Thế Giới

Sóng thần Nam Dương: Trên 400 người thiệt mạng, số tử vong có thể lên cả ngàn người

Saturday, 29/09/2018 - 07:55:48

Một video trên mạng xã hội cho thấy vài tòa nhà đổ sập và một đền thờ Hồi giáo bị ngập nước sau khi sóng thần tràn vào. Cầu Teluk, cây cầu lớn nhất Palu, dài 126 mét, đã hư hỏng hoàn toàn. Phi trường chính của Palu cũng đóng cửa và dự kiến phải dừng hoạt động ít nhất 24 giờ.


Hậu quả của động đất và sóng thần
Người dân di chuyển giữa cảnh tượng đổ nát trên một con đường tại thành phố Palu thuộc đảo Sulawesi vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà bị sụp đổ, dân phải tản cư đến những nơi an toàn hơn. Nhưng rồi sóng thần xảy ra, khiến cho ít nhất 420 người đã bị nước biển cuốn ra khơi. (Muhammad Rifki/Getty Images)

PALU - Cơ quan quản lý thiên tai của Indonesia hôm thứ Bảy cho biết ít nhất 420 người đã thiệt mạng vì bị sóng thần cuốn trôi và 540 người bị thương, sau trận động đất và sóng thần tại thành phố Palu, thuộc đảo Sulawesi. Trận động đất mạnh 7.5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi lúc 6 giờ 2 phút chiều thứ Sáu giờ địa phương, tạo ra cơn sóng thần cao 3 thước tàn phá nhiều khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala.

Chính quyền vẫn chưa đến được các khu vực bị thiệt hại nặng, và số người chết dự đoàn sẽ còn tăng, có thể vượt cả ngàn người vì còn nhiều người mất tích, chưa được kiểm chứng hết sau hai ngày từ lúc xảy ra thảm họa.

Nhà chức trách cũng lo ngại trận sóng thần nhiều khả năng đã quét qua một đại hội được tổ chức trên bãi biển ở thành phố Palu, khiến "hàng chục đến hàng trăm người mất tích.” Đại hội này được tổ chức trên bãi biển vào tối thứ Sáu để kỷ niệm ngày thành lập thành phố Palu. Khi cảnh báo sóng thần được ban hành, những người dự hội vẫn chần chừ nán lại bãi biển và trở thành nạn nhân.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng chục người bị thương đang được chữa trị trong lều y tế tạm thời, dựng lên ở những địa điểm công cộng, trong khi nhiều thi thể nằm rải rác bên bờ biển hoặc trôi nổi trên mặt nước. Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan thiên tai, nói rằng các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được gởi tới những vùng bị ảnh hưởng nặng. Máy bay và trực thăng vận tải quân sự cũng sẽ được điều động, cùng với "toàn bộ nguồn lực của quốc gia.”

Trận động đất 7.5 độ này còn mạnh hơn các cơn địa chấn khiến hàng trăm người thiệt mạng tại đảo Lombok, Indonesia, hồi tháng 7 và tháng 8. Ngoài ra, tâm chấn chỉ nằm ở độ sâu 10 cây số khiến sức tàn phá mạnh hơn. Trước và sau trận động đất gây sóng thần này còn có một loạt cơn địa chấn nhỏ hơn xảy ra, trong đó có trận mạnh tới 6.7 độ.

Một video trên mạng xã hội cho thấy vài tòa nhà đổ sập và một đền thờ Hồi giáo bị ngập nước sau khi sóng thần tràn vào. Cầu Teluk, cây cầu lớn nhất Palu, dài 126 mét, đã hư hỏng hoàn toàn. Phi trường chính của Palu cũng đóng cửa và dự kiến phải dừng hoạt động ít nhất 24 giờ.

Cũng trong ngày thứ Bảy, ông Rahmat Triyono, giám đốc Trung tâm khuyến cáo động đất và sóng thần, thuộc Cơ quan khí tượng Indonesia (BMKG), giải thích rằng những sai sót trong dữ liệu từ hệ thống cảm biến đã khiến BMKG dỡ bỏ khuyến cáo sóng thần ngay trước khi cơn sóng thần thật sự tràn vào thành phố Palu.
Theo ông Triyono, BMKG ban hành và dỡ bỏ khuyến cáo dựa theo dữ liệu từ hệ thống cảm biến ngoài biển. Bởi vậy, họ quyết định dỡ cảnh báo sau 34 phút ban hành, vì cảm biến thủy triều gần Palu nhất ghi nhận độ cao sóng "không đáng kể" là 6 centimét. Cảm biến thủy triều này có thể nhận biết những thay đổi trong mực nước biển, nhưng lại được đặt ngoài khơi, cách Palu tới 200 cây số.

Cơ quan BMKG hiện đang bị chỉ trích dữ dội tại Indonesia vì dỡ bỏ khuyến cáo sóng thần quá sớm, khiến các nạn nhân không đề phòng, dẫn đến thiệt hại lớn về nhân mạng. Ngoài ra, cơn động đất trước đó đã khiến khu vực này mất điện, khiến mạng liên lạc bị đình trệ và hệ thống còi báo động ở bãi biển không hoạt động.
Indonesia là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Vào tháng 12, 2004, một trận động đất mạnh 9.1 độ ở đảo Sumatra, phía tây Indonesia, đã dẫn tới cơn sóng thần dữ dội khiến 220,000 người tại nhiều quốc gia thiệt mạng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT