Thế Giới

Tàu ngầm Liên Xô chìm từ năm 1989 vẫn rỉ phóng xạ

Wednesday, 10/07/2019 - 06:59:28

Một tàu ngầm thời Liên Xô, chìm gần bờ biển Na Uy vào năm 1989, hiện vẫn phát ra phóng xạ, theo các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Tư. Xác tàu ngầm Komsomolets nằm dưới đáy biển Na Uy ở độ sâu 1,700 mét (5,577 feet).


Chiếc tàu ngầm nguyên tử Komsomolets trong hình chụp không rõ ngày neo tại cảng St. Petersburg. Tàu bị chìm dưới đáy biển Na Uy ngày 7 tháng 4, 1989. (Getty Images)

OSLO – Một tàu ngầm thời Liên Xô, chìm gần bờ biển Na Uy vào năm 1989, hiện vẫn phát ra phóng xạ, theo các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Tư. Xác tàu ngầm Komsomolets nằm dưới đáy biển Na Uy ở độ sâu 1,700 mét (5,577 feet).
Nhà chức trách Na Uy đã luôn kiểm tra khu vực xung quanh tàu ngầm từ thập niên 90, để giám sát mức phóng xạ. Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên các chuyên gia sử dụng một thiết bị lặn điều khiển từ xa, có tên là Aegir 6000, để quay phim xác tàu và lấy mẫu vật để phân tích thêm.

Các mẫu vật thu được cho thấy mức phóng xạ tại địa điểm này cao hơn mức thông thường đến 800,000 lần, theo Cơ quan an toàn phóng xạ Na Uy. “Đây tất nhiên là mức độ rất cao, nhưng chúng tôi không coi là đáng báo động,” theo nhà khoa học lãnh đạo cuộc thăm dò, bà Hilde Elise Heldal, thuộc Viện nghiên cứu biển Na Uy.
Bà Heldal nói, mức phóng xạ sẽ giảm rất nhanh ở độ sâu này, và khu vực xung quanh cũng có rất ít cá. Tàu ngầm Komsomolets chìm vào ngày 7 tháng 4, 1989, sau khi một đám cháy xảy ra trong tàu, khiến 42 người trong 69 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT