Thế Giới

Tàu dầu Nga cháy trên biển Caspian

Saturday, 23/04/2016 - 10:28:44

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, con tàu gặp nạn không chở theo bất kỳ sản phẩm nào từ dầu. Các bồn chứa trên tàu chỉ chứa nước biển để giúp tàu giữ thăng bằng. Cơ quan này chưa xác nhận thông tin có 1 thủy thủ thiệt mạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 1 phi cơ chữa cháy Be-200 đến gần tàu và dập lửa từ xa, tránh phải điều người xuống tàu. 


Tàu dầu Nga cháy trên biển Caspian

TURKMENISTAN - Một tàu chở dầu Nga đã bốc cháy trên biển Caspian, gần lãnh hải Turkmenistan, trong vụ tai nạn được cho là đã khiến 1 thủy thủ thiệt mạng. Tàu chở dầu Nga bị cháy đang trôi trong lãnh hải Turkmenistan, cách cảng gần nhất của Nga là Astrakhan khoảng 800 cây số. Mười thủy thủ trên tàu – gồm những người quốc tịch Nga và Kazakhstan - đã được một tàu Nga khác giúp di tản, theo nguồn tin từ các cơ quan khẩn cấp cho biết.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, con tàu gặp nạn không chở theo bất kỳ sản phẩm nào từ dầu. Các bồn chứa trên tàu chỉ chứa nước biển để giúp tàu giữ thăng bằng. Cơ quan này chưa xác nhận thông tin có 1 thủy thủ thiệt mạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 1 phi cơ chữa cháy Be-200 đến gần tàu và dập lửa từ xa, tránh phải điều người xuống tàu. Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan, quốc gia nằm ở phía đối diện với Turkmenistan qua biển Caspian, cũng điều động 2 trực thăng và một tàu cao tốc đến gần tàu chở dầu Nga. Một nguồn tin nói có nguồn gây nổ trên boong tàu, nhưng tin này chưa được xác nhận.

Bắc Hàn có thể đã phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm

SEOUL – Nam Hàn cho rằng, Bắc Hàn hôm thứ Bảy có thể đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm ở bờ biển phía đông nước này. "Bắc Hàn phóng một đầu đạn được cho là hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) vào khoảng 6 giờ 30 tối, gần thành phố cảng Sinpo", theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Người này cho biết, Nam Hàn đang theo dõi chặt chẽ quân đội Bắc Hàn và luôn trong tình trạng sẵn sàng phòng thủ. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn chưa thể xác nhận vụ phóng hỏa tiễn có thành công hay không. Theo chính phủ Nam Hàn, động cơ của SLBM đã khai hỏa sau khi nó phóng ra từ một tàu ngầm lớp Sinpo, nhưng nó chỉ bay được một quãng đường ngắn.

Bắc Hàn được cho là đang tìm cách sở hữu SLBM, cho phép Bình Nhưỡng mở rộng phạm vi quân sự và nâng cao khả năng đáp trả nếu bị tấn công hạt nhân. Bắc Hàn lần đầu thông báo thử nghiệm thành công SLBM vào tháng 5, 2015, đăng kèm hình ảnh Chủ Tịch Kim Jong-un chỉ tay về phía hỏa tiễn khi nó phóng lên từ dưới nước. Nhiều chuyên gia cho rằng, các hình ảnh đã bị chỉnh sửa và cuộc thử nghiệm chỉ là kiểm tra khả năng rời ống phóng, còn hỏa tiễn được phóng từ bệ phóng chìm, không phải tàu ngầm.

Phiến quân Hồi chém chết giáo sư tiếng Anh

RAJSHAHI - Nhóm kẻ tấn công chưa rõ danh tính hôm thứ Bảy đã chém chết một giáo sư dạy tiếng Anh ở Bangladesh, khi ông đang trên đường về nhà. Cảnh sát cho biết, giáo sư tiếng Anh Rezaul Karim Siddique, 58 tuổi, bị chém bằng mã tấu từ phía sau khi ông đang đi từ trạm xe bus về nhà ở thành phố Rajshahi, tây bắc Bangladesh. Ông Siddique làm việc tại một trường đại học công lập ở thành phố này.

"Ông ấy bị chém vào cổ ít nhất 3 lần. Theo bản chất vụ tấn công, chúng tôi nghi thủ phạm là các nhóm cực đoan", cảnh sát cho biết. Hiện cảnh sát chưa bắt giữ được nghi can nào, nhưng ông Siddique bị tấn công theo cách giống với những vụ sát hại do phiến quân Hồi giáo thực hiện trước đây.

Nhà chức trách cho biết, ông Siddique có tham gia một chương trình văn hóa, bao gồm âm nhạc, và thành lập trường âm nhạc ở Bagmara, thành trì cũ của Jamayetul Mujahidden Bangladesh (JMB), một nhóm Hồi giáo ngoài vòng pháp luật. Phiến quân Hồi giáo Bangladesh được cho là thủ phạm của nhiều vụ sát hại các nhà hoạt động cấp tiến từ năm 2013, vụ gần đây nhất xảy ra đầu tháng 4 ở thủ đô Dhaka. Cảnh sát cho biết, những kẻ tấn công thường dùng mã tấu chém nạn nhân đến chết.

Thổ bắt 6 phiến quân âm mưu tấn công chính phủ

KONYA - Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt 6 người nghi có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo, với cáo buộc âm mưu tấn công viên chức chính phủ. Đợt bắt giữ diễn ra trong đêm ở thành phố Konya, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Ankara đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai nhà lãnh đạo sẽ đến thành phố Gaziantep, gần khu vực do Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát ở Syria.

Sáu nghi can bị bắt là người nước ngoài, "muốn tấn công các viên chức chính phủ và mục tiêu chiến lược", nhà chức trách Konya hôm thứ Bảy cho biết. "Chiến dịch đã giúp loại bỏ vụ tấn công tiềm tàng này.” Ông Tusk, bà Merkel cùng Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans dự kiến tới thăm một trại tị nạn khi đến Gaziantep, và tổ chức họp báo với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.



Huyền thoại phòng Hổ Phách tại Ba Lan

Người quản lý một bảo tàng ở Ba Lan, tên Bartlomiej Plebanczyk, tin chắc rằng phòng Hổ Phách nổi tiếng đang nằm trong một phòng kín dưới lòng đất, ở khu boongke phía bắc Ba Lan, nơi từng là trụ sở của quân đội Đức trong thời kỳ chiến tranh. Ông Plebanczyk đưa ra kết luận trên sau khi sử dụng công nghệ radar xuyên đất, và ông đang xin giấy phép để được khoan một lỗ ở vách buồng chứa để tìm hiểu bên trong.

Plebanczyk cũng cho biết, vào những năm 1950, quân đội Ba Lan đóng trong khu vực nhận được tin báo từ một người đàn ông. Người này khẳng định đã chứng kiến đoàn xe tải Đức tới boongke có số hiệu Công trình 31. Nhiều thùng hàng bí ẩn đã được lấy xuống từ xe tải và lưu giữ trong boongke, sau đó những bức tường được dựng lên xung quanh.

Phòng Hổ phách trang trí bằng những phiến hổ phách gắn vàng lá, được xây cho Cung điện Catherine ở thị trấn Tsarskoye Selo gần Saint Petersburg. Phòng Hổ phách ra đời vào thế kỷ 18 và thất lạc trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau khi quân đội Đức Quốc xã cướp phá khu vực. Căn phòng trưng bày hiện nay ở Saint Petersburg là bản phục dựng, hoàn thành vào năm 2003. Phòng Hổ phách là một trong những kho báu mất tích nổi tiếng nhất thế giới.



Chiếc răng 5 triệu năm của cá voi thời tiền sử

ÚC - Chiếc răng 5 triệu năm tuổi, được tìm thấy trên một bãi biển ở Úc, là bằng chứng đầu tiên cho thấy cá voi sát thủ khổng lồ từng sinh sống ở ngoài vùng biển châu Mỹ. Nhà sưu tập Murray Orr phát hiện chiếc răng hóa thạch dài 30 cm ở vịnh Beaumaris gần Melbourne, Úc, vào tháng 2. Ông Orr quyên tặng mẫu vật hóa thạch cho Bảo tàng Victoria và chiếc răng được công bố chính thức hôm 21 tháng 4.

Đại diện Bảo tàng Victoria cho biết, mẫu hóa thạch 5 triệu năm tuổi này thuộc về một loài cá nhà táng sát thủ đã tuyệt chủng. "Trước phát hiện ở Beaumaris, mọi hóa thạch của cá nhà táng sát thủ chỉ được tìm thấy ở bờ biển phía tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ", nhà cổ sinh vật học Erich Fitzgerald cho biết. Theo viện bảo tàng, con cá voi là tổ tiên của cá nhà táng ngày nay, có thể dài 18 mét và nặng 40 tấn.

Vật liệu cứng gấp 40 lần kim cương

ÁO - Các nhà khoa học thuộc đại học Vienna của Áo vừa chế tạo thành công vật liệu cứng nhất thế giới, có tên gọi carbyne, bằng những công nghệ tiên tiến nhất. Đây là lần đầu tiên carbyne được tổng hợp thành công và tồn tại ở dạng bền vững, với độ cứng gấp 40 lần so với kim cương và gấp đôi so với siêu vật liệu graphene. Carbyne là tên gọi một loại cấu trúc của các nguyên tử carbon dạng chuỗi một chiều. Sự tồn tại của carbyne được tiên đoán từ năm 1885, nhưng trong thực tế, nó không bền vững và thường chỉ được nhắc đến trong các nghiên cứu mô phỏng.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Materials hôm 4 tháng 4, một chuỗi carbyne ổn định gồm 6,400 nguyên tử được các nhà khoa học tại Đại học Vienna tạo ra bên trong ống graphene hai lớp. Kỹ thuật phát triển chuỗi carbyne bên trong ống graphene là kỹ thuật mang tính đột phá, giúp bảo vệ và phát triển bền vững chuỗi carbyne.

Phát hiện của nhóm nghiên cứu có thể mở đường cho sản xuất số lượng lớn siêu vật liệu carbyne. Chuỗi carbyne 6,400 nguyên tử rất nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, tỷ lệ độ cứng trên khối lượng đáng kinh ngạc của carbyne có thể tạo ra tương lai mới cho công nghệ xây dựng và cơ khí. Độ dẫn điện tuyệt vời của carbyne cũng có thể thay đổi diện mạo của các thiết bị vi điện tử trong tương lai.



Rắn dài 2 mét chui lên từ bồn cầu

ANH - Một tình nguyện viên làm việc tại cửa hàng động vật ở Anh hoảng hồn khi phát hiện con rắn sặc sỡ giống hổ mang độc đang trườn quanh toilet. Anh Peter Edge, tình nguyện viên 30 tuổi, ở cửa hàng động vật Blue Cross ở Solihull, Anh, phát hiện con rắn đang trườn quanh toilet trong phòng vệ sinh của cửa hàng hôm 19 tháng 4. Ban đầu, Peter nghĩ rằng nó chỉ là một món đồ chơi do ai đó trêu đùa, cho đến khi con vật bắt đầu di chuyển.

"Khi nhìn thấy nó, tôi quá sốc. Đó không phải con vật mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày", Peter nói. Anh gọi cho người quản lý và hét lên có rắn. Người quản lý Amy Wallis cho rằng Peter đang đùa, nhưng khi nhìn thấy con rắn chuyển động, cô biết Peter đang nói thật. Hai người cố gắng bẫy con rắn bằng một cái giỏ, nhưng nó nhanh chóng trốn thoát và biến mất dưới ống nước hình chữ U. Peter thông báo cho Hội Bảo vệ Động vật Hoàng gia (RSPCA) và công ty cấp nước Severn Trent để họ tìm kiếm con rắn, nhưng đến nay, chưa ai bắt được nó.

Một người khách có mặt ở cửa hàng cho biết đó là một con rắn Pantherophis guttatus, thuộc họ rắn nước, thường ăn chuột và các loài gặm nhấm, giúp bảo vệ mùa màng. Dù bề ngoài giống rắn hổ mang có độc, loài rắn này là loài vô hại, có lợi cho con người và thường được nuôi làm cảnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT