Hoa Kỳ

Số phận của những lá cờ Hoa Kỳ cắm trên Mặt Trăng

Tuesday, 11/04/2017 - 07:39:36

Mặt Trăng không có khí quyển để hấp thụ ánh sáng Mặt Trời, do đó, những lá cờ phi cắm xuống Mặt Trăng sẽ tiếp xúc với tia bức xạ Mặt Trời nhiều hơn trên Trái Đất.



WASHINGTON DC - Những lá cờ do phi hành gia Hoa Kỳ cắm trên bề mặt của Mặt Trăng trong chương trình Apollo ngày càng phai màu và phân hủy. Bức ảnh phi hành gia Buzz Aldrin đứng bên cạnh lá cờ Hoa Kỳ trên Mặt Trăng vào ngày 20 tháng 7, 1969, trong chương trình Apollo 11, là niềm tự hào của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tất cả 6 lá cờ Hoa Kỳ cắm trên Mặt Trăng từ năm 1969 đến 1972 đang có dấu hiệu hư hỏng.
Năm 2012, những hình ảnh được chụp bởi tàu vũ trụ bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng (LRO) của Cơ quan Hàng Không Vũ Trụ NASA cho thấy, có ít nhất 5 trong số 6 lá cờ vẫn đứng vững. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, ánh sáng chói chang của Mặt Trời qua nhiều thập kỷ đã làm phai màu các biểu tượng trên lá cờ, khiến nó chuyển dần sang màu trắng.
Mỗi lá cờ Mỹ cắm trên Mặt Trăng đều làm bằng tơ nhân tạo, do hãng Annin Flagmakers sản xuất với chi phí khoảng $5.5 Mỹ kim. Trên bề mặt Trái Đất, những lá cờ tương tự sẽ phai màu dần dưới ánh nắng Mặt Trời. Nguyên nhân là do tia cực tím (UV) không bị khí quyển Trái Đất hấp thụ hoàn toàn, nên có khả năng phá vỡ các sợi vải và màu sắc của lá cờ.
Mặt Trăng không có khí quyển để hấp thụ ánh sáng Mặt Trời, do đó, những lá cờ phi cắm xuống Mặt Trăng sẽ tiếp xúc với tia bức xạ Mặt Trời nhiều hơn trên Trái Đất. "Trong 40 năm, các lá cờ phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt của Mặt Trăng, liên tục trong 14 ngày nóng như thiêu đốt với nhiệt độ 100°C và 14 ngày lạnh cóng với nhiệt độ -150°C. 

Anh Việt nhận án tù vì tính quan hệ với trẻ em
GARDEN GROVE – Bị cáo Paul Bình Đỗ, 30 tuổi, một người gốc Việt sống tại Garden Grove, đã bị kết án hơn 7 năm tù vào hôm thứ Hai, vì tội trao đổi các video dâm ô với một thiếu nữ người Canada, và đã du lịch đến Canada để định quan hệ tình dục với thiếu nữ này, trong ngày sinh nhật 14 tuổi của cô. Bị cáo Đỗ đã nhận tội vào tháng 5 năm ngoái. Đỗ làm quen với thiếu nữ Canada qua mạng, và cả hai sau đó đã trao đổi nhiều video khiêu dâm của chính họ cho nhau.
Vào ngày 2 tháng 5, 2014, Đỗ đi du lịch đến Canada để “mừng sinh nhật 14 tuổi” của cô gái và để quan hệ tình dục với cô. Tuy nhiên, kẻ này bị nhà chức trách Canada chận lại tại biên giới. Trong thời gian bị giam tại Canada, Đỗ bị phát hiện đang sở hữu nhiều thiết bị điện toán, có chứa các video của cô gái. Đỗ đã gọi điện cho thiếu nữ này, và yêu cầu cô nói với cảnh sát rằng cô đã nói dối với anh ta về số tuổi của cô. Tuy nhiên, nhà chức trách Canada trước đó đã điều tra Đỗ, nên mới tạm giữ kẻ này tại Calgary, khi anh ta định nhập cảnh vào Canada. Đỗ sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ để chịu xét xử.

Cậu bé trong vụ nổ súng được dự đoán sẽ sống sót
SAN BERNARDINO – Bé trai 9 tuổi bị thương trong vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park, San Bernardino, đã tỉnh lại vào hôm thứ Ba và được cho là sẽ sống sót. Trước đó, vào sáng thứ Hai, hung thủ Cedric Anderson, 53 tuổi, cư dân Riverside, đã đến trường tiểu học nơi vợ ông ta, cô giáo Karen Smith, 53 tuổi, đang làm việc. Với lý do cần đưa đồ cho cô Smith, Anderson đã được cho phép đi đến phòng học, nơi cô Smith và một phụ tá đang dạy học cho 15 trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Không nói một lời, Anderson đã rút ra khẩu súng Magnum 0.357 và bắn nhiều phát. Cô Smith thiệt mạng ngay lập tức. Hai bé trai, Jonathan Martinez, 8 tuổi, và bé trai 9 tuổi không được công bố danh tính, cũng trúng đạn vì đứng gần cô giáo. Anderson sau đó quay súng tự sát. Em Martinez qua đời không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện đại học Loma Linda. Bé trai 9 tuổi hiện đang trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát cho rằng Anderson không cố tình nhắm bắn các trẻ em. Giám đốc Học khu San Bernardino, ông Dale Marsden, nói rằng nhân viên đã thực hiện mọi thủ tục cần thiết, khi cho phép Anderson đi vào trường North Park. Trường tiểu học này sẽ đóng cửa đến hết tuần.

Xe của tội phạm lao vào nhà dân
FOUNTAIN VALLEY – Một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi, bắt đầu tại Santa Ana, đã kết thúc tại Fountain Valley, sau khi chiếc xe khả nghi, chở tài xế và 3 hành khách, lao vào một ngôi nhà lúc sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát tuần tra nhìn thấy 1 xe Toyota không bảng số gần đường McFadden và đường Newhope, nên định ra lệnh cho xe này ngừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe đã phóng chạy.
Khi đến thành phố Fountain Valley, chiếc xe tông bể một bức tường rào và lao vào ngôi nhà trên đường Sierra. May mắn là không ai trong ngôi nhà này bị thương. Hai người đàn ông và 2 phụ nữ trong xe bị bắt ngay tại hiện trường tai nạn. Một số vũ khí và ma túy đã được tìm thấy trong xe. Chiếc Toyota được xác định là xe lấy trộm từ thành phố Anaheim. Cả 4 nghi can đều bị bắt với tội tàng trữ vũ khí và ma túy, bỏ trốn cảnh sát, và sở hữu xe ăn cắp.

Thiệt mạng khi đang giúp dập tắt vụ cháy trên xa lộ
SANTIAGO CANYON – Một thanh niên tốt bụng, người đã dừng xe lại để giúp dập tắt một vụ cháy xe, đã thiệt mạng vào chiều thứ Hai, do một xe tải cán trúng vào anh khi đang lùi xe. Sự việc xảy ra lúc 4:15 chiều, trên xa lộ thu phí 241, phía nam đường Santiago Canyon. Một chiếc Lincoln MKZ bị bốc cháy, khiến lửa lan rộng trên khoảng 1 phần 4 acre rừng cây bụi, trước khi bị dập tắt bởi 18 nhân viên cứu hỏa. Tài xế chiếc Lincoln không bị thương.
Một xe tải với 3 người bên trong đã tấp xe vào lề đường để giúp dập tắt vụ cháy xe. Một thanh niên 27 tuổi, ngồi trên ghế sau của xe tải, đã bước ra cùng với bình cứu hỏa để dập lửa trên chiếc Lincoln. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe tải không nhìn thấy anh này, nên đã lùi xe cán qua người anh. Người thanh niên chết ngay tại hiện trường. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra bởi Cơ quan tuần tra xa lộ California (California Highway Patrol - CHP).

Tảo độc gây hại cho động vật biển tại OC
LAGUNA BEACH – Mười hai con hải sư cái, đang mang thai, đã được cứu trên các vùng biển thuộc Orange County vào tuần trước, sau khi có dấu hiệu bị trúng độc domoic acid. Chất domoic acid là một chất độc gây tổn hại hệ thần kinh, được tiết ra bởi một loại tảo biển. Các con hải sư trúng độc được tìm thấy trong vùng biển từ Seal Beach đến San Onofre. Nhà chức trách cho biết, tình trạng của các con hải sư cho thấy môi trường biển đang tiếp tục bị mất cân bằng.
Các con hải sư bị nhiễm độc vì ăn các loài cá sống gần mặt nước, như cá sardine và anchovy, sau khi các con cá này ăn tảo độc. Các chuyên gia động vật cho biết, các con hải sư cái đang mang thai dễ bị nhiễm độc hơn, do chúng ăn rất nhiều cá trong thời kỳ này. Trung tâm Động vật hữu nhũ Thái Bình Dương đang kêu gọi quyên góp để hỗ trợ chữa trị cho các con hải sư bị bệnh.

Nổ súng trong nhà máy, 1 người chết
TENNESSEE – Một phụ nữ đã thiệt mạng và 2 người trong tình trạng nguy kịch, sau khi một vụ nổ súng xảy ra ở 1 nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi ở Cookeville, tiểu bang Tennessee, vào sáng thứ Ba. Khu vực hiện trường tại nhà máy Ficosa đã được phong tỏa, và cộng đồng xung quanh không gặp nguy hiểm. Người phụ nữ thiệt mạng chính là hung thủ nổ súng, và có vẻ như người này đã tự sát. Hai người bị thương là công nhân của nhà máy. Nhà chức trách cho biết, sự việc có vẻ là một vụ mâu thuẫn cá nhân.

Một vài lá cờ đang có dấu hiệu phân hủy", theo lời ông Paul Spudis, nhà khoa học nghiên cứu Mặt Trăng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT