Thế Giới

Tây Ban Nha: Khai quật mộ Salvador Dali

Monday, 26/06/2017 - 10:27:45

Quan tòa ra lệnh các bác sĩ phải lấy một mẫu tế bào của Dali đem thử để xem liệu ông có thực là cha đẻ của bà Abel hay không.


Bà Pilar năm 2015 và ông Dali năm 1953 (Getty Images)


Một tòa án của Tây Ban Nha vừa ra phán quyết là mộ của danh họa Salvador Dali phải bị khai quật, sau khi con gái của một người tình của ông đệ đơn kiện rằng chính bà mới là con gái của danh họa này.
Bà Pilar Abel Martinez, một nhà thiên văn học 59 tuổi, cho biết vào năm 1955 mẹ của bà, lúc đó vốn là người giúp việc, có liên hệ tình cảm với Dali và đến năm 1956 thì hạ sinh ra bà. Năm 1989, danh họa Dali qua đời ở Tây Ban Nha thọ 86 tuổi, nhưng không nói ông là cha của những đứa con sinh ra với vợ mình là bà Gala.
Quan tòa ra lệnh các bác sĩ phải lấy một mẫu tế bào của Dali đem thử để xem liệu ông có thực là cha đẻ của bà Abel hay không. Thi hài của danh họa Dali được an táng trong phần mộ của nhà hát mang tên ông ở thành phố Figueres tại Tây Ban Nha. Bà Abel cho hay bà đã thử nghiệm hai lần từ năm 2007, nhưng các kết quả “vẫn bị giữ bí mật.”

Nhật: Takata tuyên bố phá sản
Công ty sản xuất đồ phụ tùng xe hơi Takata của Nhật loan báo khai phá sản ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Takata đang bị áp lực từ nhiều đơn kiện và nhiều vụ thu hồi túi hơi air bag do họ sản xuất bị trục trặc kỹ thuật. Các nhà băng và các hãng chế tạo xe hơi phải tốn hàng tỉ đô la trong phí tổn thay thế các túi hơi bị lỗi.
Trong tháng giêng, Takata thú nhận có lỗi trong việc giấu giếm các trục trặc kỹ thuật cho nhiều triệu túi hơi sản xuất trên thế giới và đồng ý trả $1 tỉ đô la để khắc phục, kể cả $125 triệu đô la phải bồi thường cho các tài xế và người đi xe bị thương do túi hơi bị bung ra bất ngờ.
Được biết có ba nhà quản lý của công ty Takata còn bị truy tố các cáo trạng hình sự vì vụ này. Các túi hơi bị lỗi do Takata làm ra khiến cho 16 người thiệt mạng trên thế giới, trong số này có 11 người ở Mỹ.

Colombia: Vụ chìm tàu chưa rõ nguyên nhân
Gần thành phố Medellin của Colombia, một du thuyền với 150 du khách khi đi dạo trên hồ đã bị lật khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người khác còn mất tích. Nhiều máy bay trực thăng bay tìm dấu vết người còn sống trên mặt hồ Guatape nơi chiếc du thuyền El Almirante bị chìm.
Trong số 134 người được cứu, có 3 người vẫn còn được chăm sóc tại bệnh viện nhưng tình trạng của họ đã ổn định, theo lời bà Margarita Moncada, phát ngôn nhân cơ quan cứu trợ khẩn của bang Antioquia cho hay. Các video cho thấy chiếc du thuyền bị chìm rất nhanh, chỉ trong vài phút.
Các nhân chứng còn sống cho hay “dường như con tàu chở quá nhiều khách và đã có một tiếng nổ to gần nhà tắm, khiến con tàu chết máy và nước tràn vào rất nhanh.” Tổng Thống Colombia Juan Manuel Santos đã đến nơi theo dõi việc cứu cấp. Độ sâu của nơi bị chìm là khoảng 30 mét. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn này và không du khách nào trên tàu mặc áo phao an toàn cả khi xảy ra tai nạn.

Nga, Mỹ sẽ gặp nhau ở Đức?
Ông Trump tuyên bố muốn gặp gặp gỡ Tổng Thống Putin của Nga khi cả hai nhà lãnh tụ tham dự một hội nghị thượng đỉnh của khối G 20 sắp diễn ra ở thành phố Hamburg của Đức trong tháng Bảy, nhưng một số viên chức trong chính phủ Mỹ cho là Hoa Kỳ nên “tránh né Nga trong khi dang diễn ra cuộc điều tra về tin tặc Nga,” tức là thời điểm hiện nay không thích hợp cho một cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa hai siêu cường quốc.
Tổng Thống Trump và một số cố vấn khác thì lại cho là một cuộc gặp gỡ song phương như thế cần tiến hành, nhưng các viên chức Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nghĩ là không nên vội vã. Hai ông Trump và Putin chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp kể từ khi ông Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Người ta cũng thấy dù cho có cuộc điều tra về tin tặc Nga đang diễn ra, ông Trump có vẻ nôn nóng muốn tăng cưởng quan hệ với Nga. Lần sau cùng mà hai cường quốc gặp nhau song phương là năm 2015.

Trung Hoa: Liu Xiaobo bị ung thư gan
Nhà tranh đấu nổi tiếng Liu Xiaobo đã được đưa vào một bệnh viện ở tỉnh Liêu Ninh sau khi được chuẩn đoán ông mắc ung thư gan trong giai đoạn cuối, theo lời luật sư của ông cho hay. Ông Lưu năm nay 61 tuổi đang được chăm sóc trong một bệnh viện ở thành phố Shenyang phía đông bắc Trung HoaQuốc.
Cuối tháng 5 ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và các viên chức nhà tù đồng ý chấp thuận cho ông đi bệnh viện. Liu là gương mặt tranh đấu nổi tiếng nhất của Trung Quốc, nhất là khi ông chỉ trích vụ đàn áp Thiên An Môn đẫm máu vào năm 1989 khiến ông bị tuyên án 11 năm tù vào năm 2009 sau khi bị kết án xúi giục nổi loạn chống chính phủ và hô hào tự do dân chủ cho Trung Quốc.
Nhưng đa số dân Trung Hoa lại không biết ông là ai, do chế độ kiểm duyệt thông tin quá khắc khe của Bắc Kinh, dù vào năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Bà Liu Xia, vợ ông Liu, cũng đang bị quản thúc tại gia.


Nam Hàn vẫn duy trì giàn hỏa tiễn THAAD
Tân Ngoại Trưởng tuyên bố hôm thứ Hai Nam Hàn không hề có ý rút lại quyết định cho giàn loại hỏa tiễn tối tân THAAD trên đất Nam Nàn. Lên tiếng trước cử tọa gồm nhiều cựu nhân viên Hoa Kỳ, kể cả cựu Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia James Clapper, Ngoại Trưởng Kang Kyung-hwa nói chính phủ Nam Hàn giữ lời cam kết duy trì giàn hỏa tiễn THAAD và vẫn cộng tác chặt chẽ với Hoa Kỳ.
Ông Kang nói, “Chính phủ của chúng tôi không có ý định đảo ngược các cam kết đã được thực thi giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ.”
Cùng lúc thì hãng tin Yonhap cho biết Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Quốc trong lúc lên tiếng trong hội nghị bao gồm các lãnh đạo Quốc Hội của 25 quốc gia Châu Âu và Châu Á về dự, ông Zhang Ping, cũng tại Seoul, đã nói là, “Phía Nam Hàn cần chú ý đến vấn đề THAAD, họ cẩn dẹp bỏ các trở ngại nhằm tháo gỡ chuyện giàn hỏa tiễn THAAD như thế.”
Trung Quốc luôn chỉ trích chuyện Nam Hàn cho bố trí hỏa tiễn THAAD, vì cho hỏa tiễn này đe dọa đến an ninh quốc gia của mình.

Úc: Dải san hô Great Barrier trị giá $42 tỉ
Một báo cáo do Deloitte Access Economics mới công bố, trong đó công ty này lượng giá toàn thể dải san hô Great Barrier của Úc là $42 tỉ Mỹ kim, và nó đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ cho phát triển kinh tế của Úc. Công ty này cho là dải san hô hàng năm đóng góp $6.4 tỉ cho nền kinh tế Úc và cung cấp việc làm cho 64,000 người.
Vì thế các nhà kinh tế hô hào cần phải có những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn dãy san hô Great Barrier, vốn dang bị thiệt hại nghiêm trọng vì san hô chết hàng loạt.
Steve Sargent, Chủ Tịch Hiệp hội Great Barrier Foundation, vốn yêu cầu công ty nói trên lượng giá dãy san hô, nhận định, “Bản báo cáo này cho ra thông điệp rõ ràng là Great Barrier không thể bị bỏ mặc, khi nó là yếu tố vừa gây lợi kinh tế, vừa là một hệ sinh thái tự nhiên quan trọng hàng đầu, nó vô giá và không thề thay thế được.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT