Thế Giới

Thái Lan: Bà Yingluck đã trốn ra nước ngoài?

Friday, 25/08/2017 - 09:15:24

Bà Yingluck Shiwanatra đã không xuất hiện theo yêu cầu trước tòa trong vụ án về lời tố cáo bà đã làm thất thoát mấy tỉ Mỹ kim cho chính phủ khi bà còn làm Thủ Tướng để yểm trợ giá gạo cho nông dân Thái Lan.


Bà Yingluck Shinawatra đang chào từ giã những người ủng hộ tại Bangkok năm 2014, khi Tòa Hiến Pháp ban lệnh cho bà phải từ chức thủ tướng và giải tán Nội Các. (Borja Sanchez-Trillo/ Getty Images)


Cựu Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bay ra ngoại quốc rất bất ngờ, trước khi một phiên tòa tuyên đọc bản án dành cho bà. Bà Yingluck Shiwanatra đã không xuất hiện theo yêu cầu trước tòa trong vụ án về lời tố cáo bà đã làm thất thoát mấy tỉ Mỹ kim cho chính phủ khi bà còn làm Thủ Tướng để yểm trợ giá gạo cho nông dân Thái Lan.
Bà bị giới quân nhân đảo chính lật đổ vào năm 2014 và có nguy cơ ngồi tù đến 10 năm, nếu bị kết luận là đã có tội trong vụ chính phủ của bà trợ giá gạo cho nông dân Thái Lan, làm thất thoát hàng tỉ Mỹ kim.
Luật sư của bà cho hay một trát bắt giữ bà đã được đưa ra, nhưng ông ta không rõ hiện nay bà đang ở đâu, trước đó ông được thông báo từ gia đình “là bà bị ốm.” Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha xác nhận là “chính phủ hiện đang tìm tông tích của bà Yingluck.” Quan tòa đành dời lại ngày tuyên án phạt là ngày 27 tháng 9.

Ấn Độ: Bạo loạn vì guru bị án cưỡng hiếp
Ít nhất đã có 23 người bị sát hại trong các vụ xung đột dữ dội, sau khi một giáo chủ guru nổi tiếng bị kết tội cưỡng hiếp ở miền bắc Ấn Độ. Các nạn nhân bị sát hại là những người theo giáo phái của thầy của họ là ông Gurmeet Ram Rahim Singh, 50 tuổi, ở thành phố Panchkula. Cảnh sát cũng bắt giữ khoảng 2,500 tín đồ của ông Singh.
Trước đó những người này đã phóng hỏa đốt xe của giới truyền thông và đập phá nhiều xe khác, khi họ xuống đường biểu tình nói thầy mình vô tội. Ông Singh nói ông có hàng triệu tín đồ theo ông, ông bị kết án đã cưỡng hiếp hai phụ nữ ở ngay tại tòa nhà tổng hành dinh của giáo phái có tên Dera Sacha Sauda của ông.
Lệnh giới nghiêm đã được ban hành nhiều nơi trong thành phố Chandigarth và khắp bang Punjab và các dịch vụ Internet cũng bị gián đoạn. Hiện nay giáo chủ Singh dang được quân đội bảo vệ trong một nhà giam. Bạo động cũng lan ra đến thủ đô Delhi.

Miến Điện: Giao tranh dữ dội, 71 người chết
Các tay súng của nhóm thiểu số Rohingya ở miền tây bắc Miến Điện đã mở các cuộc tấn công mạnh bạo vào trên 20 đồn bót vùng biên giới của cành sát Miến Điện, làm 12 nhân viên an ninh tử thương và có 59 người Rohingya thiệt mạng, theo tin từ chính phủ Miến Điện cho hay hôm thứ Sáu.
Tình hình vùng biên giới của Miến Điện lại bị chao đảo vì các vụ xung đột đẫm máu. Bà Aung San Suu Kyi cho hay là “lực lượng quân đội và cảnh sát Miến Điện đã thực hiện các cuộc hành quân tảo thanh quân phiến loạn.” Được biết có hơn 100 tay súng Rohingya với súng, mã tấu và lựu đạn tự chế tham gia vào vụ tấn công.
Một nhân chứng cư dân của thị trấn Maungdaw của bang Rakhine cho hay “vào khoảng 10 giờ sáng thì quân đội Miến Điện tràn đến, đốt phá nhà cửa và bắn chết ít nhất 10 người tại đây.” Người này nói “dân chúng hoảng hốt bỏ chạy tứ tán, nhất là vào vùng núi gần đó.”

Nam Hàn: Chủ tịch của Samsung lãnh 5 năm tù
Một tòa án đã đưa ra một bản dành cho nhà tỉ phú Lee Jae-yong, chủ nhân của tập đoàn Samsun, là 5 năm tù giam vì tội tham nhũng. Ông Lee bị kết án có tội vì đã đút lót tham nhũng, khiến cựu Tổng Thống Nam Hàn bị luận tội và mất hết quyền hành.
Ông Lee, vốn luôn bác bỏ mọi cáo trạng, đã đối diện với bản án tối đa là 12 năm tù. Chủ nhân 49 tuổi của tập đoàn sản xuất Smartphones lớn nhất thế giới đã bị bắt giam từ tháng Hai năm nay vì một loạt cáo trạng về tham nhũng. Ông Lee bị tố cáo đã “lót tay” đến $36 triệu Mỹ kim cho các hiệp hội vô vị lợi do bà Choi Soon-sil, một người bạn vong niên của bà Tổng Thống Park Geun-hye điều hành, nhằm có “lợi thế chính trị” khi kinh doanh cho Samsung. Các luật sư của ông Lee lập luận số tiền nói trên được chi trả mà ông Lee không hề hay biết. Vụ án này được dân chúng Nam Hàn theo dõi kỹ, vì từ lâu họ vẫn bất mãn các tập đoàn chaeblos như Samsung.

Mỹ trừng phạt Venezuela
Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã ban bố các lệnh trừng phạt về tài chính đối với Venezuela, khiến chính phủ của Tổng Thống Nicolas Maduro khó lòng mượn thêm nợ để tránh cho chính phủ Venezuela không phải tuyên bố phá sản.
Tổng Thống Donald Trump đã ký các quyết định trừng phạt Venezuela, theo đó các ngân hàng không được cung cấp tiền vay cho chính phủ này lẫn cho công ty PDVSA chuyên về dầu hỏa của chính phủ. Trong tuyên bố, Tòa Bạch Ốc nói rõ là “các biện pháp này nhằm ngăn chận chính phủ độc tài Maduro có phương tiện tài chính duy trì thể chế của ông ta, bảo vệ các công ty Hoa Kỳ làm ăn với Venezuela.”
Nếu Tổng Thống Maduro không thuận theo yêu cầu của giới đối lập đòi ông phải hủy bỏ chuyện sửa lại hiến pháp, trả tự do cho các tù nhân chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử trong sáng thì sẽ bị các biện pháp mới của Mỹ làm nền kinh tế Venezuela thêm kiệt quệ.

A Phú Hãn: Tấn công đền thờ, 20 người chết
Các tay súng đã xông vào một đền thờ ở thủ đô Kabul hôm thứ Sáu, vào lúc có nhiều tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện. Cuộc tấn công kéo dài trong nhiều giờ và ít nhất 20 tín đồ dã bị giết chết và 50 người khác bị thương khá nặng, trong số này có nhiều trẻ em, theo lời một viên chức A Phú Hãn cho hay.
Hai trong số các tay súng cho nổ bom tự sát và 2 tên khác bị lực lượng an ninh bắn hạ, theo lời ông Mohammed Sadique Muradi, đại diện cảnh sát Afghanistan cho hay. Nhóm IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, vốn là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào nhóm thiều số người Shiites, nhưng Taliban lại lên tiếng kết án vụ bạo động đẫm máu này và bác bỏ mọi dính líu của Taliban trong vụ này. Tổng Thống Afghanistan Ashraf ghani cũng lên tiếng kết án những vụ tấn công nhắm vào nơi tôn nghiêm của tôn giáo.

Úc: Tấn công ở đại học, 4 bị thương

Tại một trường đại học của Úc, một nam sinh viên 18 tuổi dã dùng gậy đánh banh baseball tấn công người khác, khiến 4 sinh viên bị thương. Tại khuôn viên của Đại học quốc gia Canberra, đang ngồi nghe giảng bài, đột nhiên anh này đứng dậy và xông lên tấn công một nữ giáo sư. Khi các sinh viên khác ùa lên bảo vệ bà này, hung thủ đã tấn công lại họ, rồi bị lực lượng sn ninh nhà trướng khuất phục.
Cảnh sát điều tra cho biết hiện còn quá sớm để biết lý do của vụ tấn công này, vì hung thủ không có tiền án gì cả trong hồ sơ của cảnh sát. Thám tử Ben Cartwright cho hay chính lực lượng an ninh của nhà trường đã khống chế được hung thủ trẻ tuổi, sau đó giao cho cảnh sát. Trong số bốn sinh viên bị thương có ba cô gái và một thanh niên, nhưng các vết thương của họ không đe dọa đến tính mạng họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT