Tiêu Thụ

Tesla sẽ có 1 triệu xe tự lái vào năm 2020

Friday, 03/05/2019 - 09:11:31

"Một công ty chưa bao giờ thiết kế chip, đã thiết kế ra con chip tốt nhất thế giới,” CEO Elon Musk nói. Ông Musk cũng nhắc lại tuyên bố trước đây, rằng tất cả các xe Tesla hiện nay đều có mọi thứ cần thiết để có thể tự lái, và tất cả những gì cần làm là cải thiện chương trình đi kèm.


Bên trong một xe tự lái đang được thí nghiệm của Tesla. (Tesla)


PALO ALTO, California - Trong chương trình giới thiệu Tesla Autonomy Day đầu tuần này, tỷ phú Elon Musk cho biết những chiếc xe tự lái của hãng sẽ có mặt trên đường trong năm nay, sử dụng chip và hệ thống trí tuệ nhân tạo AI do chính Tesla phát triển.

Theo ông Musk, hãng Tesla đã chế tạo hệ thống điện toán riêng biệt cho các chiếc xe, với các con chip AI được các kỹ sư của hãng tự phát triển từ năm 2016. Mỗi hệ thống điện toán, được đặt phía sau hộp chứa găng tay trên xe, đều có dự phòng để nếu một chip bị lỗi, chip thứ hai có thể tiếp nhận mọi hoạt động.

"Một công ty chưa bao giờ thiết kế chip, đã thiết kế ra con chip tốt nhất thế giới,” CEO Elon Musk nói. Ông Musk cũng nhắc lại tuyên bố trước đây, rằng tất cả các xe Tesla hiện nay đều có mọi thứ cần thiết để có thể tự lái, và tất cả những gì cần làm là cải thiện chương trình đi kèm.

Thiết bị trên xe Tesla được vị tổng giám đốc này nhắc tới bao gồm hệ thống máy camera và radar. Tuy nhiên, ông Musk lại tỏ thái độ phản đối một cách đặc biệt khi nhắc tới LiDAR, hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, đang được các hãng sản xuất xe hơi tự lái khác sử dụng. "LiDAR đang làm một việc vô ích. Hệ thống này quá đắt và không cần thiết,” ông Musk nói.

Theo đại diện Tesla, thay vì sử dụng laser như LiDAR, xe tự lái của hãng sẽ quan sát thế giới nhờ vào 8 camera, và mạng AI của hãng đã được học cách xử lý các tình huống nguy hiểm như trong thế giới thật. "Trong vòng 1 năm tới, có thể là 1 năm 3 tháng, chúng tôi sẽ có hơn 1 triệu chiếc robot-taxi trên đường,” ông Musk nói.
Theo Elon Musk, xe tự lái của Tesla sẽ có thể di chuyển tới bất cứ đâu mà không phụ thuộc vào hệ thống bản đồ. CEO này cũng khẳng định sản phẩm của hãng xe của ông có thể tự điều hướng trong các khu vực đô thị đông đúc như San Francisco hay New York vào cuối năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT