Đạo và Đời

Sức Mạnh Chúa Thánh Thần

Wednesday, 27/01/2016 - 11:22:22

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Bài Lm Joseph TRẦN VĂN KIỂM

Một trong những điều dẫn đến thành công trong sự nghiệp của các lãnh tụ hay chính khách đó là họ biết sử dụng tài hùng biện hoặc khả năng thuyết phục của mình. Các chính khách khi nhận chức thường có thói quen khởi đầu sự nghiệp bằng những bài diễn văn hùng hồn để người khác tin vào mình. Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, Chúa Kitô đã khởi đầu sứ vụ của mình bằng một bài diễn văn vắn gọn, nhưng rất hùng hồn và thuyết phục bởi vì bài diễn văn này đã tóm tắt tất cả mọi sự cần phải có. Sự cần phải có nhất đó là Thành Thần. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Các nhà lãnh đạo của thế gian thường thích những ngôn từ dài dòng, những kiểu nói đao to búa lớn, phô trương sức mạnh. Quyền lực mà con người khoe khoang nếu chỉ dựa vào thế gian thì nó cũng bị tàn lụi theo thế gian. Chính vì thế khi hoàn tất sứ mạng của mình Chúa Giêsu đã nói: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này”. Tất cả sức mạnh của Ngài đó là Thánh Thần. Từ lúc thụ thai trong lòng mẹ, từ Bêlem cho đến đồi Canvê, cuộc đời của Chúa Giêsu mang đậm dấu ấn của Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần đã hiện diện trong ngày Con Thiên Chúa nhập thể. Thần Khí đã ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jodan. Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Ngài vào trong hoang địa với 40 ngày đêm tuyệt vời ăn chay, cầu nguyện và kết hiệp với Thiên Chúa, Cha của Ngài. Không có lúc nào là không có Thần Khí tác động trên Ngài, bởi vì “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi..”

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được tham dự vào cuộc sống củ Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ trong chúng ta, để biết làm chứng cho Thiên Chúa Ba Ngôi và được tham dự vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng đời sống của người Kitô hữu cần phải có Chúa Thanh Thần. Ngài sẽ giúp cho người Kitô hữu biết tận hiến đời mình, sống tràn đầy ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Hội Thánh của mọi thời đại cần những tín hữu tràn đấy Thần Khí Chúa, để họ sẽ là những người can đảm, đưa Tin Mừng của Chúa vào đời, làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh và môi trường của cuộc sống, biết sống một cuộc đời không chia rẽ, bất hòa, sợ hãi. Hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động, để chúng ta có thể hoàn thành sứ mạng của người Kitô hữu một cách tốt đẹp. Ơn của Chúa Thánh Thần ngày hôm nay vẫn tràn đầy. Thánh Thần là hồng ân nhưng không và vô giá, nếu biết mở lòng ra đón nhận ơn của Ngài, thì chúng ta sẽ là những con người tự do bước đi trong Thần Khí của Thiên Chúa./.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT