Thế Giới

Sở thú di tản vì khỉ đầu chó sổng chuồng

Sunday, 28/01/2018 - 09:21:18

Năm 2011, một số con khỉ đầu chó đã trốn khỏi công viên động vật hoang dã ở Jackson, New Jersey. Chúng đi vào khu dân cư và phá hoại một số đồ đạc trước khi bị bắt lại. Ở Nam Phi, khỉ đầu chó thường đột nhập vào nhà dân, cướp phá xe hơi, và ăn trộm đồ ở chợ.



PARIS - Sở thú Paris ngày 26 tháng 1 đã phải di tản, vì khoảng 50 con khỉ đầu chó sổng chuồng gây náo loạn. Tổng cộng 52 con khỉ đầu chó ở sở thú thuộc khu Vincennes, một địa điểm nổi tiếng tại thủ đô Paris, đã thoát khỏi chuồng trong vài giờ. Chúng tập trung ở Grand Rocher, công trình mô phỏng vách đá trong khuôn viên sở thú.
Nhân viên sở thú sau đó đã phải dùng tên tẩm thuốc ngủ để bắt lại đàn khỉ này. Trong thời gian đó, cảnh sát Paris đã được mời đến để giúp bảo đảm an ninh và di tản sở thú, vì lo ngại đàn khỉ đầu chó bị "kích động vì căng thẳng” có thể gây nguy hiểm cho du khách. Sở thú vẫn chưa hiểu đàn khỉ thoát ra bằng cách nào. Khu chuồng của chúng có nhiều hòn giả sơn, cây cối, và có mái che. Sự việc khiến sở thú phải đóng cửa 2 ngày.
Khỉ đầu chó Guinea, bắt nguồn từ Tây Phi, là loại động vật được xếp hạng "gần mức bị đe dọa," bởi Tổ chức Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế. Khỉ đầu chó là loài động vật thông minh và có tính cơ hội. Năm 2011, một số con khỉ đầu chó đã trốn khỏi công viên động vật hoang dã ở Jackson, New Jersey. Chúng đi vào khu dân cư và phá hoại một số đồ đạc trước khi bị bắt lại. Ở Nam Phi, khỉ đầu chó thường đột nhập vào nhà dân, cướp phá xe hơi, và ăn trộm đồ ở chợ.

Ông cao nhất gặp bà thấp nhất thế giới
AI CẬP – Một cuộc hội ngộ thú vị giữa của anh Sultan Kosen người Thổ Nhĩ Kỳ, người đàn ông cao nhất thế giới, và chị Jyoti Amge người Ấn Độ - người phụ nữ thấp nhất thế giới, đã diễn ra tại Ai Cập. Anh Sultan Kosen, 35 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ, và cô Jyoti Amge, 24 tuổi, người Ấn Độ, đến Ai Cập theo lời mời của nhà chức trách địa phương để giúp vùng này quảng bá du lịch. Khi đứng gần nhau, hai người có chênh lệch chiều cao đến gần 2 mét. Cả hai đã chụp hình trước kim tự tháp Giza và tham dự một hội nghị ở Cairo.
Theo Kỷ lục Guinness Thế Giới ghi nhận từ năm 2011, anh Kosen cao 2.46 mét và chỉ có 10 người trên khắp hành tinh từng đạt chiều cao trên 2.44 mét. Anh có chiều cao vượt trội vì cơ thể tạo ra quá nhiều hormone phát triển. Kosen còn giữ kỷ lục người có bàn tay lớn nhất thế giới. Trong khi đó, cô Amge được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness vào năm 18 tuổi, với chiều cao 61 centimét và nặng 5 ký. Các đồ dùng cá nhân và trang phục của Amge đều phải được làm riêng.

Phát hiện loài cá hiếm trong hang động Trung Quốc
QUẢNG TÂY - Các nhà khoa học phát hiện loài cá mù cực kỳ nguy cấp và một loài tôm quý hiếm trong một hang động nước sạch, không bị ô nhiễm ở Trung Quốc. Một nhóm các nhà khoa học đến từ Trung Quốc và Pháp vào tuần trước đã phát hiện loài cá mù quý hiếm, sống trong các hang động ở khu tự trị Quảng Tây, phía nam Trung Quốc.
Nhóm các nhà khoa học bao gồm 15 người, đứng đầu bởi Giáo Sư Chen Lixin đã dành 9 ngày để khám phá các hang động ở thị trấn Hà Trì, thuộc khu tự trị Quảng Tây. Họ khám phá tổng cộng 8 hang động trong phạm vi 20 cây số và phát hiện loài cá mù, được gọi là cá râu chỉ vàng, trong một hang động ở làng Zhai'ao.
Cá râu chỉ vàng, có tên khoa học là Inocyclocheilus grahami, được Liên Minh Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Theo Giáo Sư Chen, loài cá mù này chỉ sinh sống trong môi trường nước sạch, không bị ô nhiễm với số lượng quần thể nhỏ. Ô nhiễm mỗi trường ngày một nghiêm trọng đang đẩy loài cá này tới bờ vực tuyệt chủng. Ngoài cá râu chỉ vàng, các nhà khoa học còn phát hiện một loài tôm hiếm tại đây, cho thấy môi trường nước trong hang động đang trong tình trạng rất tốt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT