Người Việt Khắp Nơi

Tại sao Bill Nguyễn dọa tự tử, bắn người khác?

Saturday, 29/08/2015 - 12:00:03

Trường Đại Học Tiểu Bang Mississippi đang có khoảng 20,0000 sinh viên, có trường chính đặt ở thị trấn Starkville, một “vùng nông thôn có tội ác rất thấp,” theo ghi nhận trên trang web nói về lệnh khẩn cấp của trường.

Nguyễn Phú Quí bị bắt trưa thứ Năm tại trường Đại Học Mississippi. (Ledger Gazette)


JACKSON – Trường đại học Mississippi State University (MSU) đã có những giây phút hoang mang, lo sợ vào sáng thứ Năm vừa qua. Có người đã gọi cảnh sát của trường để dọa tự tử và gây hại cho những người khác. Trong vòng 20 phút sau, cảnh sát đã bắt được một sinh viên gốc Việt và không tìm thấy súng hay bất cứ một thứ vũ khí nào khác. Anh này sẽ ra tòa vì tội gây rối ở nơi công cộng.
Theo các tin địa phương, người bị bắt vào ngày 27 tháng 8, 2015 là Nguyễn Công Phú Quí, 20 tuổi, còn có tên Mỹ là Bill Nguyễn. Anh là sinh viên năm thứ nhất tại trường đại học của tiểu bang. Trong một cuộc họp báo vào trưa cùng ngày, Viện Trưởng Mark Keenum nói rằng Quí không có vũ khí và cũng không có ai bị thương.
Một phát ngôn viên của MSU nói rằng trường từng ban lệnh báo động vì tin rằng sinh viên họ Nguyễn này là một mối đe dọa cho công chúng sau khi anh ta gọi cảnh sát với lời đe dọa tự hại mình và hại người. Phát ngôn viên nói rằng thà ban lệnh lầm còn hơn là để cho sự việc đáng tiếc xảy ra.
Nhiều người từng quen biết Nguyễn Công Phú Quí đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi hay tin Quí bị bắt. Họ là bạn học, thày giáo ở trường trung học tại thị xã Jackson mà Quí đã tốt nghiệp, và những người hàng xóm.
Vụ xáo trộn tại MSU bắt đầu vào khoảng sau 11 giờ sáng tại tòa nhà Carpenter Hall trong khuôn viên trường đại học. Trường ban lệnh báo động và kêu gọi các sinh viên cũng như giáo sư hãy tìm nơi an toàn để trú ẩn. Đến 12 giờ trưa, lệnh này được chấm dứt vì nghi can đã bị bắt. Trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp, các lớp học được hủy bỏ cho đến 2 giờ trưa.
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, khi chưa biết chuyện gì xảy ra, các sinh viên đã gởi tin nhắn và loan truyền những thông tin không chính xác. Thí dụ họ nói có nhiều người bị bắn và bị thương, và có một tay súng thứ hai đang lẩn quẩn trong trường.

Một hồi sau thì phòng chi nhánh của Ty Cảnh Sát Công Lộ Missisippi đã công bố một thông điệp ngắn nhằm mang lại sự ổn định cho mọi người, “Không có thêm sự nguy hiểm nào hết. Xin tất cả hãy giữ bình tĩnh và theo dõi những thông tin của lênh báo động Maroon Alerts để nắm giữ những tin chính xác. Nghi can trong vụ này đã bị bắt.”
Trường Đại Học Tiểu Bang Mississippi đang có khoảng 20,0000 sinh viên, có trường chính đặt ở thị trấn Starkville, một “vùng nông thôn có tội ác rất thấp,” theo ghi nhận trên trang web nói về lệnh khẩn cấp của trường.
Khi hay tin Bill Nguyễn bị bắt, các cơ sở truyền thông địa phương liền tìm đến nhà và trường học mà anh đã tốt nghiệp.
Phóng viên của đài WLBT đã đến tận nhà của Quí trong khu phố Madison thuộc thành phố Jackson. Họ nhấn chuông nhiều lần nhưng không có ai ra mở cửa. Khu phố này yên tịnh, nơi mà những người hàng xóm cho biết mọi người ở đây rất thân thiện với nhau. Vì lý do đó mà họ ngạc nhiên khi nghe tin anh Quí đưa ra lời đe dọa người khác.
Bà Patricia Bynum sống đối điện gia đình họ Nguyễn, nói với đài WLBT, “Tôi rất sửng sốt. Tôi không tin chuyện này xảy ra. Gia đình họ Nguyễn là những người rất tốt, luôn luôn chào hỏi mọi người. Tôi thấy anh Bill là người rất riêng tư. Anh nói chuyện. Anh luôn vẫy tay chào, nhưng họ cũng rất kín đáo.”
Bill Nguyễn tốt nghiệp trường Madison Central High năm 2014.

Ông hiệu trưởng Austin Brown cho biết, “Anh ấy tốt nghiệp với điểm khá, chưa bao giờ làm chuyện gì để mà bị kỷ luật, và theo những gì cá nhân tôi được biết, Bill rất thân thiện và lịch sự.”
Tường trình về ý định tự sát và gây hại cho người khác cho thấy một thái độ khác thường của Bill Nguyễn. Tuần này là tuần đầu tiên Bill vào đại học và sống xa nhà.
Bà hàng xóm Patricia Bynum nói với đài WLBT, “Chúng ta không biết những vấn đề gì xảy ra trong gia đình của Bill. Điều chắc chắn cần làm trong lúc này là hãy cầu nguyện cho họ và mong cho anh nhận được sự giúp đỡ cần thiết.”
Đài WJPT số 12 cho biết Bill Nguyễn hay Nguyễn Công Phú Quí đã được đưa đến một bệnh viện để được khám sức khỏe tâm thần. Trong ngày thứ Sáu, nhà chức trách cho biết Quí sẽ bị truy tố tội gây rối ở nơi công cộng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT