Thế Giới

Sống sót kỳ diệu dù xe hơi bị nghiền bẹp dí

Monday, 28/07/2014 - 08:15:47

Hai người trên một chiếc xe hơi đã sống sót một cách kỳ diệu, sau khi chiếc xe của họ bị nguyên một container hàng nặng đè bẹp dí. Người lái xe khi được đưa ra khỏi đống sắt vụn thậm chí còn đưa được ngón cái lên để ra dấu bình an.

Sống sót kỳ diệu dù xe hơi bị nghiền bẹp dí

THANH ĐẢO - Hai người trên một chiếc xe hơi đã sống sót một cách kỳ diệu, sau khi chiếc xe của họ bị nguyên một container hàng nặng đè bẹp dí. Người lái xe khi được đưa ra khỏi đống sắt vụn thậm chí còn đưa được ngón cái lên để ra dấu bình an.

Sự việc xảy ra ở thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc, khi một chiếc xe tải chở container hàng đã đột ngột đổi hướng để tránh va chạm với một chiếc xe hơi, khiến container văng ra khỏi xe tải, và rơi ngay trên nóc chiếc xe hơi.

Khi các nhân viên cứu nạn được gọi tới hiện trường, họ đã cho rằng không ai có thể sống được trong một tai nạn như vậy. Tuy nhiên, mọi người đã vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ phát ra từ xác chiếc xe bị đè bẹp dí chỉ còn cao khoảng 60 cm.

Sau đó, xe cần cẩu đã được gọi tới để nâng chiếc container lên và nhân viên cứu hỏa đã phải cưa xe hơi để giải cứu các nạn nhân. Sau khi container hàng được nâng lên, người phụ nữ trên xe thậm chí còn đưa ngón cái với các nhân viên cứu nạn, tỏ ý rằng cô vẫn còn sống.

Khi được đưa ra, người lái xe chỉ bị bầm tím và trầy xước nhẹ, trong khi người bạn đi cùng bị thương nặng hơn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Peru bán đấu giá vật dụng của trùm tình báo

LIMA – Chính phủ Peru loan báo sẽ cho bán đấu giá hàng trăm vật tùy thân của ông trùm tình báo Vladimiro Montesinos, bao gồm nhiều đồng hồ đeo tay bằng vàng và nhiều món nữ trang khác. Ông Montesinos đang ở tù dài hạn do những tội về tham nhũng và lạm dụng quyền lực, khi còn là Giám Đốc ngành tình báo của Peru trước đây.

Cuộc bán đấu giá 152 món tài sản của ông trùm này sẽ diễn ra trong tháng 8, và những nhà tổ chức hy vọng sẽ thu về ít nhất cả triệu đô la. Năm nay 69 tuổi, Montesinos đã bỏ trốn ra khỏi Peru vào năm 2000, trong một vụ tham nhũng lớn lao có dính líu đến cả cựu Tổng Thống Alberto Fujimori, nhưng đến năm 2001 thì ông ta bị bắt trở lại. Trong những món sắp được đem bán đấu giá còn có những chiếc nhẫn bằng vàng và nút áo khủy tay có đính kim cương. Được biết, số tiền thu được sẽ được sung vào Quỹ chống tội ác của Peru.

85 người có tài sản nhiều hơn 3.5 tỉ người trên thế giới

GENEVA – Báo cáo mang tên Human Development Report hàng năm của Liên Hiệp Quốc vừa cho hay, trên thế giới có 85 tỉ phú có khối lượng tài sản nhiều hơn khoảng 3.5 tỉ người khác, vốn thuộc vào lớp người nghèo nhất trong tổng số hơn 7 tỉ người của nhân loại. Năm quốc gia hàng đầu có số người giàu khá nhiều là Na Uy, Úc, Thụy Sĩ, Hòa Lan và Hoa Kỳ.

Còn 5 quốc gia có số người nghèo rất đông đảo là Mozambique, Guinea, Burunidi, Burkina Faso và Eritrea, tất cả đều nằm ở Châu Phi. Báo cáo này vạch rõ là hố sâu giàu nghèo ngày càng rộng là do tình hình y tế, giáo dục và lợi tức đã diễn ra rất chậm chạp. Ngoài ra, còn phải kể đến hai nguyên nhân khác là tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu và nạn tham nhũng của các chính phủ. Có đến 1.12 tỉ người sống với lợi tức hàng ngày chỉ khoảng $1.25 đô la.

Cuộc họp của các lãnh đạo hàng không thế giới

NEW YORK - Cơ quan hàng không của Liên Hiệp Quốc là ICAO vừa loan báo sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào ngày 29 tháng 7, quy tụ các nhà lãnh đạo ngành hàng không dân dụng trên thế giới, để bàn về những hiểm họa cho các phi cơ dân sự khi bay qua vùng có chiến tranh. ICAO giải thích, hội nghị này là phản ứng của thế giới trước việc chuyến bay MH 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi vì một hỏa tiễn đất đối không vào ngày 17 tháng 7.

Được biết, ban lãnh đạo các cơ quan hàng không quốc tế như IATA, ACI, vốn chuyên quản lý các phi trường quốc tế, và CANSO - điều phối các dịch vụ hàng không dân dụng - sẽ tham gia hội nghị này. Trong thông báo do ban tổ chức đưa ra, cơ quan ICAO nêu rõ: “Hội nghị cấp cao này sẽ thảo luận về các hành động thích hợp cần phải được tiến hành, để quản lý một cách hiệu quả hơn những hiểm họa cho ngành hàng không dân dụng thế giới, khi máy bay bay ngang các khu vực có xung đột vũ trang.”

Thủ Tướng Nhật công du 5 nước Châu Mỹ Latin

MEXICO CITY - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia Châu Mỹ La Tinh, bằng cách ký kết một loạt thỏa hiệp về năng lượng với Tổng Thống Mexico Pena Nieto hôm Thứ Bảy. Như vậy, tiếp theo cuộc công du của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cùng khu vực, ông Abe cũng lên đường mở rộng việc buôn bán làm ăn giữa Nhật và các nước vùng Châu Mỹ Latin.

Sau khi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 làm nhà máy nguyên tử Fukushima bị đóng cửa, năng lượng là vấn đề hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của Thủ Tướng Abe. Cùng lúc đó, Mexico cũng đang thay đổi cấu trúc lĩnh vực năng lượng của họ, khi Quốc Hội Mexico sắp bỏ phiếu chấm dứt tình trạng độc quyền trong 75 năm qua của công ty Pemex, và mở đường cho vốn đầu tư ngoại quốc vào lĩnh vực năng lượng của Mexico.

Úc giam giữ hàng trăm người xin tị nạn

SYDNEY - Một nhóm bao gồm 167 thuyền nhân đang bị giam giữ ngoài khơi sẽ được mang vào đất liền ở Úc để tiếp tục bị giam giữ, theo lời Bộ Trưởng Di Trú Úc cho hay. Nhóm này đã bị các nhân viên Quan Thuế của Úc giam giữ gần 1 tháng qua. Nhiều hội đoàn tranh đấu nhân quyền đã bày tỏ lo âu cho số phận các thuyền nhân này.

Trước đây, một chiếc tàu chở người vượt biển Sri Lanka, đã bị nhân viên Úc chận lại và xét hỏi ngoài khơi, sau đó đưa họ trở về Sri Lanka. Vì thế các nhóm tranh đấu không muốn thấy cảnh này lập lại cho một nhóm thuyền nhân thứ nhì. Đây là nhóm xuất phát từ Ấn Độ, trên tàu có nhiều người thuộc sắc dân Tamil của Sri Lanka. Họ lập luận rằng, nếu bị đưa trở về Sri Lanka, nhóm người Tamil này sẽ bị ngược đãi tàn bạo, dù cuộc nội chiến đã chấm dứt từ 5 năm qua ở quốc gia này. Các viên chức Úc không cho biết nhóm người Tamil này sẽ bị giam ở đâu.

Hơn 850 nhân viên của tỉnh Quảng Đông bị sa thải

THƯỢNG HẢI – Hơn 850 viên chức của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, đã bị sa thải trong chiến dịch trấn áp của Đảng CSTQ nhắm vào các viên chức tẩu tán tài sản ra ngoại quốc, hoặc đã đưa vợ con ra ngoại quốc. Một cuộc điều tra đã nhắm vào 2,190 viên chức, và có 866 người trong số này bị buộc phải nghỉ việc, theo thông báo của văn phòng tỉnh Quảng Đông cho biết trên Website.

Vấn đề viên chức nhà nước ‘vọt chạy’ là chuyện nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Đông vì tỉnh này tiếp giáp với Hong Kong. Quảng Đông có ‘truyền thống’là luôn có nhiều viên chức chính phủ hay “bay luôn” ra các nước Đông Nam Á, Châu Âu, Úc và Bắc Mỹ. Họ thường sử dụng công quỹ, có khi lên đến cả triệu đô la, để mua nhà ở những nơi xa xôi như tận Châu Phi, để chuẩn bị các ‘bãi đáp an toàn’ khi đã về hưu.

Cầu thủ Ấn Độ bị cấm thi đấu vì lý do tôn giáo

NEW DELHI - Bộ Trưởng Thể Thao Ấn Độ Sarbananda Sonowal đã rất bất bình khi 2 cầu thủ người Sikh của đội tuyển quốc gia môn bóng rổ Ấn Độ bị ra lệnh phải bỏ khăn quấn đầu ra, trước khi đội tuyển Ấn Độ gặp đội tuyển Trung Quốc trong tháng 7. Ông Sonowal cho hay ‘ông bị sốc và phẫn nộ’ vì chuyện này, và yêu cầu Ủy Ban Thể Thao Olympic Thế Giới IOC phải gửi các hướng dẫn rõ ràng về quy tắc ăn mặc đối với cầu thủ có tôn giáo đến các thành viên của IOC trên thế giới.

Các điều lệ hiện hành của FIBA, cơ quan chủ quản môn bóng rổ thế giới, có quy luật từ hơn 10 năm nay, không cho các đấu thủ mang nữ trang, đội nón và dụng cụ buộc tóc khi ra sân. Nhưng 2 cầu thủ Ấn Độ cho hay, luật này chưa bao giờ được áp dụng đối với họ, vì vậy họ vẫn đội khăn che tóc khi ra sân đấu. Hiện FIBA đang họp về vấn đề có tích cách tôn giáo này.

Malaysia muốn tiếp cận hiện trường của chuyến bay MH 17

KUALA LUMPUR – Hơn 1 tuần sau thảm kịch chuyến bay MH 17 bị hỏa tiễn bắn rơi làm 298 người thiệt mạng, Thủ Tướng Najib Razak hôm Thứ Bảy vừa qua đã kêu gọi phe ly khai phải để cho các nhà điều tra Malaysia tiếp cận trọn vẹn với hiện trường nơi xảy ra tai nạn, vì cho đến nay họ vẫn còn bị ngăn cản. Ông Razak kêu gọi cả chính phủ Ukraine lẫn quân ly khai cần phải hợp tác, cho phép các toán điều tra tiếp cận tất cả hiện trường nơi máy bay rơi.

Trong số các nạn nhân có 43 người Malaysia, kể cả toàn bộ 15 nhân viên phi hành đoàn và 2 em bé. Nhiều ngày sau thảm họa, thi hài tan nát của một số nạn nhân vẫn còn nằm rải rác giữa các mảnh vỡ của phi cơ. Đã có 3 nhân viên Malaysia được phép đến hiện trường khảo sát 3 nơi trong vòng 3 giờ, nhưng chính phủ Malaysia tin là cần phải có ít nhất 30 chuyên gia đến khắp nơi trong khu vực để điều tra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT