Thế Giới

Số người Nhật trên 100 tuổi tăng cao kỷ lục

Saturday, 15/09/2018 - 11:03:32

Theo một số ước tính, dân số Nhật Bản đã giảm khoảng 1.3 triệu người kể từ năm 2010, hiện nay là 127 triệu người. Ngoài ra, cho đến năm 2065, Liên Hiệp Quốc ước tính, dựa theo tốc độ hiện tại, dân số Nhật Bản sẽ giảm thêm khoảng 22%.

TOKYO - Trong khi nhiều người Nhật tự hào về tuổi thọ và thường tổ chức các buổi lễ nhằm tôn vinh những người sống trên 100 tuổi, chính phủ Nhật lại không vui vẻ lắm về tình trạng già hóa dân số quốc gia. Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là 69,785 người, trong đó phụ nữ chiếm 88%, theo Cơ quan y tế Tokyo. Con số này đã tăng hơn 2,014 người so với năm 2017, và đã tăng liên tục suốt 48 năm qua.
Theo đó, số người trên 100 tuổi ở nam là 8,331 người, tăng 139 so với năm ngoái. Nữ giới, mặt khác, chiếm đa số áp đảo, với 61,454 người, tăng 1,875 so với năm ngoái. Cơ quan y tế của Tokyo cũng ước tính rằng trong năm tới, khoảng 32,241 người sẽ lọt vào danh sách này. Nhật Bản tự hào là một trong những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới, với trung bình là 87 tuổi đối với nữ và 81 cho nam vào năm 2017.Nhiều chuyên gia y tế cho rằng điều này liên quan đến hệ thống y tế của Nhật, một số người khác tin rằng chế độ ăn uống ít chất béo và đường của người dân Nhật chính là bí quyết trường thọ.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng, tình trạng dân số ngày càng già đi của Nhật Bản trong khi tỷ lệ sinh giảm sẽ gây áp lực cho dịch vụ y tế công cộng, và gây ra mối đe dọa nhân khẩu học nghiêm trọng. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố dân số già là một "cuộc khủng hoảng quốc gia" vào năm ngoái. Theo một số ước tính, dân số Nhật Bản đã giảm khoảng 1.3 triệu người kể từ năm 2010, hiện nay là 127 triệu người. Ngoài ra, cho đến năm 2065, Liên Hiệp Quốc ước tính, dựa theo tốc độ hiện tại, dân số Nhật Bản sẽ giảm thêm khoảng 22%.

BMW công bố xe máy tự lái
ĐỨC – Trong lúc nhiều hãng xe vẫn đang nghiên cứu công nghệ xe tự lái và dùng cho xe hơi. Mới đây, hãng xe nổi tiếng của Đức BMW đã công bố một đoạn video cho thấy họ đã sản xuất được một chiếc xe máy tự lái, có khả năng tăng tốc, quẹo cua, thậm chí thắng lại và hạ chân chống dù không có người điều khiển. Được biết, các cảm biến bên trong xe được vận hành bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo AI mới do BMW phát triển. Hiện hãng BMW đang hy vọng hệ thống này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người điều khiển xe máy trong tương lai.
BMW đã mất 2 năm để phát triển chiếc xe máy tự lái. Trong video, chiếc xe máy có khả năng tự khởi động, tự tăng tốc, tự thắng xe, giảm tốc và rồi hạ chân chống khi ngừng hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe máy này sẽ không được bán đại trà, mà chỉ là bản mẫu để BMW nghiên cứu về công nghệ hỗ trợ lái xe trong tương lai, đặc biệt là trong trường hợp lái xe mất tập trung. Công nghệ AI này sẽ là giải pháp cuối cùng cho các tình huống khẩn cấp.
Ông Stefan Hans, kỹ sư tham gia chế tạo chiếc xe, cho biết: “Hệ thống AI có khả năng tự dự đoán tình huống kế tiếp là nguy hiểm hay không, và từ đó đưa ra các phản ứng kịp thời." Được biết, các kỹ sư của BMW đã dành ra tới hàng trăm giờ để phát triển công nghệ này. Có vẻ như họ đã sử dụng các camera cảm biến phía đầu xe và công nghệ AI, giống như công nghệ xe hơi tự lái hiện nay.

Bắt cóc người khác vì tin là... bạn đời kiếp trước
ẤN ĐỘ - Một phụ nữ ở Ấn Độ đã bắt cóc một nữ sinh viên 21 tuổi ở Mumbai, vì nghĩ rằng đây chính là bạn đời của cô ta ở kiếp trước. Nghi can Veronica Borode, 35 tuổi, còn được gọi là Kira, đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ cùng với một đồng phạm. Theo nhà chức trách địa phương, Borode và đồng phạm Anand Mudhe đã đến ngôi nhà ở Piplaya, nơi nữ sinh viên 21 tuổi ở trọ, và tìm cách bắt cóc cô gái này. “Borode nói với cô gái 21 tuổi rằng cô chính là bạn đời của nữ nghi can ở kiếp trước. Vì vậy nên Borode muốn bắt cóc cô gái bằng được,” cảnh sát cho biết. “Tuy nhiên, nữ sinh này đã hét lên, báo động cho hàng xóm giải cứu.”
Nữ sinh sau đó tiết lộ rằng cô và người phụ nữ từng gặp nhau hồi tháng 2 năm nay, khi đến bệnh viện Tata ở Mumbai cùng mẹ, vốn đang bị ung thư. Cô gặp Borode và cả hai sau đó trao đổi số điện thoại. Rắc rối xảy ra khi Borode mỗi ngày lại gọi điện cho nữ sinh một lần, nói rằng họ là vợ chồng “ở kiếp trước” và cần phải sống với nhau “ở kiếp này.” Nữ sinh viên nói cô bị Borode “gây áp lực tâm lý” để buộc cô phải chuyển đến sống chung ở Mumbai. Nhưng cô kiên quyết từ chối.
Cảnh sát xác định Borode đã gọi cho nữ sinh viên từ 15 số điện thoại khác nhau, và thậm chí còn đến tìm cô gái ở ngôi trường mà cô này đang theo học. Hai nghi can hiện đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Núi đá vôi bất ngờ đổ sập lật thuyền du lịch
HY LẠP – Một vách đá sát biển của một núi đá vôi, tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp, đã bất ngờ đổ sụp xuống biển, nhiều chiếc thuyền chở khách đậu xung quanh bị lật úp. Vụ sạt lở bất ngờ xảy ra hôm 13 tháng 9 tại bãi biển Navagio, đảo Zakynthos, Hy Lạp, khi một vách núi đá vôi rơi xuống biển, khiến ít nhất 7 du khách bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Theo lời nhân chứng, một khối đá vôi lớn đã bất ngờ rơi từ vách đá, tạo nên làn sóng mạnh làm lật úp những thuyền nhỏ chở khách đang đậu xung quanh. Khu vực xảy ra tai nạn nằm tại bờ biển thuộc phía tây bắc của hòn đảo.
Ngay lập tức, nhân viên cứu nạn đã tới hiện trường để trợ giúp các du khách bị mắc kẹt. Chính quyền cũng điều động nhiều đội tìm kiếm nhằm bảo đảm không bỏ sót bất cứ nạn nhân nào. Ít nhất 7 du khách bị thương và đã được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có một nữ du khách 34 tuổi người Cộng Hòa Czech bị gãy xương sống. Hai nạn nhân nhỏ tuổi khác cũng đang được điều trị. Bãi biển Navagio hay còn gọi là bãi tàu đắm, là một vịnh cát bị cô lập trên đảo Zakynthos, bao quanh là các vách núi đá vôi. Dù bị cô lập, nhưng Navagio là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất và được chụp hình nhiều nhất ở Hy Lạp, thu hút hàng ngàn du khách đến thăm mỗi năm.
Đảo Zakynthos mang khí hậu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, mùa đông thời tiết ôn hòa, mùa xuân và mùa thu ấm áp. Hòn đảo này cũng từng xuất hiện trong bộ phim “Hậu duệ mặt trời” nổi tiếng của Nam Hàn.

Apple Watch mới đe dọa thị phần đồng hồ Thụy Sỹ
GENEVA - Theo giới phân tích, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các loại đồng hồ thông minh (smartwatch), đặc biệt là chiếc Watch Series 4 mới ra mắt của hãng Apple. Sức cạnh tranh đến từ những khả năng thông minh của chiếc đồng hồ của hãng công nghệ Hoa Kỳ, như đo điện tâm đồ, phát hiện nhịp tim bất thường hay tự động thực hiện cuộc gọi cấp cứu nếu nhịp tim người dùng giảm. "Với Watch Series 4, tôi cho rằng Apple đã có một sản phẩm đặc biệt. Nó không chỉ nhắm vào người dùng trẻ mà còn hấp dẫn những người độ tuổi trên 45 – nhóm người rất quan tâm đến sức khỏe bản thân,” ông Gregory Pons, một chuyên gia trong ngành công nghiệp đồng hồ, nhận xét.
Từ khi Apple giới thiệu Watch đời đầu, thiết bị đã nhanh chóng chiếm thị phần của đồng hồ truyền thống. Theo dự đoán, chiếc smartwatch này sẽ nhanh chóng đạt doanh thu như đồng hồ Thụy Sỹ, vốn đã bán ra 24 triệu chiếc năm ngoái. Loại đồng hồ giá thấp nhất của các hãng Thụy Sỹ có giá khoảng $500 Mỹ kim, nhưng đã phải liên tục giảm do sự cạnh tranh của smartwatch. Những thương hiệu bị thiệt hại đều khá nổi tiếng, như Swatch, Tissot hay Mondaine. "Khi Apple Watch tiếp tục có thêm nhiều chức năng, tôi nghĩ đồng hồ Thụy Sỹ tiếp tục gặp khó khăn trong tương lai,” một chuyên gia dự đoán.
Tuy nhiên, ông Jean-Claude Biver, người đứng đầu bộ phận đồng hồ của LVMH - công ty đứng sau Zenith, Hublot và TAG-Heuer - cho rằng Apple Watch chưa đủ để đe dọa đồng hồ Thụy Sỹ do danh tiếng của nó. "Những người mua Apple Watch nhiều khả năng vẫn mua một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ sau này,” ông Biver nói

Bức tượng 500 năm của Úc bị đánh cắp từ Ấn Độ
ÚC - Bức tượng thần Hindu Siva Nataraja 500 năm tuổi có từ thế kỷ XVI, được trưng bày tại Phòng trưng bày nghệ thuật Nam Úc (AGSA) ở Adelaide, vừa được xác định là một hiện vật bị đánh cắp, mở ra khả năng nó có thể được trả lại cho Ấn Độ. Theo một bức ảnh được chụp năm 1958, bức tượng Siva Nataraja được xác định là một hiện vật bị mất tích khỏi một ngôi đền ở thành phố Nellai của Ấn Độ vào thập niên 1970. Siva Nataraja là 1 trong 4 bức tượng bị đánh cắp khỏi ngôi đền khi kẻ trộm phá ổ khóa cổng để vào bên trong. Mặc dù bức tượng bị đánh cắp trong những năm 1970, nhưng đã không được báo mất tích cho đến năm 1982. Cuộc điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó đã không xác định được nghi can.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT