng đồng Ả Rập – những nước luôn đặt mua hàng tỷ Mỹ kim sản phẩm thịt của Brazil mỗi năm.
Ngoài ra, cũng vào ngày thứ Năm, Tổng Thống Bolsonaro đã có cuộc gặp với chủ tịch Tổ chức thương mại thế giới WTO, ông Roberto Azevedo. Trong đó, ông Azevedo nói rằng sự chỉ trích của Brazil đối với vấn đề toàn cầu hóa là khá tương đồng với nhiều quốc gia khác, và WTO hiện đang thay đổi để hoạt động phù hợp hơn với tình hình hiện tại.
Trước đó một ngày, tân Ngoại Trưởng Brazil Ernesto Araujo tuyên bố rằng, cơ quan của ông sẽ vận động để yêu cầu cải tổ tại các tổ chức đa phương như WTO. Ông Azevedo nói ông không coi các tuyên bố của Ngoại Trưởng Araujo là một sự đe dọa, mà ngược lại, đây là điều “phù hợp với những gì đang diễn ra,” vì “bản thân WTO đã bắt đầu quá trình cải tổ.”
Tân Tổng Thống Bolsonaro, người có lập trường cực hữu và ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, đã thay đổi đáng kể đường lối ngoại giao của Brazil và thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ cùng Israel. Ông Bolsonaro đã đặt ra mục tiêu hàng đầu cho chính phủ của ông là tiêu diệt các băng đảng ma túy hùng mạnh và nguy hiểm, đang hoạt động tại nhiều nước Nam Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT