Hoa Kỳ

SpaceX phóng thêm 60 vệ tinh Starlink

Thursday, 04/02/2021 - 08:39:11

SpaceX, hãng hàng không không gian của tỷ phú Elon Musk, đã tiếp tục lập kỷ lục tái sử dụng hỏa tiễn, sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ đưa vệ tinh vào quỹ đạo.


Hỏa tiễn Falcon 9 được trưng bày tại hãng SpaceX ở Hawthorne, Nam California ngày 2 tháng 2, 2021. (Patrick T. Fallon/ AFP via Getty Images)


FLORIDA – SpaceX, hãng hàng không không gian của tỷ phú Elon Musk, đã tiếp tục lập kỷ lục tái sử dụng hỏa tiễn, sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Vào 1 giờ sáng thứ Năm, hỏa tiễn Falcon 9 đã cất cánh từ căn cứ Cape Canaveral ở Florida, mang theo lô vệ tinh Internet Starlink thứ 18 lên quỹ đạo Trái Đất tầng thấp.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng 1 của hỏa tiễn đã tách ra và hạ cánh thành công xuống xà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên Đại Tây Dương.

Đây là chuyến bay thứ 5 của tầng 1 hỏa tiễn, và được thực hiện sau nhiệm vụ gần nhất chỉ 27 ngày - một kỷ lục mới về tốc độ tái sử dụng hỏa tiễn.

Với việc bổ sung lô Starlink thứ 18, tổng số vệ tinh hoạt động trong mạng lưới Interent tốc độ cao trên toàn cầu của SpaceX đã được nâng lên 1,085 chiếc. Công ty đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mạng của mình cho một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada và Anh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT