Thế Giới

Sở thú Phần Lan giới thiệu cặp gấu Trung Hoa

Saturday, 17/02/2018 - 10:54:32

Chính quyền Bắc Kinh thường cho các nước ngoài mượn gấu trúc, nhằm bày tỏ thiện chí và gia tăng quan hệ chính trị. Phần Lan là nước Bắc Âu đầu tiên nhận được loài gấu quý hiếm này.



HELSINKI – Hai con gấu trúc lớn, được mượn từ Trung Quốc, đã được giới thiệu tại một sở thú ở miền trung Phần Lan, sau 1 tháng ở trong khu vực cách ly. Gấu trúc đực 4 tuổi Hua Bao, và gấu trúc cái 3 tuổi Jin Banbao đến Phần Lan vào ngày 18 tháng 1, và ngay lập tức được đặt tên lại là Pyry và Lumi. Sở thú Ahtari, cách thủ đô Helsinki 205 dặm về phía bắc, đã xây một khu chuồng đặc biệt dành riêng cho đôi gấu. Trung Quốc đã đồng ý cho Phần Lan mượn đôi gấu trúc trong 15 năm. Chính quyền Bắc Kinh thường cho các nước ngoài mượn gấu trúc, nhằm bày tỏ thiện chí và gia tăng quan hệ chính trị. Phần Lan là nước Bắc Âu đầu tiên nhận được loài gấu quý hiếm này.

Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học ở Syria
ANKARA - Lực lượng người Kurd tại Syria nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công bằng khí độc hóa học, nhưng Ankara bác bỏ điều này. Ông Birusk Hasaka, phát ngôn viên của Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở Afrin, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một ngôi làng ở phía tây bắc của khu vực. Sau đó, có 6 người đã gặp vấn đề về hô hấp và các triệu chứng khác, cho thấy đây là một cuộc tấn công bằng khí độc. Nhóm quan sát nhân quyền Syria cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vũ khí hóa học.
"Đó là những cáo buộc vô căn cứ. Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học, chúng tôi rất quan tâm đến dân thường,” một viên chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói. Chính quyền Ankara vào tháng trước bắt đầu chiến dịch “Olive branch,” tấn công trên không và trên bộ ở tỉnh Afrin, nhằm vào các chiến binh người Kurd ở miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh của PKK, lực lượng vũ trang đòi ly khai ở miền nam nước này, vốn bị Ankara coi là nhóm khủng bố. Trong khi đó, YPG lại được Hoa Kỳ hậu thuẫn và có vai trò quan trọng trong chiến dịch chống ISIS tại Syria.

Tổng thống Nam Hàn nói còn quá sớm để gặp Kim
SEOUL - Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in vào tuần trước nhận được lời mời đến Bình Nhưỡng để gặp gỡ Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy tại PyeoChang, ông Moon nói: “Có nhiều hy vọng về một cuộc gặp liên Triều, tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó hơi vội vã.” Em gái Kim Jong-un là cô Kim Yo-jong, và Chủ tịch quốc hội Bắc Hàn Kim Yong-nam tuần trước đến thăm Nam Hàn để dự Olympic Mùa Đông. Ông Moon và cô Kim đã cùng xem trận đấu của đội tuyển khúc côn cầu liên Triều và gặp mặt tại phủ tổng thống Nam Hàn tại Seoul.
Tổng thống Nam Hàn nói rằng những tiến triển ở Olympic cho thấy sự cần thiết của việc tổ chức đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. "Chúng tôi đang mong đợi các cuộc đàm phán liên Triều hiện tại sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ và Bắc Hàn đối thoại để phi hạt nhân hoá,” ông nói. Nam – Bắc Hàn từng có 2 cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2000 giữa Tổng Thống Nam Hàn Kim Dae-jung và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-il, và năm 2007 giữa Tổng Thống Roh Moo-hyun và ông Kim Jong-il. Quan hệ hai nước sau đó xấu đi vì chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tàn pháo bông gây cháy lớn ở Trung Quốc
QUẢNG ĐÔNG – Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Bảy đưa tin, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy xử lý rác thải ở miền nam Trung Quốc, nghi do pháo bông gây ra. Ngọn lửa bùng lên vào sáng sớm thứ Bảy, tại một nhà máy xử lý rác ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Vụ cháy sau đó được khống chế và một cư dân bị phỏng nặng được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi can liên quan đến sự việc.
Điều tra ban đầu cho thấy, ngọn lửa do tàn pháo hoa gây ra. Khi 3 công nhân cố gắng dập lửa, một vụ nổ xảy ra giết chết nhiều người sống gần đó. Các nạn nhân bao gồm nhân viên tại nhà máy xử lý rác thải và thành viên gia đình họ, những người sống trong các căn phòng bằng gỗ trên tầng hai. Do rác thải bị đốt cháy nhanh và bốc nhiều khói nên họ không thể thoát ra kịp. Người dân Trung Quốc vừa mới bước vào kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều khu vực ở nước này vẫn bắn pháo hoa để mừng năm mới.

Pakistan: án tử hình kẻ hiếp, sát hại bé 6 tuổi
LAHORE- Một tòa án ở Pakistan hôm thứ Bảy đã kết án bị cáo Imran Ali, 24 tuổi, 4 án tử hình vì tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 6 tuổi hồi tháng trước. Thi thể cô bé Zainab Ansari được tìm thấy trong một bãi rác ở thành phố Kasur, phía nam thành phố Lahore, Pakistan, vào ngày 9 tháng 1. Gia đình của nạn nhân nói cảnh sát không làm gì trong vòng 5 ngày kể từ khi cô bé được báo mất tích.
Trong đoạn video quay lại thời điểm bé Zainab xuất hiện lần cuối, em bị một người đàn ông dẫn đi và không thấy trở về nhà. Nghi can Ali, người sống gần nhà của bé Zainab, đã bị cảnh sát bắt vào ngày 23 tháng 1. Hàng chục nhân chứng đã tố cáo Ali tại phiên tòa. Luật sư của hắn cũng rút khỏi vụ án sau khi bị cáo thừa nhận mọi tội danh. Ali bị kết án 4 án tử hình, 1 án tù chung thân, cộng với khoản tiền phạt lớn về tội bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người và khủng bố. Hắn có 15 ngày để kháng cáo.
Vụ án của bé Zainab đã gây ra phản ứng rất lớn trong dư luận tại Pakistan. Cảnh sát Pakistan đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc tìm ra nghi can giết chết bé Zainab và những đứa trẻ khác. Ngoài ra, các vụ bạo động liên quan đến vụ án của Ali đã làm cho 2 người biểu tình thiệt mạng.

Pakistan phá hủy tiền đồn, làm 5 binh sĩ Ấn chết
KASHMIR - Quân đội Pakistan phá hủy một trạm gác của lục quân Ấn Độ gần đường ranh giới kiểm soát giữa hai nước, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng. "Trạm gác của Lục quân Ấn Độ ở đường ranh giới kiểm soát (LoC) đã bị quân đội Pakistan ở khu vực Tatta Pani phá hủy. Năm binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, và nhiều người bị thương. Những kẻ khủng bố Ấn Độ tấn công thường dân vô tội phải bị trừng trị thích đáng,” Thiếu Tướng Asif Ghaffor của Pakistan tuyên bố hôm thứ Bảy.
Ông Ghaffor cũng chia sẻ đoạn video cảnh binh sĩ Pakistan đánh bom tiền đồn trên trang Twitter cá nhân, đồng thời khẳng định vụ tấn công nhằm đáp trả việc binh sĩ Ấn Độ nã đạn vào xe tải của dân thường Pakistan gần biên giới, giết chết tài xế và làm nhiều học sinh bị thương. Tuy nhiên, một viên chức Ấn Độ cho rằng tuyên bố của Pakistan là "vô căn cứ.”
LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều đòi chủ quyền với toàn bộ Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào năm 2003, các cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn. Năm ngoái, có 820 vụ nổ súng xảy ra ở Kashmir, cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thoả thuận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT