Thế Giới

Tây Ban Nha khuyến cáo dùng vũ lực ở Catalonia

Tuesday, 24/10/2017 - 07:58:18

Điều 155 chưa từng được Tây Ban Nha áp dụng trước đây và việc khởi động nó có thể là lời đáp trả mạnh mẽ nhất từ chính quyền trung ương, trước nỗ lực ly khai của các lãnh đạo Catalonia, dựa vào kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 1 tháng 10, vốn bị Tòa Hiến Pháp Tây Ban Nha bác bỏ.


Cảnh sát đụng độ người đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý tại Catalonia. (Hình: Getty Images)

MADRID - Chính phủ Tây Ban Nha khuyến cáo có thể dùng vũ lực nếu cần, để chống người biểu tình đe dọa gây rối loạn ở vùng Catalonia. "Không chính phủ nào muốn xảy ra xung đột bạo lực, nhưng chính phủ phải bảo đảm việc tuân thủ luật pháp, và nếu bên kia không muốn tuân theo pháp luật, thì thông qua lực lượng cảnh sát Mossos d'Esquadra của Catalonia, chúng tôi sẽ phải khôi phục luật pháp,” ông Inigo Mendez de Vigo, phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Ba.


Dự kiến trong 3 ngày tới, quốc hội Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc sử dụng Điều 155 của Hiến Pháp để đình chỉ quyền tự trị của chính quyền Catalonia, bãi nhiệm lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont cùng chính quyền của ông, kiểm soát các cơ quan quan trọng, bao gồm cả lực lượng an ninh Mossos d'Esquadra tại Madrid. Điều này có thể gây biểu tình quy mô lớn trong khu vực.

Quốc Hội Catalonia sẽ họp vào ngày 26 tháng 10 để thảo luận các sự việc vừa qua, và có khả năng ông Puigdemont sẽ sử dụng phiên họp để chính thức tuyên bố độc lập đơn phương hoặc tổ chức bầu cử khu vực mới - điều ông sẽ không thể làm nếu Madrid sử dụng Điều 155. Bộ Trưởng Tư Pháp Tây Ban Nha Rafael Catala cho rằng, "chỉ bằng cách tổ chức bầu cử,” ông Puigdemont sẽ "không tránh được" Điều 155 và lãnh đạo Catalonia phải xác nhận ông chưa tuyên bố độc lập, trở về "sự hợp pháp.”

Điều 155 chưa từng được Tây Ban Nha áp dụng trước đây và việc khởi động nó có thể là lời đáp trả mạnh mẽ nhất từ chính quyền trung ương, trước nỗ lực ly khai của các lãnh đạo Catalonia, dựa vào kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 1 tháng 10, vốn bị Tòa Hiến Pháp Tây Ban Nha bác bỏ.

Trong khi đó, phong trào đòi độc lập dự định sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ lãnh đạo Catalonia và ngăn cản lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha tiếp cận các trụ sở chính quyền khu vực. Lãnh đạo các tổ chức dân sự ủng hộ độc lập hôm thứ Hai cho biết, họ sẽ dùng mọi biện pháp, kể cả sử dụng lá chắn sống, để ngăn cản lực lượng chấp pháp của Tây Ban Nha kiểm soát trụ sở chính quyền khu vực Catalonia.

Các nhóm ủng hộ độc lập sẽ tập trung người biểu tình xung quanh tòa nhà trụ sở chính quyền khu vực tại quảng trường Gothic, trung tâm thành phố Barcelona. Trong trường hợp cảnh sát Tây Ban Nha sử dụng vũ lực để kiểm soát quyền điều hành, người biểu tình sẽ kết thành hàng rào lá chắn sống để ngăn cảnh sát.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT