Thế Giới

Taliban kêu gọi Mỹ giải ngân $9.5 tỷ

Friday, 14/01/2022 - 08:28:06

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hoa Kỳ làm gương và "ngăn chặn cơn ác mộng đang diễn ra ở Afghanistan."


Các quân nhân Taliban được trang bị đầy đủ vũ khí trong buổi ra trường của Lữ Đoàn 203 Mansoori sau ba tháng huấn luyện tại Khost, A Phú Hãn ngày 12 tháng 1, 2022. (Sardar Shafaq/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

KABUL – Chính quyền Taliban kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy chú ý đến lời kêu gọi của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và giải ngân $9.5 tỷ Mỹ kim, để Afghanistan giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

“Hoa Kỳ phải có phản ứng tích cực với tiếng nói quốc tế và giải ngân nguồn tiền đang bị đóng băng của Afghanistan,” phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid viết trên Twitter.

Trước đó một ngày, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hoa Kỳ làm gương và "ngăn chặn cơn ác mộng đang diễn ra ở Afghanistan," bằng cách trả cho quốc gia Trung Á số tiền khổng lồ đang bị phong tỏa tại các ngân hàng do Hoa Thịnh Đốn kiểm soát.

Hoa Kỳ đã niêm phong gần $9.5 tỷ Mỹ kim tài sản được ngân hàng trung ương Afghanistan gởi ở nước ngoài, sau khi Taliban tiếp quản quyền lực hồi tháng 8, 2021.

Nhiều quốc gia Tây Phương cũng ngừng phần lớn viện trợ cho Afghanistan, khiến người dân nước này lâm vào cảnh đói nghèo.

Các cơ quan cứu trợ và Liên Hiệp Quốc ước tính hơn một nửa trong số 38 triệu dân Afghanistan sẽ đối mặt nạn đói trong mùa đông này. Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 1 cho biết họ cần $5 tỷ Mỹ kim để viện trợ cho Afghanistan trong năm 2022.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT