Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Taylor Swift tạo kỷ lục thắng được nhiều nhất trong lịch sử American Music Awards

Monday, 21/11/2022 - 11:12:18

Nữ ca sĩ Taylor Swift, 32 tuổi, đã “hốt” gần hết những giải quan trọng trong buổi phát giải American Music Awards (AMA) năm 2022...


Taylor Swift chụp hình với những giải thưởng thắng tại giải 2022 American Music Awards được tổ chức ở Microsoft Theater, đêm 20 tháng 11, 2022 tại Los Angeles. (Amy Sussman/ Getty Images)

 

HOLLYWOOD - Nữ ca sĩ Taylor Swift, 32 tuổi, đã “hốt” gần hết những giải quan trọng trong buổi phát giải American Music Awards (AMA) năm 2022 vào đêm Chủ nhật, thắng được hết tất cả sáu giải thưởng mà cô được đề cử, gồm cả giải nghệ sĩ hàng đầu trong năm.

Ba trong số các giải thưởng của Taylor xuất phát từ nhạc phẩm thu âm lại bài Red (phiên bản của Taylor-Taylor’s Version), gồm cả video ca nhạc phim ngắn dài 10 phút "All Too Well" với sự góp mặt của Sadie Sink và Dylan O'Brien.

Trong lời phát biểu nhận giải Album Nhạc Pop Được Nhiều Yêu Thích, Swift cho biết cô “không bao giờ mong đợi hay cho rằng” những album được thu âm lại của mình sẽ có ý nghĩa gì đối với người hâm mộ, và cô cảm ơn những người đã giúp cô dành “hàng giờ trong phòng thu, tái tạo một cách tỉ mỉ" bản Red. Taylor cảm ơn các nghệ sĩ đã tham gia cùng cô ấy trong phiên bản thu âm lại của album từng phát hành lần đầu năm 2012, các ngôi sao trong video “All Too Well” và đạo diễn “I Bet You Think About Me” Blake Lively và bạn diễn Miles Teller.

Swift sau đó đã trở lại sân khấu để nhận thêm giải Video Âm Nhạc Hay Nhất cho "All Too Well," cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ bài hát. Sự ủng hộ đã giúp cô phát hành phiên bản dài 10 phút và thực hiện cuộn phim ngắn với sự tham gia của Sink và O'Brien.

Khi lên lãnh giải thắng cuối cùng, Taylor Swift đã nói về sự ủng hộ của người hâm mộ đối với việc phát hành “nhiều bản nhạc hơn” trong vài năm qua so với những gì cô ấy đã làm “trong cả thập niên trước đó,” đã giúp cô tiếp tục và góp phần mang lại hạnh phúc cho cô. 

“Các bạn, những người hâm mộ, đã nói rõ rằng các bạn muốn nghe thật nhiều âm nhạc mà tôi sẽ làm. Bạn đã khuyến khích tôi. Vì vậy, tôi nhận thấy càng sáng tác nhiều nhạc và càng phát hành nhiều nhạc, tôi càng hạnh phúc,” Taylor Swift nói. Tôi có những người hâm mộ để cảm ơn vì hạnh phúc của tôi và tôi thương yêu bạn nhiều hơn những gì tôi có thể nói.”

Swift đã nhận được sáu giải thưởng trước khi chương trình dành 30 phút cuối cùng để tưởng nhớ nam ca sĩ Lionel Richie, người nhận Giải Thưởng Biểu Tượng (Icon Award) năm 2022, được trao cho một nghệ sĩ có tác phẩm tạo ra ảnh hưởng toàn cầu đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Nhạc sĩ Smokey Robinson đã giới thiệu Richie, kể rằng người hâm mộ vẫn thường nhầm lẫn ông với Lionel Richie, và Robinson và Richie thậm chí còn ký tặng cho nhau vì những người hâm mộ nhầm lẫn, điều mà chính Richie sau đó đã xác nhận.

Sau một video tưởng niệm, ông Richie, 73 tuổi, đã lên sân khấu và cảm ơn gia đình, bạn bè và người quản lý của ông, đồng thời suy ngẫm về lịch sử 40 năm với AMA. Khi nói chuyện với “các siêu sao trẻ tuổi,” Richie nói với họ, “Thượng Đế đã ban cho các bạn một ánh sáng. Ánh sáng đó chỉ được trao cho một số ít…Nếu bạn có cơ hội được ánh sáng đó chiếu vào mình, hãy hiểu Thượng Đế đang chuẩn bị gì… Thượng Đế đang cố gắng nói với bạn rằng bạn được chọn để truyền cảm hứng. Nhân cơ hội này. Ánh sáng đó ở trên bạn, truyền cảm hứng.”


Theo kim đồng hồ từ bên trái, Stevie Wonder, Lionel Richie (chắp tay), Smokey Robinson, Jimmie Allen, Melissa Etheridge, Ari Lennox, Muni Long, Dustin Lynch, Yola, và Charlie Puth đang trình diễn sau khi Lionel Richie được công bố giải Icon Award của 2022 American Music Awards tại Microsoft Theater đêm 20 tháng 11, 2022. (Emma McIntyre/ Getty Images)

Stevie Wonder và Charlie Puth sau đó đã lên sân khấu trình diễn một số ca khúc nổi tiếng của Richie như “Easy,” “Say You, Say Me,” “Brick House,” và “We Are the World,” với sự tham gia của Melissa Etheridge, Yola và những nghệ sĩ khác. Richie đã bước lên sân khấu và ôm lấy Wonder và Robinson khi màn trình diễn kết thúc.

Chương trình phát giải do Wayne Brady tổ chức diễn ra chưa đầy một ngày sau vụ xả súng chết người vào tối thứ Bảy tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Colorado Springs, Colorado, nơi một thanh niên 22 tuổi đã bắn chết 5 người và khiến 25 người khác bị thương trước khi hung thủ bị những người trong hộp đêm bắt giữ. Brady cùng người dẫn chương trình Kim Petras và Dove Cameron, người đã thắng giải thưởng đầu tiên trong đêm cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, tất cả đều nói về thảm kịch ở Colorado, bày tỏ sự hỗ trợ của họ dành cho các nạn nhân và cộng đồng người đồng tính nói chung.

Cameron nói, “Tôi muốn nhắc nhở mọi người tầm quan trọng của khả năng hiển thị của người đồng tính và cộng đồng của chúng ta quan trọng như thế nào. Và tôi muốn hướng sự chú ý của bạn đến các tổ chức như GLAAD và Dự Án Trevor về những gì bạn có thể làm ngay bây giờ. Tôi muốn nhắc bạn rằng bạn được tạo ra hoàn toàn đúng đắn, bạn rất được yêu thương và trân trọng, và tôi muốn cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ - Tôi cũng đang hỗ trợ bạn.”

Brady nói về vụ nổ súng vào đầu giờ thứ hai của lễ trao giải, thay mặt cho chương trình, "tấm lòng của chúng tôi hướng về tất cả các gia đình nạn nhân. Tôi yêu thương tất cả các bạn, và trái tim tôi ở bên các bạn, và xin Thượng Đế hãy phù hộ các bạn.”

Đề cập đến cái chết gần đây của thành viên Migos Takeoff trước khi chuyển sang nói về vụ xả súng ở Colorado Springs, Brady nói, “Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực súng đạn vô nghĩa và khủng khiếp này.”

Ngoài cô Taylor Swift, những người thắng giải hàng đầu còn cóBeyoncé, BTS, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar, Morgan Wallen và Wizkid, mỗi người giành được hai giải thưởng.

Phần trưởng của Wallen là chiến thắng đầu tiên của anh ấy tại giải AMA, khi nghệ sĩ nhạc đồng quê đứng đầu bảng xếp hạng trở lại để xem xét giải thưởng sau khi anh ấy bị camera ghi lại vào đầu năm 2021 khi sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Bad Bunny đứng đầu đề cử AMA năm nay với tám đề cử, trong đó Beyoncé, Swift và Drake mỗi người được đề cử sáu giải. Adele, Styles và The Weeknd mỗi người được 5 đề cử.

Chris Brown đã thắng giải nam nghệ sĩ R&B được yêu thích nhất, nhưng anh ấy không có mặt để nhận giải, với người dẫn chương trình là cô Kelly Rowland thay mặt anh ấy nhận giải, nói với khán giả, với người đã nói gì đó khi nghe Brown thắng giải, “Xin hãy bình tĩnh."


Người dẫn chương trình Wayne Brady đang nói trên sân khấu khi chương trình phát giải AMA được bắt đầu. (Kevin Winter/ Getty Images)

Cô Kelly nói tiếp, “Nhưng tôi muốn nói với Chris rằng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tạo ra thứ âm nhạc tuyệt vời, và tôi muốn nói với anh ấy rằng cảm ơn vì bạn đã là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời. Tôi sẽ nhận giải thưởng này và mang nó đến cho bạn. Tôi thương mến bạn. Xin chúc mừng và chúc mừng tất cả những người được đề cử trong hạng mục này.”

Brown vẫn là một nhân vật gây tranh cãi sau khi nhận tội hành hung bạn gái Rihanna vào năm 2009.

Chương trình bắt đầu với màn trượt patin của Pink trên sân khấu và hát đĩa đơn mới của cô ấy, “Never Gonna Not Dance Again.”

Sau đó, Wayne Brady hào hứng lên sân khấu độc thoại, mặc một bộ vest bảy sắc cầu vồng và nói đùa rằng “cuối cùng thì tiền hối lộ cũng được đền đáp.” 

Trong bài hát tràn đầy nhiệt tình, được ngắt câu bằng một câu cảm thán dồn dập về “AMA,” Brady đã hát về “mọi đứa trẻ mọt sách nghe bất kỳ loại nhạc nào,” lớn lên ở Orlando và, trong lời nhắc đến sự thay đổi về giải Oscar của Will Smith với Chris Rock , nói “không ai bị tát tối nay đâu.”

Người thắng giải AMA được chọn hoàn toàn bởi người hâm mộ. Các đề cử dựa trên các tương tác chính của người hâm mộ - như được phản ánh trên bảng xếp hạng Billboard - gồm thời lượng phát trực tuyến, doanh số bán album và bài hát, lượt phát sóng trên đài phát thanh và tổng doanh thu của các chuyến lưu diễn. 

Giải thưởng Âm Nhạc Mỹ năm 2022 được phát sóng lúc 8 giờ tối, trên đài ABC trực tiếp từ Rạp Microsoft ở Los Angeles.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT