Hoa Kỳ

Số người chết vì Covid tại Quận Cam vượt mốc 6,000

Wednesday, 26/01/2022 - 08:26:28

“Số người chết sẽ tăng thêm.”


Bé gái Jose Rosas, 6 tuổi, đang được xét nghiệm Covid-19 tại Boyle Heights, Los Angeles ngày 25 tháng 1, 2022. (Irfan Khan/ LA Times via Getty Images)

 

SANTA ANA – Tính đến chiều thứ Tư, Quận Cam đã có tổng cộng 6,006 người thiệt mạng vì Covid-19 tính từ đầu đại dịch năm 2020, trong khi số người nhập viện và các dữ liệu khác cho thấy làn sóng dịch bệnh vì biến thể Omicron đang chậm dần.

Trong ngày thứ Tư, Orange County đã ghi nhận thêm 28 ca tử vong vì Covid, với 27 trường hợp xảy ra trong tháng này, và một người còn lại chết vào ngày 25 tháng 12.

“Số người chết sẽ tăng thêm,” theo lời ông Andrew Noymer, chuyên gia dịch tễ học kiêm giáo sư y tế cộng đồng tại Đại Học UC Irvine, cho biết ngày thứ Tư. “Số người chết trong tháng Giêng có lẽ sẽ cũng nhiều như tháng 8 năm ngoái (182 người). Phải đến giữa tháng Ba, chúng tôi mới có thể xác nhận và thống kê hết số ca tử vong trong tháng Giêng.”

“Omicron ít nguy hiểm hơn, nhưng với hàng ngàn người nhập viện, chắc chắn sẽ có một số người qua đời,” ông Noymer nói thêm.

Số lượng bệnh nhân Covid tại các bệnh viện trong Quận Cam đã giảm từ 1,114 người vào thứ Ba xuống 1,086 người vào thứ Tư. Số người nằm trong khu chăm sóc đặc biệt ICU cũng giảm từ 191 xuống 179 người.

Tính đến thứ Tư, quận hạt còn 19.6% giường ICU trống và 59% máy thở. Theo nhà chức trách, mỗi khi tỷ lệ giường ICU trống giảm dưới 20%, đây sẽ là tình huống đáng lo ngại.

Trong số những người nhập viện vì Covid tại Quận Cam, 85% số này là người chưa chích ngừa. Vào thứ Tư, quận hạt báo cáo thêm 2,592 ca bệnh mới, nâng tổng số người bệnh từ khi đại dịch bắt đầu lên 501,510 người. Hiện tại, số người chết vì Covid tại quận Cam trong tháng Giêng là 67 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT