Hoa Kỳ

Tên của phụ nữ trúng $560 triệu Powerball vẫn được giữ bí mật

Thursday, 08/03/2018 - 10:22:53

Theo báo USA Today, luật sư Shaheen nói, “Bà ấy biết mình rất may mắn. Thân chủ của tôi không muốn nhận bất cứ lời khen nào. Bà không muốn nhận bất cứ công lao nào cả. Bà chỉ muốn làm những việc tốt lành mà thôi.”

Một phụ nữ bí ẩn có tấm vé số trúng $560 triệu Mỹ kim ở tiểu bang New Hampshire cuối cùng đã lãnh giải thưởng, thông qua nhóm luật sư của bà, nhưng bà vẫn đang tranh đấu để giữ bí mật về danh tánh.
Ông William Shaheen, một luật sư đại diện cho phụ nữ cho đến nay vẫn còn ẩn danh, đã lãnh tấm ngân phiếu cho số tiền trả hết một lần $352 triệu, khoảng $264 triệu sau khi trừ thuế.

Điều đầu tiên ông Shaheen làm là tặng tổng cộng $249,000 cho một vài tổ chức từ thiện, là Girls Inc. và ba chi hội của tổ chức End 68 Hours of Hunger. Ông cho biết nói rằng phụ nữ này dự định tặng thêm $50 triệu trong tương lai.

Theo  báo USA Today, luật sư Shaheen nói, “Bà ấy biết mình rất may mắn. Thân chủ của tôi không muốn nhận bất cứ lời khen nào. Bà không muốn nhận bất cứ công lao nào cả. Bà chỉ muốn làm những việc tốt lành mà thôi.”

Người ta biết rất ít về phụ nữ trúng số Powerball được xổ trong tháng Giêng. Bà đã xin một thẩm phán để cho bà tiếp tục giấu tên. Bà sống ở miền nam New Hampshire. Thẩm phán đang đang cân nhắc xem những quyền lợi riêng tư của bà có lớn hơn các quy đinh về xổ số của tiểu bang hay không. Thẩm phán đã phán quyết rằng món tiền trúng số có thể được trao trong lúc ông xem xét vụ này.

Các quy định về xổ số của New Hampshire bắt buộc phải công bố danh tánh, thành phố, và số tiền của người trúng số, để tăng niềm tin của mọi người về hệ thống xổ số. Các luật sư của tiểu bang và ủy ban xổ số đã lập luận rằng phụ nữ đó không được quyền miễn trừ khỏi các quy định. Văn Phòng Tổng Chưởng Lý tiểu bang nói rằng tên của người phụ nữ đó phải được tiết lộ, vì bà đã ký tên vào mặt sau của tấm vé.
Trong tháng Hai, Charlie McIntyre, giám đốc điều hành xổ số New Hampshire, nói rằng người trúng số Powerball phải tuân theo các luật về việc tiết lộ danh tánh, “như bất kỳ người nào khác.”

Trong hồ sơ tài liệu của tòa án, người trúng xổ số đó đã xin một thẩm phán cho phép số tiền trúng số được trả thanh toán cho một quỹ tín thác được ủy thác giữ cho bà ẩn danh. Nhưng các viên chức xổ số lập luận rằng ngay cả khi số tiền đó được đưa vào quỹ tín thác, thì tấm vé số sẽ phải được nộp ở dạng nguyên thủy, hoàn chỉnh với tên của và thành phố của người mua vé.

Các luật sư của bà lập luận rằng bà là thành viên của một nhóm “trong lịch sử từng là nạn nhân của những kẻ bất lương,” và bà đã mắc một sai lầm bằng cách ký tên bà trên tấm vé, trong khi nếu bà đã lập một quỹ tín thắc vô danh, thì bà sẽ có thể tránh được việc tự xác định căn cước theo cách thức đó.
Một đơn kiện do các luật sư của bà nộp cho biết rằng bà là người hoạt động trong các sinh hoạt của cộng đồng và “không muốn mọi người biết bà đã trúng số nửa tỷ Mỹ kim.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT