Hoa Kỳ

SpaceX phóng hỏa tiễn đầu tiên kể từ sau vụ nổ hồi tháng 9

Saturday, 14/01/2017 - 08:51:41

Việc khởi động lại chương trình phóng hỏa tiễn là một bước quan trọng cho SpaceX, công ty trị giá $10 tỷ Mỹ kim, có trụ sở tại California của tỷ phú Elon Musk.

Hỏa tiễn Falcon 9 cất cánh từ căn cứ Vandenberg.


CALIFORNIA – Một hỏa tiễn Falcon 9 của hãng SpaceX đã bay vào không gian vào hôm thứ Bảy, đánh dấu lần phóng đầu tiên của hãng này sau vụ nổ một hỏa tiễn tương tự tại Florida vào 4 tháng trước. Hỏa tiễn Falcon 9 hai tầng đã cất cánh khỏi căn cứ Không quân Vandenberg lúc 9:54 sáng, mang theo 10 vệ tinh cho hãng Iridium Communication. Hãng viễn thông này đang dự định thay mới toàn bộ mạng vệ tinh toàn cầu của mình bằng 70 vệ tinh thế hệ mới.


Các vệ tinh dự kiến sẽ được phóng ra khoảng 1 giờ sau khi hỏa tiễn cất cánh. Khoảng 9 phút sau khi Falcon 9 khởi hành, động cơ đẩy tầng 1 của nó đã quay về và hạ cánh thẳng đứng trên chiếc thuyền điều khiển từ xa đậu trên Thái Bình Dương, ở phía nam căn cứ Vandenberg. Hãng SpaceX dự kiến sẽ tái sử dụng lại các động cơ này để giảm chi phí phóng hỏa tiễn.

Việc khởi động lại chương trình phóng hỏa tiễn là một bước quan trọng cho SpaceX, công ty trị giá $10 tỷ Mỹ kim, có trụ sở tại California của tỷ phú Elon Musk. Hãng này hiện đang có 70 cuộc phóng hỏa tiễn trong lịch trình. Ngoài các hợp đồng thương mại, SpaceX còn nhận chuyển hàng lên trạm không gian quốc tế ISS, và đang thiết kế một hỏa tiễn có khả năng đưa phi hành gia lên vũ trụ.

Các viên chức của SpaceX cho biết, họ đã xác định toàn bộ nguyên nhân có thể đã dẫn đến vụ nổ hỏa tiễn ngày 1 tháng 9, và đã thực hiện những biện pháp sửa chữa sai sót. Trong sự việc tại Căn cứ Cape Canaveral ở Florida, vụ nổ đã phá hủy hỏa tiễn và cả hàng hóa của nó – 1 vệ tinh của Facebook đang định dùng cho dự án cung cấp Internet tại Châu Phi. Tai nạn khiến SpaceX phải đình chỉ mọi chương trình Falcon 9 để điều tra.

Vào đầu tháng này, SpaceX cho biết các nhà điều tra kết luận rằng, vụ nổ bắt nguồn từ sự trục trặc của 1 trong 3 bình khí helium, bên trong bồn chứa oxygen lỏng ở tầng 2 của hỏa tiễn. Các cơ quan tham gia điều tra bao gồm Không quân, NASA, Hội đồng An toàn giao thông quốc gia NTSB, và Cơ quan hàng không liên bang FAA.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT